Tổng Bí thư Lào tiếp đoàn Cựu Quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đánh giá cao vai trò của lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, một biểu tượng cao đẹp của tình nghĩa thủy chung, son sắc

Sáng 26/12, tại Phủ Chủ tịch nước, ông Bounnhang Vorachith - Tổng Bí thư -Chủ tịch nước Lào đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào gồm gần 40 đồng chí do Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Trưởng Ban liên lạc toàn quốc, nguyên Chính ủy Tư lệnh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm và là việc tại Lào từ ngày 23-28/12.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào (phải) và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương
Tại buổi tiếp, ông Vorachith đánh giá cao vai trò của lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, một biểu tượng cao đẹp của tình nghĩa thủy chung, son sắc, trước sau như một của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam; mãi mãi là ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm và vun đắp cho mối quan hệ trong sáng có một không hai trên thế giới giữa hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi ghi ơn và ghi công những đóng góp to lớn của lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược, giành chính quyền, cũng như trong công cuộc bảo vệ an ninh và xây dựng đất nước Lào những năm sau giải phóng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chụp ảnh lưu niệm với Đoàn
Thay mặt Đoàn, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã dành thời gian tiếp đoàn.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương bày tỏ lòng biết ơn sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước hai nước đối với những đóng góp của các cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào trong sự nghiệp cách mạng hai nước.

Thiếu tướng tin tưởng, thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt hiếm có này, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ chiến sỹ cách mạng hai nước.

Thượng tướng Chansamone Chanyalath (phải) và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã đến chào và gặp thân mật Thượng tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và bà Sunthonne Xayachac - Ủy viên Trung ương Đảng-Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đoàn cũng có cuộc gặp mặt thân mật với Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Lào và Hội hữu nghị Lào-Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Toàn cảnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12.

Toàn cảnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Toàn cảnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, Hội Hữu nghị Việt – Lào tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để làm sâu đậm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, Hội Hữu nghị Việt – Lào tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để làm sâu đậm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc chuyến thăm Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN -Việt Nam và CHDCND Lào tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN -Việt Nam và CHDCND Lào tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông...