Bé trai uống nhầm thuốc tăng trưởng cao su đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Bé Hoàng do khát nước nên khi thấy chai thuốc kích thích đựng trong chai nước ngọt tưởng là nước uống nên đã mở nắp ra uống.

Đến chiều qua (2/6), bệnh nhân Trần Minh Hoàng, 10 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã qua cơn nguy kịch vì uống nhầm thuốc kích thích tăng trưởng cao su.

Cháu Hoàng đang được bác sỹ điều trị

Trước đó vào chiều 1/6, Hoàng được gia đình nhập viện cấp cứu vào Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng bị nôn ói nhiều, mặt mũi xanh xao, loét miệng, viêm loét đường tiêu hóa. Sau khi chẩn đoán, các bác sỹ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời như xúc ruột, truyền dịch cho bệnh nhân. Sau nhiều giờ tích cực cứu chữa, với sự nhiệt tình của các y bác sỹ sức khỏe của bệnh nhân Hoàng đã dần bình phục trở lại, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Người nhà bệnh nhân cho biết trưa 1/6, bé Hoàng theo cha là ông Trần Minh Quyết đi xịt thuốc kích thích tăng trưởng cao su cho một người dân ở xã Tân Lập. Trong lúc anh Quyết đang chăm chú làm việc không để ý thì bé Hoàng do khát nước nên khi thấy chai thuốc kích thích đựng trong chai nước ngọt tưởng là nước uống nên Hoàng đã mở nắp ra uống. Khi phát hiện con trai có triệu chứng nôn mửa, anh Quyết nhanh chóng đưa đi nhập viện.

Sau khi cứu chữa, Hoàng đã có thể ăn uống trở lại bình thường, các bác sỹ đang tiếp tục theo dõi, điều trị để tránh các triệu chứng về sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 mẹ con tử vong do uống nhầm rượu xoa bóp
2 mẹ con tử vong do uống nhầm rượu xoa bóp

Cái chết của bà Đặng Thị Thính và con trai Trần Văn Thanh ở thôn Thíp, xã Vô Điếm (Bắc Quang-Yên Bái) là do uống nhầm rượu xoa bóp ngâm với củ ấu tẩu và rễ cây lá ngón.

2 mẹ con tử vong do uống nhầm rượu xoa bóp

2 mẹ con tử vong do uống nhầm rượu xoa bóp

Cái chết của bà Đặng Thị Thính và con trai Trần Văn Thanh ở thôn Thíp, xã Vô Điếm (Bắc Quang-Yên Bái) là do uống nhầm rượu xoa bóp ngâm với củ ấu tẩu và rễ cây lá ngón.

Uống nhầm dầu luyn, cháu bé nguy kịch
Uống nhầm dầu luyn, cháu bé nguy kịch

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận T.T.U (13 tháng tuổi ở Tuyên Quang) bị ngộ độc dầu luyn dẫn đến viêm phổi nặng.

Uống nhầm dầu luyn, cháu bé nguy kịch

Uống nhầm dầu luyn, cháu bé nguy kịch

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận T.T.U (13 tháng tuổi ở Tuyên Quang) bị ngộ độc dầu luyn dẫn đến viêm phổi nặng.

Uống nhầm axit, bé trai 7 tuổi phải cắt dạ dày
Uống nhầm axit, bé trai 7 tuổi phải cắt dạ dày

Đi học về thấy chai nước Lavie để trước sân nhà, đang trong cơn khát, cháu đưa lên miệng uống, không ngờ lại là axít

Uống nhầm axit, bé trai 7 tuổi phải cắt dạ dày

Uống nhầm axit, bé trai 7 tuổi phải cắt dạ dày

Đi học về thấy chai nước Lavie để trước sân nhà, đang trong cơn khát, cháu đưa lên miệng uống, không ngờ lại là axít