Kẻ tấn công cảnh sát Dallas từng dọa cho nổ tung trường học

VOV.VN - Mẹ của James Lance Boulware cho biết, tên này thường tự lẩm nhẩm một mình và có dấu hiệu tâm thần nhưng không chịu chữa bệnh.

Theo Yahoo News, đêm 12/6, tên Boulware, 35 tuổi đã tấn công vào trụ sở cảnh sát thành phố Dallas, Mỹ. Hắn đã sử dụng một xe bọc thép đâm mạnh vào xe tuần tra của cảnh sát rồi nổ súng bắn nhau với các nhân viên cảnh sát tại đây. Trước khi trốn đi, hắn đã để lại 2 quả bom ống do hắn tự chế. Một quả bom đã phát nổ khi một kỹ thuật viên tìm cách phá nó.

Cảnh sát Dallas (Mỹ) truy lùng tên Boulware (Ảnh AFP)

Cảnh sát Dallas đã điều hàng chục xe đuổi theo tên này xuống tận phía Nam thành phố.

“Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn”, Cảnh sát trưởng thành phố Dallas David Brown nói.

Một cảnh sát bắn tỉa đã tiêu diệt tên Boulware vào sáng 13/6 sau khi hắn nấp đằng sau chiếc xe bọc thép của mình ở một bãi đỗ xe gần một nhà hàng ở Dallas.

Ông Brown cho biết, vụ việc này xảy ra khi tên Boulware gọi 911 và cãi nhau với nhân viên cảnh sát trực tổng đài. Tên này sau đó đe dọa rằng hắn sẽ “cho nổ tung đồn cảnh sát bởi họ đã bắt con hắn đi và cáo buộc hắn là kẻ khủng bố”.

Hồ sơ của cảnh sát cho thấy, tên Boulware từng đe dọa sẽ tấn công bằng súng trước đây.

Theo đó, vào tháng 5/2013, tên Boulware đang ở nhà mẹ của hắn ở Dallas và “bắt đầu bình phẩm về Triều Tiên và Hàn Quốc và chửi bới đạo Do Thái và Thiên Chúa giáo”.

Chú của Boulware khai rằng sau đó hắn quay sang tranh cãi với mẹ của mình và khi mẹ hắn bảo hắn “biến đi” thì hắn đã kẹp chặt cổ bà ấy khiến bà ấy không thể nói gì được và thở rất khó khăn.

Chú của Boulware và mẹ hắn đã phải vật lộn với hắn rồi sau đó gọi 911 cầu cứu. Tên Boulware đã trốn đi trước khi cảnh sát đến và về nhà hắn ở Paris, bang Texas.

Tại Paris, anh trai hắn khai với cảnh sát rằng tên Boulware đã đến và mang theo vài khẩu súng lục, súng trường, áo giáp và đạn dược khỏi nhà và trốn đi đâu không rõ.

Các thành viên trong gia đình cho biết họ rất lo lắng vì tên Boulware từng đe dọa “cho nổ tung các trường học và nhà thờ”.

Đêm hôm đó, mẹ của Boulware kể với một thám tử rằng, con trai của bà “thường xuyên lẩm nhẩm một mình và có dấu hiệu tâm thần nhưng không chịu chữa trị gì”.

Cảnh sát Paris sau đó đã bắt được tên Boulware và buộc tội hắn sử dụng ma túy.

Trong khi đó, tại Dallas, các công tố viên kết tội hắn nhiều lần có hành vi bạo hành gia đình. Tuy nhiên, các cáo buộc trên đều bị bãi bỏ khoảng 9 tháng sau vụ tấn công đồn cảnh sát nói trên.

“Bị cáo đã tuân thủ việc bãi bỏ cáo buộc có điều kiện”, Trợ lý Công tố Dallas viết trong bản yêu cầu bãi bỏ các cáo buộc đối với tên Boulware.

Ông Jim Boulware, bố của tên James Lance Boulware, cho biết ông gặp con mình lần cuối vào đêm 12/6 khi hắn đến nhà ông. Ông khai rằng mình có biết những lời đe dọa trước đó của hắn nhưng không nghĩ rằng hắn dám tấn công đồn cảnh sát Dallas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng ở Trung Quốc khiến 5 người (gồm 2 cảnh sát) thiệt mạng
Xả súng ở Trung Quốc khiến 5 người (gồm 2 cảnh sát) thiệt mạng

VOV.VN - Thủ phạm hướng khẩu súng săn 2 nòng vào các hàng xóm rồi bóp cò.

