Chưa đủ điều kiện dạy học, trường mầm non vẫn quyết tuyển sinh

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai thừa nhận việc tuyển sinh trái quy định. Hiện nhà trường mới chỉ nhận hồ sơ nhưng chưa tổ chức cho các cháu học.

Dù không được phép tuyển sinh học sinh 3 tuổi vì thiếu cơ sở vật chất và giáo viên, thế nhưng Trường mầm non Hoa Mai, ở xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông vẫn bán hồ sơ và ghi danh học sinh 3 tuổi. Điều này gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương.

Quang cảnh trường mẫu giáo Hoa Mai

Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Đắk G’long, Trường mầm non Hoa Mai, ở xã Đắk Ha, năm nay không đủ điều kiện tuyển sinh học sinh 3 tuổi, do chưa đảm bảo cơ sở vật chất và giáo viên. Tuy vậy, hiện trường này vẫn bán hồ sơ và ghi danh học sinh 3 tuổi.

Một phụ huynh (xin được giấu tên) cho biết: "Họ bảo cứ đăng kí vào đấy, có số điện thoại ở đấy, nếu có cô giáo coi lớp cho trẻ 3 tuổi thì sẽ thông báo. Trước mắt là cứ như thế, nếu 1 tháng này không có thì tháng sau có cô dạy thì vào học”.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, thừa nhận việc tuyển sinh trái quy định. Hiện nhà trường mới chỉ nhận hồ sơ nhưng chưa tổ chức cho các cháu học do chưa có giáo viên.

“Nói chung là lớp mầm cho phụ huynh đến đăng kí, đến bây giờ mở được 2 lớp rồi. Chúng tôi cũng không muốn khổ cho bản thân thế nhưng mình là người gần gũi với người dân mà mình không làm thì người ta cũng nọ kia, người ta đòi quyền lợi rằng con người ta được đi học, tại sao không cho đi học. Thế bây giờ biết làm thế nào, mình sai với pháp luật thì thôi gắng mà khắc phục, chị em trong trường cùng nhau khắc phục thôi chứ biết làm như nào”, bà Nhung nói.

Không có chủ trương nhưng trường vẫn nhận hồ sơ cho trẻ 3 tuổi

Ông Đoàn Văn Phương, Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Đắk G’long khẳng định, Trường mầm non Hoa Mai chưa được phép tuyển sinh trẻ 3 tuổi, và trường cũng chưa báo cáo về việc này. Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Đăk Glong sẽ lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc.

“Quan điểm của phòng là chỉ cho tuyển 2 đối tượng bởi thứ nhất là không có cơ sở vật chất, thứ 2 là không có giáo viên. Các cô ở trường có nói cái lý là đối tượng 5 đến 6 tuổi và 4 đến 5 tuổi tuyển chưa đủ đang còn dư ra số lớp nên các cô tuyển, nhưng nếu dư thì cũng phải xin ý kiến”, ông Phương cho biết.

Chưa đáp ứng được cơ sở vật chất, thiếu giáo viên, không hiểu Trường mầm non Hoa Mai sẽ “tự khắc phục” như thế nào khi vẫn đang dự tính tuyển thêm 3 lớp ngoài kế hoạch./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội công khai gần 2.700 nhóm trẻ, mẫu giáo tư thục được cấp phép
Hà Nội công khai gần 2.700 nhóm trẻ, mẫu giáo tư thục được cấp phép

VOV.VN -Việc công khai này nhằm tăng cường công tác quản lý và giúp cha mẹ của trẻ, nhân dân trên địa bàn nhận biết, lựa chọn trường, lớp mầm non để gửi con em.

Hà Nội công khai gần 2.700 nhóm trẻ, mẫu giáo tư thục được cấp phép

Hà Nội công khai gần 2.700 nhóm trẻ, mẫu giáo tư thục được cấp phép

VOV.VN -Việc công khai này nhằm tăng cường công tác quản lý và giúp cha mẹ của trẻ, nhân dân trên địa bàn nhận biết, lựa chọn trường, lớp mầm non để gửi con em.

Trường mẫu giáo phải hoàn trả tiền cắt xén bữa sáng của học sinh
Trường mẫu giáo phải hoàn trả tiền cắt xén bữa sáng của học sinh

VOV.VN - Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (Hậu Giang) tổ chức xin lỗi và trả tiền cắt xén bữa sáng của học sinh cho phụ huynh.

Trường mẫu giáo phải hoàn trả tiền cắt xén bữa sáng của học sinh

Trường mẫu giáo phải hoàn trả tiền cắt xén bữa sáng của học sinh

VOV.VN - Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (Hậu Giang) tổ chức xin lỗi và trả tiền cắt xén bữa sáng của học sinh cho phụ huynh.

Giáo viên không trình độ chủ yếu ở lớp mẫu giáo tư thục không phép?
Giáo viên không trình độ chủ yếu ở lớp mẫu giáo tư thục không phép?

VOV.VN -Lớp mẫu giáo tư thục chưa được cấp phép hoạt động hoặc những lớp trông trẻ theo hình thức gia đình trông giúp nhau

Giáo viên không trình độ chủ yếu ở lớp mẫu giáo tư thục không phép?

Giáo viên không trình độ chủ yếu ở lớp mẫu giáo tư thục không phép?

VOV.VN -Lớp mẫu giáo tư thục chưa được cấp phép hoạt động hoặc những lớp trông trẻ theo hình thức gia đình trông giúp nhau