EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030

VOV.VN - Những hãng xe nào không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải sẽ đối mặt với mức phạt 95 euro với mỗi gam CO2 phát thải vượt mức cho phép.

Ủy ban châu Âu hôm qua (8/11) tuyên bố muốn cắt giảm 30% lượng khí thải CO2 từ xe ô tô đến năm 2030, và tăng cường sử dụng xe điện bằng cách làm cho xe điện rẻ hơn và tiện dụng trong sạc điện.

Đường phố Pháp. Ảnh: RFI.

Tuy nhiên đề xuất này không áp đặt việc hạn ngạch cụ thể đối với xe không khí thải và được cho là mục tiêu khiêm tốn so với mục tiêu mà một số thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đề ra.

Quy định từ nay đến năm 2021 là các mẫu xe mới phải đạt mức chuẩn khí thải là 95 gam CO2 /kilomet đối với xe ô tô và 147 gam/kilomet đối với xe thương mại hạng nhẹ.

Đề xuất mới yêu cầu cắt giảm thêm 15% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030 so với mức của năm 2021.

Những hãng xe nào không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải sẽ đối mặt với mức phạt 95 euro đối với mỗi gam CO2 phát thải vượt mức cho phép đối với mỗi xe.

Ủy ban châu Âu cũng có kế hoạch cấp 800 triệu USD cho ngân quỹ mở rộng và tiêu chuẩn hóa các trạm sạc cho xe điện trên toàn châu Âu.

Những đề xuất vừa nêu cũng nằm trong nỗ lực đáp ứng các mục tiêu giảm khí thải của châu Âu theo Hiệp định Khí hậu Paris./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ thu thuế carbon
Trung Quốc sẽ thu thuế carbon

Trung Quốc đang xúc tiến các thủ tục pháp luật để có thể thu thuế carbon vào khoảng thời gian trước và sau năm 2012.

Trung Quốc sẽ thu thuế carbon

Trung Quốc sẽ thu thuế carbon

Trung Quốc đang xúc tiến các thủ tục pháp luật để có thể thu thuế carbon vào khoảng thời gian trước và sau năm 2012.

Pháp tuyên bố tăng gấp đôi nỗ lực để giảm khí thải nhà kính
Pháp tuyên bố tăng gấp đôi nỗ lực để giảm khí thải nhà kính

VOV.VN-Pháp, nơi ra đời Hiệp định Khí hậu Paris, sẽ tăng gấp đôi nỗ lực để hạn chế khí thải Carbon và vận động các quốc gia giữ nguyên cam kết với hiệp định.

Pháp tuyên bố tăng gấp đôi nỗ lực để giảm khí thải nhà kính

Pháp tuyên bố tăng gấp đôi nỗ lực để giảm khí thải nhà kính

VOV.VN-Pháp, nơi ra đời Hiệp định Khí hậu Paris, sẽ tăng gấp đôi nỗ lực để hạn chế khí thải Carbon và vận động các quốc gia giữ nguyên cam kết với hiệp định.

Pháp không mời Tổng thống Mỹ đến Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu
Pháp không mời Tổng thống Mỹ đến Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu

VOV.VN - Chính quyền Pháp sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu tại Paris vào ngày 12/12 tới nhưng không mời Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Pháp không mời Tổng thống Mỹ đến Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu

Pháp không mời Tổng thống Mỹ đến Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu

VOV.VN - Chính quyền Pháp sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu tại Paris vào ngày 12/12 tới nhưng không mời Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Chỉ còn Mỹ chưa ký Thỏa thuận khí hậu Paris
Chỉ còn Mỹ chưa ký Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Việc Syria ngày 7/11 thông báo sẽ ký Thỏa thuận khí hậu Paris biến Mỹ trở thành nước duy nhất trên thế giới phản đối văn kiện này.

Chỉ còn Mỹ chưa ký Thỏa thuận khí hậu Paris

Chỉ còn Mỹ chưa ký Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Việc Syria ngày 7/11 thông báo sẽ ký Thỏa thuận khí hậu Paris biến Mỹ trở thành nước duy nhất trên thế giới phản đối văn kiện này.

Cắt giảm khí thải của 150 nước chưa đủ để bảo vệ trái đất
Cắt giảm khí thải của 150 nước chưa đủ để bảo vệ trái đất

VOV.VN -Kế hoạch cắt giảm khí thải do 150 nước đệ trình chưa đủ mạnh để đáp ứng mục tiêu khống chế nhiệt độ trái đất tăng không quá 2 độ C.

Cắt giảm khí thải của 150 nước chưa đủ để bảo vệ trái đất

Cắt giảm khí thải của 150 nước chưa đủ để bảo vệ trái đất

VOV.VN -Kế hoạch cắt giảm khí thải do 150 nước đệ trình chưa đủ mạnh để đáp ứng mục tiêu khống chế nhiệt độ trái đất tăng không quá 2 độ C.