Chùm ảnh: Cận cảnh lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo trên đất Mỹ

VOV.VN - Cộng đồng người Hồi giáo gốc Yemen sống ở Brooklyn, quận đông dân nhất thành phố New York (Mỹ), tưng bừng đón lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng Ramadan.

Chị Yusra Udayni, một người Mỹ gốc Yemen sống tại Brooklyn (New York) lưu lại những hình ảnh tổ ấm được trang trí trong lễ Eid al-Fitr.
Chồng của chị Iman Udayni tặng cho cô con gái nhỏ của họ một đôi hoa tai làm quà cho ngày lễ Eid al-Fitr.
Chị Hajar Udayni xịt nước hoa cho cậu con trai 4 tuổi Feras để chuẩn bị dự tiệc trong ngày lễ Eid al-Fitr.
Anh Talal Radman (phải) chuyền một chiếc chén đựng gỗ thơm được đốt làm "nước hoa" cho cậu con trai Rakan, 12 tuổi, và em vợ Mohammad Udayni trong lúc chuẩn bị cho lễ Eid al-Fitr tại nhà của Radman.
Chị Yusra Udayni chuẩn bị đưa gia đình đến buổi lễ cầu nguyện ngày Eid al-Fitr.
Cậu nhóc Salman Udayni, 5 tuổi, chơi đùa với những quả bóng có ghi "Eid Mubarak". Eid của người Hồi giáo giống như Tết ở châu Á hay dịp Giáng sinh, năm mới ở phương Tây.
Người Hồi giáo nói với nhau câu"Eid Mubarak" giống như lời "Chúc mừng Giáng sinh" ở phương Tây.
Đây không chỉ là "Lễ xả chay" sau tháng Ramadan mà còn là dịp để các gia đình quây quần bên nhau, chúc nhau những điều tốt lành.
Hai chị em Hajar (trái) và Sara Udayni tham gia vào buổi cầu nguyện dịp lễ Eid al-Fitr.
Các gia đình Hồi giáo ở Brooklyn nô nức kéo nhau đến trung tâm mua sắm Vịnh Ceasar trước lễ cầu nguyện và tiệc ăn mừng.
Tương tự như Giáng Sinh, lễ Eid al-Fitr cũng là dịp trẻ em Hồi giáo được nhận quà.
Cả gia đình Talal Radman trở về nhà sau buổi cầu nguyện để chuẩn bị ăn mừng.
Anh Abdul Udayni (trái) giúp chị gái Hajar chuẩn bị bữa sáng cho lễ xả chay Eid al-Fitr.
Tiệc ngọt trong dịp Eid al-Fitr gồm có bánh trái và cà phê Arab bày trên bàn cùng với những lời chúc tốt đẹp gửi đến mọi người.
Đại gia đình Udayni quây quần bên bữa sáng thịnh soạn trong ngày xả chay Eid al-Fitr với những món truyền thống của người Yemen.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ramadan linh thiêng và hòa bình của người Hồi giáo trên toàn thế giới
Ramadan linh thiêng và hòa bình của người Hồi giáo trên toàn thế giới

VOV.VN - Với lời kêu gọi tăng cường tấn công vào dịp Ramadan, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vấy bẩn lên tháng lễ của người Hồi giáo chân chính.

Ramadan linh thiêng và hòa bình của người Hồi giáo trên toàn thế giới

Ramadan linh thiêng và hòa bình của người Hồi giáo trên toàn thế giới

VOV.VN - Với lời kêu gọi tăng cường tấn công vào dịp Ramadan, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vấy bẩn lên tháng lễ của người Hồi giáo chân chính.

Người Hồi giáo khắp nơi ăn gì trong tháng “nhịn ăn” Ramadan?
Người Hồi giáo khắp nơi ăn gì trong tháng “nhịn ăn” Ramadan?

VOV.VN-Suốt tháng lễ Ramadan vừa kết thúc cuối tuần qua, người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới đều nhịn ăn vào ban ngày song bữa tối của họ vô cùng phong phú.

Người Hồi giáo khắp nơi ăn gì trong tháng “nhịn ăn” Ramadan?

Người Hồi giáo khắp nơi ăn gì trong tháng “nhịn ăn” Ramadan?

VOV.VN-Suốt tháng lễ Ramadan vừa kết thúc cuối tuần qua, người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới đều nhịn ăn vào ban ngày song bữa tối của họ vô cùng phong phú.