Trung Quốc ngang nhiên “tập trận bắn đạn thật” ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc “tập trận có bắn đạn thật” ở Biển Đông vào hôm 28/7 bất chấp sự phản đối của các quốc gia liên quan.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay cuộc tập trận có sự tham gia của ít nhất 100 tàu hải quân, hàng chục máy bay, các tiểu đoàn phóng tên lửa thuộc lực lượng “Pháo binh thứ 2” (tức lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc), và các đơn vị tác chiến thông tin.

Một bãi đá của Việt Nam ở Trường Sa nhưng hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Ảnh: AFP

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin hải quân nước này cho biết họ đã bắn, phóng hoặc thả hàng chục tên lửa, ngư lôi cùng hàng ngàn quả đạn pháo và bom gây nhiễu trong quá trình tập trận.

Theo Tân Hoa xã, cuộc tập trận là nhằm thử nghiệm hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của hải quân Trung Quốc, cũng như “nâng cao năng lực phản ứng nhanh”.

Trung Quốc đã mở rộng nhanh chóng quy mô hải quân nước này trong vài năm vừa qua, đưa tàu sân bay đầu tiên của mình vào hoạt động chính thức năm 2012, bổ sung thêm tàu cho các hạm đội tàu ngầm và tàu mặt nước.

Trung Quốc đang theo đuổi chương trình xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông bất chấp sự phản đối của quốc tế.

Nhật Bản vào tuần trước đã “đập” lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, coi đó là một “nỗ lực cưỡng ép”.

Trước tham vọng của Trung Quốc, Philippines cũng đang lên kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng 25% vào năm 2016./.

>> Xem thêm: Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản công bố hình ảnh về các giàn khoan Trung Quốc ở Biển Hoa Đông
Nhật Bản công bố hình ảnh về các giàn khoan Trung Quốc ở Biển Hoa Đông

VOV.VN - Chính quyền Nhật Bản vừa công bố một loạt bức ảnh chụp từ trên không về các giàn khoan của Trung Quốc ở vùng tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

Nhật Bản công bố hình ảnh về các giàn khoan Trung Quốc ở Biển Hoa Đông

Nhật Bản công bố hình ảnh về các giàn khoan Trung Quốc ở Biển Hoa Đông

VOV.VN - Chính quyền Nhật Bản vừa công bố một loạt bức ảnh chụp từ trên không về các giàn khoan của Trung Quốc ở vùng tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

Trung Quốc đơn độc trong vụ kiện của Philippines về Biển Đông
Trung Quốc đơn độc trong vụ kiện của Philippines về Biển Đông

VOV.VN- Vụ kiện Trung Quốc của Philippines lên Tòa PCA đã buộc các nước phải đặt câu hỏi về sự "trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc.

Trung Quốc đơn độc trong vụ kiện của Philippines về Biển Đông

Trung Quốc đơn độc trong vụ kiện của Philippines về Biển Đông

VOV.VN- Vụ kiện Trung Quốc của Philippines lên Tòa PCA đã buộc các nước phải đặt câu hỏi về sự "trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc.

Yêu cầu Trung Quốc dừng ngay tập trận gần quần đảo Hoàng Sa
Yêu cầu Trung Quốc dừng ngay tập trận gần quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Yêu cầu Trung Quốc dừng ngay tập trận gần quần đảo Hoàng Sa

Yêu cầu Trung Quốc dừng ngay tập trận gần quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Trung Quốc lại lớn tiếng bao biện việc tập trận ở Biển Đông
Trung Quốc lại lớn tiếng bao biện việc tập trận ở Biển Đông

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho rằng đây là “hoạt động diễn tập thường niên” và “phù hợp với quy định quốc tế”. 

Trung Quốc lại lớn tiếng bao biện việc tập trận ở Biển Đông

Trung Quốc lại lớn tiếng bao biện việc tập trận ở Biển Đông

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho rằng đây là “hoạt động diễn tập thường niên” và “phù hợp với quy định quốc tế”.