Thanh Hóa: tạm giữ hình sự 5 nghi phạm trong đường dây trộm chó

VOV.VN - Đây là nhóm trộm chó lưu động liên xã, liên huyện, có tính phức tạp, manh động gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Chiều nay (11/11), Công an huyện Thọ Xuân cho biết, rạng sáng ngày 10/11, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân đã triệt phá một nhóm nghi phạm chuyên đi trộm chó trên địa bàn huyện do nghi phạm Trịnh Thị Tình (69 tuổi), trú tại Khu 3, thị trấn Thọ Xuân cầm đầu.
Cơ quan công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm, gồm: Trịnh Thị Tình (69 tuổi), trú tại Khu 3, thị trấn Thọ Xuân;  Đỗ Ngọc Dương (25 tuổi), trú tại thôn Phúc Thượng, xã Xuân Hòa; Nguyễn Văn Giáp, (25 tuổi); Nguyễn Tất Khoa (23 tuổi), đều trú tại thôn Thọ Tiến - xã Xuân Vinh và Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi), trú tại thôn Phú Cường, xã Xuân Vinh huyện Thọ Xuân.
Cơ quan công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm.
Cũng theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, đây là nhóm trộm chó lưu động liên xã, liên huyện, có tính phức tạp, manh động, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Sau một thời gian lập án đấu tranh, theo dõi, đến rạng sáng ngày 10/11/2019, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân bắt quả tang và tạm giữ hình sự 5 nghi phạm nêu trên. Tang vật vụ án, gồm: 12 con chó,  tổng trọng lượng gần 2 tạ,  2 xe máy, kích điện, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia các loại, băng dính đen, điện thoại di động...do nhóm trộm sử dụng đi bắt chó ban đêm.
Khám xét khẩn cấp nhà Trịnh Thị Tình, lực lượng chức năng thu giữ hai lồng sắt nhốt chó và nhiều công cụ phục vụ cho việc đi trộm cắp chó.

Phương thức hoạt động của nhóm trộm chó là khi trời tối, các thành viên trong nhóm đến nhà nghi phạm Trịnh Thị Tình để lấy công cụ sử dụng, gồm: xăng dự phòng đựng vào chai nhựa giắt theo xe máy, kích điện... sau đó chia cặp (2 người/1 xe máy) rồi  đi dọc theo các tuyến đường giao thông, vào các khu dân cư để tìm chó và bắt trộm.

Số chó nhốt tại nhà Trịnh Thị Tình.
Qua quá trình đấu tranh, bước đầu các nghị phạm khai nhận, ngoài lần thực hiện hành vi trộm cắp vào đêm 9/11, rạng sáng 10/11, thì các ngày trước đó còn thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần khác trên địa bàn huyện Thọ Xuân và các huyện lân cận, như: Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy ...Mỗi ngày, nhóm trộm chó nêu trên đã bắt được khoảng 150kg chó các loại.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tội phạm trộm chó hết sức manh động, liều lĩnh
Tội phạm trộm chó hết sức manh động, liều lĩnh

VOV.VN - Đặc biệt, các đối tượng mang theo hàng "nóng" sẵn sàng chống trả, tấn công lại lực lượng vây bắt.

Tội phạm trộm chó hết sức manh động, liều lĩnh

Tội phạm trộm chó hết sức manh động, liều lĩnh

VOV.VN - Đặc biệt, các đối tượng mang theo hàng "nóng" sẵn sàng chống trả, tấn công lại lực lượng vây bắt.

Bắt 2 đối tượng trộm chó và tấn công chủ chó
Bắt 2 đối tượng trộm chó và tấn công chủ chó

VOV.VN -Khi nhận diện đúng con chó của mình bị trộm, người chủ chó đấm vào mặt Mỹ thì bị Mỹ chạy vào nhà lấy dao, bình xịt hơi cay ra tấn công trở lại.

Bắt 2 đối tượng trộm chó và tấn công chủ chó

Bắt 2 đối tượng trộm chó và tấn công chủ chó

VOV.VN -Khi nhận diện đúng con chó của mình bị trộm, người chủ chó đấm vào mặt Mỹ thì bị Mỹ chạy vào nhà lấy dao, bình xịt hơi cay ra tấn công trở lại.

Nhóm trộm chó ở Bình Dương hối lộ công an 15 triệu bất thành
Nhóm trộm chó ở Bình Dương hối lộ công an 15 triệu bất thành

Những người bị bắt khai chuyên sử dụng xe ô tô biển số giả để đi trộm chó.

Nhóm trộm chó ở Bình Dương hối lộ công an 15 triệu bất thành

Nhóm trộm chó ở Bình Dương hối lộ công an 15 triệu bất thành

Những người bị bắt khai chuyên sử dụng xe ô tô biển số giả để đi trộm chó.