Các vụ tấn công tình dục ở Đức: Có bàn tay của các băng nhóm tội phạm?

VOV.VN- Cảnh sát Đức đang điều tra liệu những vụ tấn công tình dục ở Cologne đêm Giao thừa có liên quan gì đến các băng nhóm tội phạm hay không.

Theo AP, những tấn công tình dục và cướp phá nói trên đã làm bùng lên một làn sóng tranh cãi tại Đức về việc có nên chấp nhận những người nhập cư hay không sau khi cảnh sát nước này cho biết, những kẻ thực hiện những hành vi trên “có vẻ giống người Arab hoặc Bắc Phi”.

Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài nhà ga tàu điện ở Cologne nơi xảy ra các vụ tấn công tình dục và cướp phá đêm Giao thừa. Ảnh Reuters

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát Đức, khoảng 1.000 gã đàn ông đã tụ tập bên ngoài nhà ga tàu điện ở Cologne, chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ bao vây những phụ nữ đi một mình để quấy rối tình dục và trộm cắp đồ đạc của họ. Tuy nhiên, cảnh sát Đức không tin rằng, cả 1.000 gã này trực tiếp tham gia vào các vụ hãm hiếp và cướp bóc nói trên.

Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine-Westphalia cho biết, cảnh sát đã xác định được 3 kẻ tình nghi nhưng vẫn chưa bắt giữ ai.

Trước đó, khoảng 90 phụ nữ đã làm đơn kiện vì bị quấy rối tình dục và cướp bóc trong đêm Giao thừa. Cảnh sát Đức không tiết lộ có bao nhiêu người trong số họ bị tấn công tình dục. Tuy nhiên, ít nhất một phụ nữ tố cáo, cô đã bị chúng hãm hiếp.

Cảnh sát Đức cho biết, những vụ tấn công ở Cologne có vẻ giống như những gì đã xảy ra khoảng 2 năm trước ở Duesseldorf, khi nhiều gã đàn ông cố ý sờ soạng những người phụ nữ bị chúng coi là mục tiêu khiến họ phân tán để trộm cắp tài sản của họ. Cả Cologne và Duesseldorf đều là những thành phố thuộc bang North Rhine-Westphalia và nằm cách nhau chỉ 40km.

Người phát ngôn cảnh sát Duesseldorf Markus Niesczeri cho biết, kể từ đầu năm 2014, cảnh sát Đức đã phát hiện ra hơn 2.000 kẻ tình nghi có nguồn gốc từ Bắc Phi có liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Theo ông Niesczeri, cảnh sát Duesseldorf đang tích cực hợp tác với các đồng nghiệp tại Cologne để xác định xem những vụ phạm tội ở hai thành phố này có liên hệ gì với nhau hay không.

Theo Bộ Nội vụ Đức hiện có 1,1 triệu người đã nhập cư đã đặt chân đến nước này vào năm 2015 và những chính trị gia Đức ủng hộ việc giới hạn số người nhập cư vào nước này đã nhân vụ việc tại Cologne để thúc đẩy điều này.

Giới chức Đức khẳng định, những kẻ có liên quan sẽ phải bị trừng phạt dù chúng đến từ đâu. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere tuyên bố: “Bạn không thể nghi ngờ tất cả những người nhập cư chỉ vì những mô tả kiểu như họ trông giống như người Bắc Phi”.

Ông de Maiziere kêu gọi “mọi người cần kiên nhẫn để tạo điều kiện cho cảnh sát quét sạch các mạng lưới tội phạm”, bao gồm cả những kẻ có liên quan đến những vụ việc xảy ra đêm Giao thừa ở Hamburg.

Ông de Maiziere cho biết, theo luật pháp Đức, mọi hành vi phạm tội sẽ có tác động trực tiếp đến việc xét duyệt cho những người nhập cư ở lại nước này nếu họ bị kết án ít nhất 3 năm trở lên. Theo ông de Maiziere: “Chúng tôi sẽ bàn xem liệu có cần thay đổi luật này hay không”.

Tuy nhiên, ông de Maiziere cảnh báo: “Bất kỳ kẻ nào gây tội phạm nghiêm trọng, dù hắn được cấp quy chế gì đi chăng nữa cũng sẽ bị trục xuất khỏi Đức”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức đóng cửa 2 nhà ga ở Munich do lo ngại nguy cơ khủng bố
Đức đóng cửa 2 nhà ga ở Munich do lo ngại nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Các phiến quân tổ chức thánh chiến IS được cho là đang lên kế hoạch sử dụng những kẻ đánh bom liều chết trong các vụ tấn công.

Đức đóng cửa 2 nhà ga ở Munich do lo ngại nguy cơ khủng bố

Đức đóng cửa 2 nhà ga ở Munich do lo ngại nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Các phiến quân tổ chức thánh chiến IS được cho là đang lên kế hoạch sử dụng những kẻ đánh bom liều chết trong các vụ tấn công.

Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015
Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015

VOV.VN - Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay và cao gấp 5 lần so với năm ngoái.

Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015

Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015

VOV.VN - Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay và cao gấp 5 lần so với năm ngoái.

Đức vẫn cảnh giác với khủng bố dù vừa dỡ bỏ báo động tấn công
Đức vẫn cảnh giác với khủng bố dù vừa dỡ bỏ báo động tấn công

VOV.VN - Cảnh sát Đức hôm 1/1 đã dỡ bỏ báo động về một vụ tấn công sắp xảy ra tại Munich nhưng vẫn duy trì cảnh giác cao trước khủng bố quốc tế.

Đức vẫn cảnh giác với khủng bố dù vừa dỡ bỏ báo động tấn công

Đức vẫn cảnh giác với khủng bố dù vừa dỡ bỏ báo động tấn công

VOV.VN - Cảnh sát Đức hôm 1/1 đã dỡ bỏ báo động về một vụ tấn công sắp xảy ra tại Munich nhưng vẫn duy trì cảnh giác cao trước khủng bố quốc tế.

Đức bất ngờ tuyên bố muốn giảm lượng người tị nạn vào châu Âu
Đức bất ngờ tuyên bố muốn giảm lượng người tị nạn vào châu Âu

VOV.VN - Tuyên bố muốn giảm lượng người nhập cư vào Đức được xem là đi ngược lại những cam kết trước đây của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Đức bất ngờ tuyên bố muốn giảm lượng người tị nạn vào châu Âu

Đức bất ngờ tuyên bố muốn giảm lượng người tị nạn vào châu Âu

VOV.VN - Tuyên bố muốn giảm lượng người nhập cư vào Đức được xem là đi ngược lại những cam kết trước đây của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

90 phụ nữ Đức tố cáo bị 1.000 gã đàn ông cưỡng hiếp, quấy rối
90 phụ nữ Đức tố cáo bị 1.000 gã đàn ông cưỡng hiếp, quấy rối

Khoảng 1.000 gã đàn ông được mô tả là “gốc Arab và Bắc Phi” bị tố cáo đã thực hiện hàng loạt các vụ tấn công tình dục tại Cologne. 

90 phụ nữ Đức tố cáo bị 1.000 gã đàn ông cưỡng hiếp, quấy rối

90 phụ nữ Đức tố cáo bị 1.000 gã đàn ông cưỡng hiếp, quấy rối

Khoảng 1.000 gã đàn ông được mô tả là “gốc Arab và Bắc Phi” bị tố cáo đã thực hiện hàng loạt các vụ tấn công tình dục tại Cologne.