Xả súng ở Trung Quốc khiến 5 người (gồm 2 cảnh sát) thiệt mạng

Xả súng ở Trung Quốc khiến 5 người (gồm 2 cảnh sát) thiệt mạng

VOV.VN - Thủ phạm hướng khẩu súng săn 2 nòng vào các hàng xóm rồi bóp cò.

Mỹ: Đọ súng dữ dội ngoài trụ sở cảnh sát Dallas
Mỹ: Đọ súng dữ dội ngoài trụ sở cảnh sát Dallas

VOV.VN -Một vụ đọ súng dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn xảy ra sáng nay (13/6) tại trụ sở cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas của Mỹ.

Mỹ: Đọ súng dữ dội ngoài trụ sở cảnh sát Dallas

Mỹ: Đọ súng dữ dội ngoài trụ sở cảnh sát Dallas

VOV.VN -Một vụ đọ súng dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn xảy ra sáng nay (13/6) tại trụ sở cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas của Mỹ.

Đánh bom tự sát tại Ai Cập, cảnh sát tiêu diệt 2 kẻ tình nghi
Đánh bom tự sát tại Ai Cập, cảnh sát tiêu diệt 2 kẻ tình nghi

VOV.VN- Một kẻ đánh bom tự sát đã cho phát nổ quả bom quấn quanh người hắn ngay bên ngoài đền Karnak tại thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập.

Đánh bom tự sát tại Ai Cập, cảnh sát tiêu diệt 2 kẻ tình nghi

Đánh bom tự sát tại Ai Cập, cảnh sát tiêu diệt 2 kẻ tình nghi

VOV.VN- Một kẻ đánh bom tự sát đã cho phát nổ quả bom quấn quanh người hắn ngay bên ngoài đền Karnak tại thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập.

Cảnh sát Australia ngăn chặn âm mưu đánh bom của 1 thiếu niên 17 tuổi
Cảnh sát Australia ngăn chặn âm mưu đánh bom của 1 thiếu niên 17 tuổi

VOV.VN- Cảnh sát Australia ngày 9/5 cho biết đã bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi và cáo buộc cậu ta âm mưu cho nổ 3 quả bom tự chế tại thành phố Melbourne.

Cảnh sát Australia ngăn chặn âm mưu đánh bom của 1 thiếu niên 17 tuổi

Cảnh sát Australia ngăn chặn âm mưu đánh bom của 1 thiếu niên 17 tuổi

VOV.VN- Cảnh sát Australia ngày 9/5 cho biết đã bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi và cáo buộc cậu ta âm mưu cho nổ 3 quả bom tự chế tại thành phố Melbourne.

Đấu súng đẫm máu giữa cảnh sát và băng đảng ở Mexico, 43 người chết
Đấu súng đẫm máu giữa cảnh sát và băng đảng ở Mexico, 43 người chết

VOV.VN -Hàng chục người đã thiệt  mạng trong một vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát liên bang tại thành phố Tanhuato, bang Michoacan, Mexico hôm qua 22/5.

Đấu súng đẫm máu giữa cảnh sát và băng đảng ở Mexico, 43 người chết

Đấu súng đẫm máu giữa cảnh sát và băng đảng ở Mexico, 43 người chết

VOV.VN -Hàng chục người đã thiệt  mạng trong một vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát liên bang tại thành phố Tanhuato, bang Michoacan, Mexico hôm qua 22/5.

Cảnh sát bắn chết một kẻ gần nơi tổ chức Đối thoại Shangri-La
Cảnh sát bắn chết một kẻ gần nơi tổ chức Đối thoại Shangri-La

VOV.VN- Cảnh sát Singapore đã tăng cường thắt chặt an ninh xung quanh khu vực tổ chức Đối thoại Shangri-La sau vụ việc nói trên.

Cảnh sát bắn chết một kẻ gần nơi tổ chức Đối thoại Shangri-La

Cảnh sát bắn chết một kẻ gần nơi tổ chức Đối thoại Shangri-La

VOV.VN- Cảnh sát Singapore đã tăng cường thắt chặt an ninh xung quanh khu vực tổ chức Đối thoại Shangri-La sau vụ việc nói trên.