Quảng Nam: Xả lũ hồ Phú Ninh, đề phòng ngập nước trong đêm

VOV.VN - Chiều 12/12, tỉnh Quảng Nam quyết định xả lũ hồ thủy lợi Phú Ninh với lưu lượng 275m3/giây.

Trước đó, Công ty Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã gửi thông báo đến các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, đề nghị chính quyền các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình và thành phố Tam Kỳ kịp thời thông tin đến người dân về việc vận hành, điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh.

Theo thông báo, mực nước hồ Phú Ninh sáng 12/12 ở cao trình 32,38 m. Đơn vị sẽ điều tiết nước qua tràn số 2 với lưu lượng điều tiết hạ thấp mực nước hồ từ 170-275 m3/giây. Thời điểm bắt đầu điều tiết xả nước vào lúc 14h15 chiều cho đến khi có thông báo mới.

Vùng hạ du hồ thủy lợi Phú Ninh nước ngập sâu trong mấy ngày qua.

Ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Công ty Khai thác thủy lợi Quảng Nam cho biết, hồ Phú Ninh điều tiết xả với lưu lượng nhỏ nhất theo quy trình điều tiết hồ. Việc điều tiết xả lũ hồ Phú Ninh trong thời điểm nước lũ ở Tam Kỳ chưa rút hết gây lo lắng trong nhân dân, nhưng việc xả điều tiết theo quy trình là để đảm bảo an toàn hồ đập.

Theo ông Nguyễn Đình Hải, hiện mực nước ở hạ du đã xuống ở mức dưới báo động 1, trong khi theo dự báo những ngày tới trời sẽ có mưa từ 300- 400 mm nên đơn vị phải điều tiết, hạ mực nước xuống để đón nhận lượng mưa mới.

“Hiện nay, Phú Ninh đang xả ở triều thấp, khi triều cao, nếu có cắt đi chăng nữa thì nước vẫn lên, khi nước lên thì giảm bớt lưu lượng xả để phù hợp nhất, làm sao ít tổn hại nhất cho hạ du. Xét cho cùng, việc xả lũ cũng để an toàn cho hạ du và việc để đảm bảo an toàn cho hồ thì cũng phải tính đến việc xả lũ. Có nghĩa là hài hòa giữa an toàn cho người dân vùng hạ du cũng như đảm bảo an toàn theo quy trình vận hành”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy điện xả lũ, một số vùng miền tây xứ Nghệ chìm trong biển nước
Thủy điện xả lũ, một số vùng miền tây xứ Nghệ chìm trong biển nước

VOV.VN -Mưa lớn khiến mực nước về hồ tăng nhanh, nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố đã vận hành xả lũ. Một số vùng miền tây xứ Nghệ lại chìm trong biển nước.

Thủy điện xả lũ, một số vùng miền tây xứ Nghệ chìm trong biển nước

Thủy điện xả lũ, một số vùng miền tây xứ Nghệ chìm trong biển nước

VOV.VN -Mưa lớn khiến mực nước về hồ tăng nhanh, nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố đã vận hành xả lũ. Một số vùng miền tây xứ Nghệ lại chìm trong biển nước.

Nghệ An: Thủy điện xả lũ đúng quy trình, người dân vẫn chưa thể về nhà
Nghệ An: Thủy điện xả lũ đúng quy trình, người dân vẫn chưa thể về nhà

VOV.VN - Hiện vẫn còn hơn 100 hộ dân ở các xã Tam Quang, thị trấn Hòa Bình, Tam Thái, Xá Lượng, Lượng Minh của huyện Tương Dương chưa thể về nhà.

Nghệ An: Thủy điện xả lũ đúng quy trình, người dân vẫn chưa thể về nhà

Nghệ An: Thủy điện xả lũ đúng quy trình, người dân vẫn chưa thể về nhà

VOV.VN - Hiện vẫn còn hơn 100 hộ dân ở các xã Tam Quang, thị trấn Hòa Bình, Tam Thái, Xá Lượng, Lượng Minh của huyện Tương Dương chưa thể về nhà.

Hồ thủy điện Trị An xả lũ
Hồ thủy điện Trị An xả lũ

VOV.VN -Công ty Thủy điện Trị An cho biết, dự kiến sáng mai (27/8) sẽ tiến hành xả lũ. 

Hồ thủy điện Trị An xả lũ

Hồ thủy điện Trị An xả lũ

VOV.VN -Công ty Thủy điện Trị An cho biết, dự kiến sáng mai (27/8) sẽ tiến hành xả lũ. 

Thủy điện lớn nhất trên địa bàn Nghệ An lại xả lũ
Thủy điện lớn nhất trên địa bàn Nghệ An lại xả lũ

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị các huyện hạ du sông Cả đã được thông báo chủ động phương án đảm bảo an toàn khi thủy điện Bản Vẽ vận hành xả lũ.

Thủy điện lớn nhất trên địa bàn Nghệ An lại xả lũ

Thủy điện lớn nhất trên địa bàn Nghệ An lại xả lũ

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị các huyện hạ du sông Cả đã được thông báo chủ động phương án đảm bảo an toàn khi thủy điện Bản Vẽ vận hành xả lũ.