Cuba bắt đầu cải cách ngân hàng

(VOV) - Người dân Cuba đã có thể vay vốn ngân hàng dựa vào tài sản thế chấp.

Bắt đầu từ ngày 22/2, Ngân hàng Nhà nước Cuba đã cho vay vốn dựa trên tài sản thế chấp. Đây là bước cải cách kinh tế mới ở Cuba giúp người dân có thể tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng.

Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Cuba, các chi nhánh của ngân hàng được phép tiếp nhận các tài sản thế chấp.

Từ năm 1959, Cuba đã cấm các tiệm cầm đồ hoạt động nhằm hạn chế hoạt động cho vay vốn và cắt giảm ngân hàng tư nhân.

Trước đó, người dân Cuba mỗi khi cần có vốn đều phải huy động từ gia đình và bạn bè./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba tạo điều kiện cho công dân đi du lịch nước ngoài
Cuba tạo điều kiện cho công dân đi du lịch nước ngoài

(VOV) - Bắt đầu từ ngày 14/1, tất cả công dân Cuba từ 18 tuổi trở lên đều có thể đi du lịch nước ngoài.

Cuba tạo điều kiện cho công dân đi du lịch nước ngoài

Cuba tạo điều kiện cho công dân đi du lịch nước ngoài

(VOV) - Bắt đầu từ ngày 14/1, tất cả công dân Cuba từ 18 tuổi trở lên đều có thể đi du lịch nước ngoài.

Cuba tiếp tục các bước cải cách kinh tế
Cuba tiếp tục các bước cải cách kinh tế

(VOV) - Nhiều doanh nghiệp nhà nước nhỏ sẽ được chuyển giao cho tư nhân, người dân sẽ được mở các cửa hàng kinh doanh nhỏ.

Cuba tiếp tục các bước cải cách kinh tế

Cuba tiếp tục các bước cải cách kinh tế

(VOV) - Nhiều doanh nghiệp nhà nước nhỏ sẽ được chuyển giao cho tư nhân, người dân sẽ được mở các cửa hàng kinh doanh nhỏ.