Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, khởi tố vụ cà phê trộn bột pin

VOV.VN - Các sản phẩm cần được cấp chứng thư kiểm tra, chứng thư xuất khẩu một cách minh bạch nếu không sản phẩm của doanh nghiệp, quốc gia sẽ mất uy tín.

Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu diễn ra sáng 23/4 tại Hà Nội, sau khi nghe các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước và đông đảo các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu, các Bộ, ngành, địa phương nêu ý kiến, kiến nghị các giải pháp cho xuất khẩu bền vững thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý đến vấn đề nâng cao năng suất lao động, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu.

Thủ tướng chỉ rõ, trong xu thế hội nhập với cơ chế 1 cửa chung cho các nước ASEAN đã áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trao đổi chưng từ thương mại… Nhưng hiện nay ở Việt Nam việc thực thi vẫn còn nhiều thủ công, dẫn tới tiêu cực phức tạp trong quản lý. Riêng với việc xuất – nhập khẩu hàng hóa bằng container ra - vào cảng cần thực hiện bằng các thiết bị công nghệ cao, như vậy đỡ tốn thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thủ tục xuất nhập khẩu cần làm tốt hơn để tạo thông thoáng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu.
Thủ tướng thể hiện sự không hài lòng về việc quản lý chất lượng sản phẩm khi nhận thấy việc này đã không phải phổ biến ở Việt Nam. Các sản phẩm của Việt Nam cơ bản là sản phẩm có chất lượng tốt mới dành cho xuất khẩu. Nhưng hiện nay vẫn còn những con sâu làm rầu nồi canh.

Thủ tướng đơn cử trường hợp cà phê trộn bột pin mới bị phát hiện trong những ngày qua và yêu cầu, UBND tỉnh Đăk Nông cần điều ra khởi tố nghiêm túc. Cần cấp chứng thư để kiểm tra, chứng thư xuất khẩu một cách minh bạch, bởi nếu sản phẩm xuất khẩu không đảm bảo chất lượng doanh nghiệp, quốc gia mất uy tín.

Hay đơn cử những trường hợp bơm tạp chất vào tôm xuất khẩu cũng phải xử lý rất nghiêm, từ đó tạo nên một phòng trào cách mạng trong quần chúng nhân dân đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nêu rõ những giải pháp cho xuất khẩu bền vững thời gian tới, Thủ tướng yêu cấu các cấp, ngành phải thay đổi tư duy chiến lược, hành động mau lẹ hơn trong công tác xuất nhập khẩu, từ đó mới đưa đất nước bứt phá đi lên, nếu cứ bình bình như hiện nay, xuất khẩu sẽ khó bền vững.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành cần chủ động, độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế, phát triển thị tường bền vững. Đặc biệt cần lưu ý đến tính tự chủ đa dạng thị trường mà không phụ thuộc vào một thị trường cố định.

Cần phát huy mọi tiềm năng, để tăng nhanh xuất khẩu cả số lượng và gia trị, gia tăng hàng hóa. Nếu chỉ gia tăng xuất khẩu bằng số lượng mà không có chất lượng thì giá trị gia tăng sẽ rất thấp, sản phẩm thiếu tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Các sản phẩm thủy sản, đô gỗ, cà phê, tiêu, dệt may, da giày, trái cây, phần mềm, máy tính… nhiều măt hàng đa dạng đều phải có chiến lược cụ thể để phát triển.

Với lợi thế là đa dạng mặt hàng, các Bộ, ngành cần chỉ đạo rõ nét hơn trong chiến lược phát triển, đi đi liền với đó đa dạng hóa thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu thủy sản ước đạt 441.500 tấn trong Quý I
Xuất khẩu thủy sản ước đạt 441.500 tấn trong Quý I

VOV.VN - Xuất khẩu thủy sản ước đạt 441.500 tấn, trị giá 1,67 tỷ USD, tăng 8,73% về lượng và tăng 11,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu thủy sản ước đạt 441.500 tấn trong Quý I

Xuất khẩu thủy sản ước đạt 441.500 tấn trong Quý I

VOV.VN - Xuất khẩu thủy sản ước đạt 441.500 tấn, trị giá 1,67 tỷ USD, tăng 8,73% về lượng và tăng 11,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Thủ tướng đặt 5 câu hỏi lớn về xuất khẩu
Thủ tướng đặt 5 câu hỏi lớn về xuất khẩu

VOV.VN-Chiếm lĩnh thị trường là con đường để Việt Nam cất cánh, Thủ tướng yêu cầu làm rõ vì sao nhiều ngành hàng có thế mạnh lại chưa thể xuất khẩu được. 

Thủ tướng đặt 5 câu hỏi lớn về xuất khẩu

Thủ tướng đặt 5 câu hỏi lớn về xuất khẩu

VOV.VN-Chiếm lĩnh thị trường là con đường để Việt Nam cất cánh, Thủ tướng yêu cầu làm rõ vì sao nhiều ngành hàng có thế mạnh lại chưa thể xuất khẩu được. 

Xuất khẩu gạo tăng trưởng mạnh trong quý I
Xuất khẩu gạo tăng trưởng mạnh trong quý I

VOV.VN - Xuất khẩu gạo đang có nhiều khởi sắc khi kim ngạch tăng trưởng mạnh trong quý đầu tiên của năm 2018.

Xuất khẩu gạo tăng trưởng mạnh trong quý I

Xuất khẩu gạo tăng trưởng mạnh trong quý I

VOV.VN - Xuất khẩu gạo đang có nhiều khởi sắc khi kim ngạch tăng trưởng mạnh trong quý đầu tiên của năm 2018.