HV Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh mong muốn các học viên không ngừng rèn luyện bản chất chính trị, kiên định lý tưởng.

“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học” là những phương hướng chung năm học 2013-2014 được nêu ra tại Lễ khai giảng năm học 2013-2014 của Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng chúc mừng những kết quả mà Học viện đạt được trong năm học 2012-2013. Trong đó, Học viện đã từng bước điều chỉnh quy mô và các loại hình đào tạo theo hướng hợp lý; quan tâm đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; gắn lý luận với thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tích cực triển khai tổ chức bồi dưỡng theo chức danh, nổi bật là các lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại lễ khai giảng

Ông Đinh Thế Huynh mong muốn các học viên không ngừng rèn luyện bản chất chính trị, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ; tích cực nghiên cứu để nắm vững, hiểu sâu về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Học viện cần bám sát đường lối và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, xây dựng Học viện hiện đại, vững mạnh, gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác xây dựng Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục phân tích nguyên nhân dẫn đến những khuyết điểm, yếu kém trong công tác cây dựng Đảng, góp phần làm công công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong những năm tới. Ngoài ra, Học viện cần có những đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ có thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, không quan liêu tham nhũng, lãng phí, có ý thức kỷ luật và phong cách làm việc khoa học, là những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổng kết năm học
Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổng kết năm học

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Học viện là đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và những người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổng kết năm học

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổng kết năm học

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Học viện là đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và những người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị

Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò rất quan trọng của Học viên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, khoa học.

Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò rất quan trọng của Học viên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, khoa học.