Hàn Quốc và Triều Tiên đàm phán hợp tác đường bộ

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay (28/6) tổ chức các cuộc đàm phán riêng rẽ về hợp tác liên quan đến đường bộ tại Bàn Môn Điếm.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10h sáng (giờ địa phương) tại Tongilgak - tòa nhà ở Bàn Môn Điếm (Panmunjom) bên phía Triều Tiên trong bối cảnh mối quan hệ hai miền Triều Tiên đang “ấm dần lên”.

Trưởng đoàn Hàn Quốc Kim Jeong-ryeol (bên phải) bắt tay người đồng cấp Triều Tiên Kim Yun-hyok trước khi bắt đầu cuộc đàm phán. (Ảnh: Yonhap).

Phái đoàn Hàn Quốc do ông Kim Jeong-ryeol dẫn đầu dự cuộc họp này với phái đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Bộ Đất đai và Bảo vệ môi trường Pak Ho-yong dẫn đầu. Dự kiến, hai bên thảo luận cách thức hiện đại hóa và kết nối các tuyến đường bộ biên giới hai miền sau thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra hôm 27/4 vừa qua.

Khi được hỏi liệu việc thi công tuyến đường bộ Munsan-Kaesong có được hai bên đưa ra thảo luận trong cuộc họp diễn ra hôm nay hay không, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc đã nói rằng, vấn đề này sẽ được thảo luận song không cho biết rõ chi tiết.

Hàn Quốc và Triều Tiên theo đuổi việc xây dựng tuyến đường bộ nối liền hai miền Triều Tiên từ năm 2015 song kế hoạch này sớm bị “cho ra rìa” kể từ đầu năm 2016 khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4.

Cơ sở hạ tầng giữ một vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy trao đổi hợp tác liên Triều. Các tuyến đường bộ và đường sắt ở Triều Tiên được cho là đang xuống cấp trầm trọng và cần được sửa chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

“Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa”
“Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/6 bày tỏ tin tưởng rằng Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa.

“Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa”

“Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/6 bày tỏ tin tưởng rằng Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên
Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?
Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?

VOV.VN - Khoảng 1 tuần sau thành công tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây tiếp tục theo đuổi một cuộc đối thoại với Nga.

Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?

Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?

VOV.VN - Khoảng 1 tuần sau thành công tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây tiếp tục theo đuổi một cuộc đối thoại với Nga.

Mỹ “đau đầu” nhận dạng hài cốt binh sỹ do Triều Tiên trao trả
Mỹ “đau đầu” nhận dạng hài cốt binh sỹ do Triều Tiên trao trả

VOV.VN - Việc xác định hài cốt các binh sỹ Mỹ bị tử trận trong chiến tranh liên Triều là nhiệm vụ khó khăn và có thể mất nhiều tháng đến nhiều năm mới xong. 

Mỹ “đau đầu” nhận dạng hài cốt binh sỹ do Triều Tiên trao trả

Mỹ “đau đầu” nhận dạng hài cốt binh sỹ do Triều Tiên trao trả

VOV.VN - Việc xác định hài cốt các binh sỹ Mỹ bị tử trận trong chiến tranh liên Triều là nhiệm vụ khó khăn và có thể mất nhiều tháng đến nhiều năm mới xong.