Nóng 24h:Công an thông tin vụ bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ nhân viên

VOV.VN -Lấy lý do cần thuốc để cung cấp cho khách Phương yêu cầu điều dưỡng Thu T. mang thuốc đến một căn chung cư sau đó khống chế hòng hiếp dâm nạn nhân.

1. Bắt tạm giam bác sĩ gạ tình và đánh điều dưỡng viên nhập việnChiều 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở tại 155 Phạm Văn Đồng và nơi gây án là phòng 203 nhà B, Khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận (TP. Huế) của Lê Quang Huy Phương (SN 1983) về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích nữ điều dưỡng D.H.T.T. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại phòng khám của bác sỹ Lê Quang Huy Phương ở TP Huế.


Trước đó, ngày 17/9, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị Dương Huỳnh Thu T. điều dưỡng viên khoa da liễu Bệnh viện T.Ư Huế mang một liều thuốc làm đẹp đến nhà Phương. Khi chị T mang thuốc đến, Phương chốt cửa và dùng vũ lực khống chế, đánh đập hòng hiếp dâm nữ điều dưỡng. Sau 1h giằng co lợi dụng Phương sơ hở chị T. mở cửa bỏ chạy. Ngay sau đó, chị T được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Kết quả, chị T bị đa chấn thương, xây xát và rách da nhiều vùng trên cơ thể. Trong ảnh: Đối tượng Phương bị công an bắt giữ. (Ảnh: Tiền phong)


2. Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng nhận án 6 năm tù giam, bồi thường 150 tỷ đồng: Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Lê Bạch Hồng đã ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho ALC II vay vốn, đến nay không thu hồi được, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 434 tỷ đồng. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tuyên án. (Ảnh: Trọng Phú)

3. Vụ VN Pharma: Ngày (25/9), phiên tòa xét xử vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty VN Pharma tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo… để làm rõ quy trình làm giả hồ sơ xin nhập khẩu thuốc ung thư H- Capita 500mg. Theo đó, tại phiên tòa các đối tượng khai nhận, để hóa phép cho thuốc giả các đối tượng này đã đóng dấu giả của Công ty Helix Canada. Từ cơ sở này, VN Pharma hoàn thiện bộ hồ sơ kỹ thuật xin Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế được nhập khẩu H-Capita 500mg. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay


4. Khởi tố đối tượng giả mạo chữ ký Hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản: Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Xuân Tiếm, sinh năm 1972, trú tại thôn An Mai, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà kế toán trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà. Theo kết quả điều tra ban đầu,  từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2018, Nguyễn Xuân Tiếm nhiều lần giả mạo chữ ký của Hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi để làm giấy rút dự toán ngân sách, chiếm đoạt 94,135 triệu đồng là tiền ngân sách nhà nước cấp cho trường tiểu học Nguyễn Tông Quai. Ảnh minh họa


5. Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến: Theo đó, chiều tối ngày 23/9, tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ xuất hiện 2 nhóm thanh niên hỗn chiến có mang theo hung khí nguy hiểm như mã tấu, dao tự chế, ống típ sắt chuẩn bị đánh nhau. Nhận thấy tình phức tạp, công an huyện Long Hồ đã truy bắt các đối tượng. Tuy nhiên, do tình hình phức tạp, thấy công an xuất hiện, các thanh niên lên xe gắn máy tẩu thoát riêng đối tượng Nguyễn Hữu Huy 23 tuổi ở xã Mỹ An, huyện Măng Thít bị bắt. Hiện, công an huyện Long Hồ đang tiếp tục điều tra để bắt các đối tượng còn lại. Trong ảnh: Nguyễn Hữu Huy tại công an điều tra.

6. Tiếp nhận 900 đơn tố cáo công ty Alibaba chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng: Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định, tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo. Quá trình điều tra được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và có đầy đủ tài liệu, chứng cứ có thể khẳng định Nguyễn Thái Luyện vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba đã chủ mưu, cầm đầu trong vụ việc này. Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng. Trong ảnh: Công an làm việc với Nguyễn Thái Luyện - nguyên Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng nhận án 6 năm tù giam, bồi thường 150 tỷ đồng
Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng nhận án 6 năm tù giam, bồi thường 150 tỷ đồng

VOV.VN - Liên quan đến những sai phạm ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị tuyên phạt 6 năm tù giam.

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng nhận án 6 năm tù giam, bồi thường 150 tỷ đồng

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng nhận án 6 năm tù giam, bồi thường 150 tỷ đồng

VOV.VN - Liên quan đến những sai phạm ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị tuyên phạt 6 năm tù giam.

Bắt tạm giam bác sĩ gạ tình và đánh điều dưỡng viên nhập viện
Bắt tạm giam bác sĩ gạ tình và đánh điều dưỡng viên nhập viện

VOV.VN - Chiều 25/9, Công an TP Huế đã tiến hành khám xét văn phòng của bác sỹ Lê Quang Huy Phương - nghi can trong vụ gạ tình, đánh nữ điều dưỡng nhập viện.

Bắt tạm giam bác sĩ gạ tình và đánh điều dưỡng viên nhập viện

Bắt tạm giam bác sĩ gạ tình và đánh điều dưỡng viên nhập viện

VOV.VN - Chiều 25/9, Công an TP Huế đã tiến hành khám xét văn phòng của bác sỹ Lê Quang Huy Phương - nghi can trong vụ gạ tình, đánh nữ điều dưỡng nhập viện.