Không gian công cộng ngoài trời của Hà Nội sẽ được thay áo mới
VOV.VN - Nhằm mang tới một không gian sống tốt hơn, TP Hà Nội đang hướng tới việc xây dựng 100 sân tập thể dục thể thao ngoài trời và 100 khu vui chơi trẻ em...
Trước tình hình dân số ngày càng tăng nhanh, song song với định hướng xây dựng một thành phố xanh - sạch - đẹp, việc thổi hồn vào các vườn hoa, công viên và các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội là một việc làm cần thiết.
Mật độ dân cư không ngừng tăng cao do xu thế người dân từ các tỉnh đổ về thủ đô sinh sống, làm việc và định cư lâu dài chưa bao giờ dừng lại. Con số ngày một tăng cao, nên nhu cầu lớn về không gian xanh và sân chơi lành mạnh rất thiết yếu... Cụ thể, mật độ dân cư khu vực nội thành trung bình từ 11.220 người/km2. Đặc biệt, tại quận Đống Đa mật độ dân cư lên tới 43.302 người/km2.
Theo khảo sát của một cơ quan độc lập, hiện trạng hệ thống cơ sở vật chất tại một số công viên có diện tích rộng hàng đầu thủ đô như: Thống Nhất, Nghĩa Đô, Cầu Giấy,... đều đã xuống cấp. Nguyên nhân do đã được đầu tư, lắp đặt từ lâu, nên chất lượng thiết bị cũng như số lượng không còn đủ đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân. Trên hết, vị trí các công viên này thường nằm xa khu dân cư, phần lớn không thuận tiện cho việc đi lại. Trong khi nơi vui chơi, giải trí công cộng cho người lớn ngày càng thu hẹp thì điểm vui chơi cho trẻ em lại càng hiếm hoi và bộn bề khó khăn. Đây là trăn trở lớn của lãnh đạo thành phố và cũng là sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô.
Hướng tới mục tiêu của UBND thành phố Hà Nội nhằm cung cấp cho khu vực nội đô, các công viên đạt được diện tích công viên trung bình 3,92m2/người, các vườn hoa cấp đơn vị ở mức 1m2/người. Đây sẽ là địa điểm thu hút người lớn tuổi và trẻ em trong khu dân cư tham gia thường xuyên nhờ khoảng cách thuận tiện. Chính phủ đã có cuộc gặp gỡ các công nhân viên cũng như gia đình các cán bộ tại 38 khu công nghiệp. Thành phố đã cam kết sẽ tạo điều kiện về đời sống, tinh thần, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc của các hộ gia đình công nhân (khoảng 140.000 người).
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hà Nội, 1.000 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố đang được triển khai và đi vào hoạt động với sự ủng hộ của người dân cũng như du khách. Đồng thời, thành phố cũng kêu gọi xã hội hoá về các dịch vụ phục vụ cộng đồng ở các công viên, vườn hoa. Đây là hành động hết sức nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của UBND Thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo đời sống, an ninh xã hội cho khu dân cư, cũng như tập thể cán bộ tại các khu công nghiệp, nơi có nhu cầu thiết yếu về đời sống tinh thần mà trước đây chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức.
Bên cạnh đó, chủ trương giáo dục trẻ em toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ được thực hiện qua các hoạt động liên quan đến gắn kết cộng đồng và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, các khu vui chơi trẻ em và tổ hợp sân tập thể dục thể thao phục vụ hoàn toàn miễn phí cho người dân.
Công trình công cộng cùng với việc cung cấp các dịch vụ cộng đồng từ lâu đã phổ biến ở các đô thị phát triển. Với sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty Vinasing hy vọng dự án này sẽ là điểm đến hấp dẫn, tạo thói quen rèn luyện sức khoẻ, giao lưu, kết nối, sáng tạo và hoạt động nghệ thuật,... Những công trình như tổ hợp sân chơi nói trên không chỉ mang lại lợi ích lâu dài cho người dân mà còn tạo tiền đề, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong kiến tạo và phát triển cộng đồng./.
Các điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Quốc khánh không có hoạt động hấp dẫn