Thủ tướng Canada chỉ trích Trung Quốc về việc bắt giữ 2 công dân

VOV.VN - "Trung Quốc đã bắt giữ 2 công dân Canada một cách tùy tiện, không công bằng và không tôn trọng các nguyên tắc miễn trừ ngoại giao".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 11/1, lên tiếng chỉ trích Trung Quốc liên quan đến việc bắt giữ 2 công dân nước này, đồng thời bảo vệ quyết định của Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei theo yêu cầu của Mỹ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters.
Phát biểu trước các phóng viên, Thủ tướng Trudeau cho rằng, Canada là một quốc gia của luật pháp, với một hệ thống tư pháp không bị can thiệp bởi các vấn đề chính trị. Khi có một yêu cầu được đưa ra thông qua các kênh hợp pháp về việc dẫn độ, Canada đã thực hiện trách nhiệm của mình theo Hiệp ước dẫn độ mà nước này có với Mỹ. Canada đã thực hiện một cách có trách nhiệm và minh bạch. Tuy nhiên ông cũng bày tỏ không hài lòng với hành động của Trung Quốc.

Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh: “Thật không may là Trung Quốc đã bắt giữ 2 công dân Canada một cách tùy tiện, không công bằng và không tôn trọng các nguyên tắc miễn trừ ngoại giao. Đây là điều mà chúng tôi sẽ cùng làm việc với các quan chức Trung Quốc và các đối tác trên toàn thế giới, quan tâm về việc cần tất cả các quốc gia phải hành động giống như Canada,  tôn trọng luật pháp và sự độc lập trong tiến trình tư pháp của chúng tôi”.

Thủ tướng Canada cũng đang vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để gây sức ép với Trung Quốc thả tự do cho 2 công dân Canada đang bị Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc "tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc". 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk kêu gọi thả tự do đối với 2 công dân Canada bị bắt tại Trung Quốc. Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Australia và mới đây là Hà Lan, Latvia, Litva, cùng Estonia cũng đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc thả tự do ngay lập tức cho 2 công dân Canada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ Giám đốc Huawei, Trung Quốc bắt giữ 13 công dân Canada
Sau vụ Giám đốc Huawei, Trung Quốc bắt giữ 13 công dân Canada

VOV.VN - Sau khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu, có tới 13 công dân Canada bị bắt khi đang làm việc tại Trung Quốc.

Sau vụ Giám đốc Huawei, Trung Quốc bắt giữ 13 công dân Canada

Sau vụ Giám đốc Huawei, Trung Quốc bắt giữ 13 công dân Canada

VOV.VN - Sau khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu, có tới 13 công dân Canada bị bắt khi đang làm việc tại Trung Quốc.

Mỹ, Canada thúc giục Trung Quốc thả công dân Canada
Mỹ, Canada thúc giục Trung Quốc thả công dân Canada

VOV.VN - Việc các công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ được cho là có liên quan tới vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu.

Mỹ, Canada thúc giục Trung Quốc thả công dân Canada

Mỹ, Canada thúc giục Trung Quốc thả công dân Canada

VOV.VN - Việc các công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ được cho là có liên quan tới vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu.

Trung Quốc lên tiếng về thông tin bắt giữ 13 công dân Canada
Trung Quốc lên tiếng về thông tin bắt giữ 13 công dân Canada

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận việc 13 công dân Canada bị bắt. Thay vào đó, ông khẳng định Trung Quốc là quốc gia pháp trị.

Trung Quốc lên tiếng về thông tin bắt giữ 13 công dân Canada

Trung Quốc lên tiếng về thông tin bắt giữ 13 công dân Canada

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận việc 13 công dân Canada bị bắt. Thay vào đó, ông khẳng định Trung Quốc là quốc gia pháp trị.

Mỹ, Canada thống nhất gây sức ép với Trung Quốc về vụ bắt giữ công dân
Mỹ, Canada thống nhất gây sức ép với Trung Quốc về vụ bắt giữ công dân

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ và Canada ngày 7/1 đã thống nhất tiếp tục gây sức ép buộc Trung Quốc phải thả các công dân Canada bị bắt giữ.

Mỹ, Canada thống nhất gây sức ép với Trung Quốc về vụ bắt giữ công dân

Mỹ, Canada thống nhất gây sức ép với Trung Quốc về vụ bắt giữ công dân

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ và Canada ngày 7/1 đã thống nhất tiếp tục gây sức ép buộc Trung Quốc phải thả các công dân Canada bị bắt giữ.

Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố về Đàm phán thương mại Trung - Mỹ
Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố về Đàm phán thương mại Trung - Mỹ

VOV.VN - Sáng 10/1, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố chính thức về Đàm phán thương mại cấp Thứ trưởng giữa Trung Quốc và Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố về Đàm phán thương mại Trung - Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố về Đàm phán thương mại Trung - Mỹ

VOV.VN - Sáng 10/1, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố chính thức về Đàm phán thương mại cấp Thứ trưởng giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trung Quốc xác nhận công dân bị bắt ở Ba Lan là nhân viên Huawei
Trung Quốc xác nhận công dân bị bắt ở Ba Lan là nhân viên Huawei

VOV.VN -Ba Lan hôm nay (11/1) thông báo, đã bắt giữ 2 người, gồm 1 công dân nước này và 1 công dân Trung Quốc là quản lý cấp cao của Tập đoàn Huawei.

Trung Quốc xác nhận công dân bị bắt ở Ba Lan là nhân viên Huawei

Trung Quốc xác nhận công dân bị bắt ở Ba Lan là nhân viên Huawei

VOV.VN -Ba Lan hôm nay (11/1) thông báo, đã bắt giữ 2 người, gồm 1 công dân nước này và 1 công dân Trung Quốc là quản lý cấp cao của Tập đoàn Huawei.