Nga tiết lộ dự án đóng tàu khu trục lớn nhất thế giới

Nga đang nghiên cứu, phát triển nhiều mẫu chiến hạm mới trong đó có siêu tàu khu trục lớn nhất thế giới Shkval, sở hữu những tính năng tối tân và hỏa lực 

Dự án chế tạo tàu khu trục Shkval mang số hiệu 23560E sẽ được giới thiệu vào đầu tháng 7 tới tại Triển lãm Quốc phòng Hải quân Quốc tế 2015 ở St.Petersburg, tạp chí quốc phòng IHS Jane's dẫn lời ông Valery Polyakov, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov (KSRC) của Nga, cho biết. 

Đồ họa tàu khu trục lớn nhất thế giới Shkval sắp trình làng của Nga. Ảnh: IHS Jane's

"Dự án 23560E nhằm chế tạo ra loại tàu khu trục có thể triển khai hoạt động tại những vùng nước xa xôi, tấn công mục tiêu cả ở trên đất liền và dưới biển, đảm bảo sự ổn định trong tác chiến của lực lượng hải quân, duy trì lá chắn phòng không và chống tên lửa của Nga, đồng thời thực hiện các sứ mệnh hòa bình tại mọi đại dương trên thế giới" ông Polyakov nói.

Khu trục hạm Shkval dài 200 m, rộng 23 m, mớn nước 6,6 m, trọng lượng rẽ nước khi đầy tải đạt từ 15.000 đến 18.000 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/h, tốc độ hành trình 20 hải lý/h, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 90 ngày, thủy thủ đoàn từ 250 đến 300 người.

Hệ thống vũ khí của tàu bao gồm 60 - 70 tên lửa chống hạm hoặc tên lửa hành trình đối đất, 128 tên lửa đất đối không (SAM), và 16 - 24 tên lửa chống ngầm. Tàu cũng được lắp đặt cả pháo đa năng cỡ nòng 130 mm.

Shkval sở hữu hệ thống mạng điện tử tích hợp với radar lưới đa chức năng, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống liên lạc và trinh sát ngầm dưới nước. Tàu còn được trang bị cả hai máy bay trực thăng đa dụng. Những đặc điểm trên có thể thay đổi phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng.

Giới chuyên gia đánh giá Shkval sẽ trở thành tàu khu trục lớn nhất thế giới, thậm chí kích thước và lượng giãn nước còn áp đảo cả lớp tàu khu trục Zumwalt của Hải quân Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều tàu khu trục tới Biển Đen, cảnh cáo Nga
Mỹ điều tàu khu trục tới Biển Đen, cảnh cáo Nga

VOV.VN - Nga gọi cáo buộc của phương Tây là vô căn cứ và cảnh báo Ukraine không được sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình.

Mỹ điều tàu khu trục tới Biển Đen, cảnh cáo Nga

Mỹ điều tàu khu trục tới Biển Đen, cảnh cáo Nga

VOV.VN - Nga gọi cáo buộc của phương Tây là vô căn cứ và cảnh báo Ukraine không được sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình.

Tàu khu trục thứ hai của Mỹ đang tiến vào Biển Đen
Tàu khu trục thứ hai của Mỹ đang tiến vào Biển Đen

VOV.VN - Tàu khu trục USS Donald Cook sẽ tiến hành diễn tập và viếng thăm một số quân cảng ở Biển Đen.

Tàu khu trục thứ hai của Mỹ đang tiến vào Biển Đen

Tàu khu trục thứ hai của Mỹ đang tiến vào Biển Đen

VOV.VN - Tàu khu trục USS Donald Cook sẽ tiến hành diễn tập và viếng thăm một số quân cảng ở Biển Đen.

Máy bay Nga lượn trên tàu khu trục Canada ở Biển Đen
Máy bay Nga lượn trên tàu khu trục Canada ở Biển Đen

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho hay, máy bay Nga “không có bất cứ một hành động đe dọa nào đối với tàu Canada”.

Máy bay Nga lượn trên tàu khu trục Canada ở Biển Đen

Máy bay Nga lượn trên tàu khu trục Canada ở Biển Đen

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho hay, máy bay Nga “không có bất cứ một hành động đe dọa nào đối với tàu Canada”.

Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận
Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận

VOV.VN - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Côn Minh đã đến Biển Đông để tham gia cuộc tập trận Hành động Chung 2014A vào đầu tháng 10.

Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận

Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận

VOV.VN - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Côn Minh đã đến Biển Đông để tham gia cuộc tập trận Hành động Chung 2014A vào đầu tháng 10.

Mỹ điều tàu khu trục USS Sampson tới hỗ trợ việc tìm kiếm QZ8501
Mỹ điều tàu khu trục USS Sampson tới hỗ trợ việc tìm kiếm QZ8501

VOV.VN - Mỹ đã đồng ý tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay mang số hiệu QZ8501 do Indonesia dẫn đầu.

Mỹ điều tàu khu trục USS Sampson tới hỗ trợ việc tìm kiếm QZ8501

Mỹ điều tàu khu trục USS Sampson tới hỗ trợ việc tìm kiếm QZ8501

VOV.VN - Mỹ đã đồng ý tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay mang số hiệu QZ8501 do Indonesia dẫn đầu.