Kinh tế Trung Quốc chỉ tăng khoảng 6,85% trong quý I

VOV.VN - Dự báo trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng kinh tế của nước này cũng chỉ đạt mức khoảng 6,8%.

“Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với áp lực giảm tăng trưởng rất lớn, khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra cho cả năm là rất khó”. Dự báo trên được nêu ra tại “Báo cáo phân tích tình hình kinh tế vĩ mô Trung Quốc quý 1 năm 2015” do Viện nghiên cứu chiến lược kinh tế tài chính thuộc Viện khoa học và xã hội Trung Quốc phối hợp với hãng tin Tân Hoa xã thực hiện.

Theo kết quả nghiên cứu, quý I/2015 kinh tế Trung Quốc dự báo chỉ tăng trưởng khoảng 6,85%, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng kinh tế của nước này cũng chỉ đạt mức khoảng 6,8%, thấp hơn chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2015 là 7%.

Theo báo cáo, nguyên nhân khiến Trung Quốc tiếp tục đối mặt với áp lực giảm tăng trưởng như trên là do đầu tư, xuất nhập khẩu sụt giảm và ngành công nghiệp nước này tiếp tục giảm tốc.

Năm 2015, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 7%, là mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm qua, có tới 29 trong tổng số 31 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đều điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“
Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“

VOV.VN - Con tàu kinh tế Trung Quốc sẽ không để mất tốc độ hiện nay mà đơn giản là sẽ được lắp một động cơ lớn hơn.

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“

VOV.VN - Con tàu kinh tế Trung Quốc sẽ không để mất tốc độ hiện nay mà đơn giản là sẽ được lắp một động cơ lớn hơn.

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng
Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

VOV.VN - Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% mà nước này đặt ra cho cả năm 2014.

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

VOV.VN - Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% mà nước này đặt ra cho cả năm 2014.

Kinh tế Trung Quốc năm 2014 tăng trưởng chậm nhất trong 24 năm
Kinh tế Trung Quốc năm 2014 tăng trưởng chậm nhất trong 24 năm

VOV.VN - Năm 2014, kinh tế Trung Quốc chỉ đạt 7,4% và là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ hơn 2 thập kỷ nay.

Kinh tế Trung Quốc năm 2014 tăng trưởng chậm nhất trong 24 năm

Kinh tế Trung Quốc năm 2014 tăng trưởng chậm nhất trong 24 năm

VOV.VN - Năm 2014, kinh tế Trung Quốc chỉ đạt 7,4% và là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ hơn 2 thập kỷ nay.

Pháp e ngại “gián điệp kinh tế” Trung Quốc
Pháp e ngại “gián điệp kinh tế” Trung Quốc

VOV.VN - Quyết định bán một phần sân bay Toulouse cho một công ty Trung Quốc đang làm dấy lên những lo ngại về “gián điệp kinh tế” tại Pháp.

Pháp e ngại “gián điệp kinh tế” Trung Quốc

Pháp e ngại “gián điệp kinh tế” Trung Quốc

VOV.VN - Quyết định bán một phần sân bay Toulouse cho một công ty Trung Quốc đang làm dấy lên những lo ngại về “gián điệp kinh tế” tại Pháp.