21 người chết do tai nạn giao thông ngày đầu tiên nghỉ Tết Kỷ Hợi

Ngày 2/2 (tức 28 Tết), trên toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 11 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, tình hình tai nạn giao thông ngày 2/2 (tức 28 Tết), toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 11 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ.

21 người chết do tai nạn giao thông trong ngày đầu tiên nghỉ Tết

Thực hiện công điện 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội Xuân 2019, Thông báo số 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, Uỷ ban ATGT Quốc gia báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ngày 2/2/2019 như sau:

Về tình hình Tai nạn giao thông, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, tình hình tai nạn giao thông ngày 2/2/2019, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 11 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT của các địa phương, cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ các địa phương đã tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý 3.673 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 3,6 tỷ đồng; tạm giữ 32 ô tô, 52 xe mô tô; tước 559 giấy phép lái xe; Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 385 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 343 triệu đồng; Đường sắt tiến hành kiểm tra 20 đoàn tàu, chưa phát hiện ra vi phạm.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, chiều 1/2 là ngày cuối cùng làm việc trước khi bắt đầu kỳ nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trên các tuyến đường của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng.

Sáng 2/2, các tuyến đường nội đô tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thông thoáng hơn. Tuy nhiên, trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố mật độ phương tiện tăng cao, ùn ứ kéo dài, phương tiện di chuyển chậm.

Tại các nút giao, trạm thu phí các tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội – Hải Phòng... xảy ra ùn tắc, di chuyển chậm do lượng ô tô cá nhân tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân
Lại tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân

VOV.VN -Vào lúc 9h10' sáng nay (10/1), trên đường đèo Hải Vân đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng lại xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe du lịch và xe bồn.

Lại tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân

Lại tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân

VOV.VN -Vào lúc 9h10' sáng nay (10/1), trên đường đèo Hải Vân đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng lại xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe du lịch và xe bồn.

110 người chết vì tai nạn giao thông: Đừng để “buồn như Tết”
110 người chết vì tai nạn giao thông: Đừng để “buồn như Tết”

VOV.VN -Có tới 110 người chết vì tai nạn giao thông và 61 người bị thương trong dịp nghỉ Tết dương lịch. Sao cứ mỗi dịp Tết, số người chết lại gia tăng như vậy?

110 người chết vì tai nạn giao thông: Đừng để “buồn như Tết”

110 người chết vì tai nạn giao thông: Đừng để “buồn như Tết”

VOV.VN -Có tới 110 người chết vì tai nạn giao thông và 61 người bị thương trong dịp nghỉ Tết dương lịch. Sao cứ mỗi dịp Tết, số người chết lại gia tăng như vậy?

Tai nạn giao thông nghiêm trọng 3 người tử vong
Tai nạn giao thông nghiêm trọng 3 người tử vong

VOV.VN - Chiều 11/1, trên Quốc lộ 14, đoạn qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng 3 người tử vong

Tai nạn giao thông nghiêm trọng 3 người tử vong

VOV.VN - Chiều 11/1, trên Quốc lộ 14, đoạn qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

81 người chết vì tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ Tết dương lịch
81 người chết vì tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Công an, hôm nay, trên toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. 

81 người chết vì tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

81 người chết vì tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Công an, hôm nay, trên toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người.