Tòa án Tối cao Nga bác kháng cáo của Thủ lĩnh đối lập

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử trung ương Nga cấm Thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga, với lý do không đủ tư cách.

Ngày 30/12, Tòa án Tối cao Nga đã bác bỏ kháng cáo của thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny về quyết định của Ủy ban Bầu cử trung ương cấm nhân vật này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2018, với lý do không đủ tư cách.

Ủy ban Bầu cử trung ương Nga cấm Thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga, với lý do không đủ tư cách.  Ảnh: RT.

Thẩm phán Nikolai Romanenkov cho biết, Tòa án Tối cao đã nhất trí với quyết định trước đó của Ủy ban Bầu cử trung ương Nga, rằng ông Navalny không được phép đăng ký tư cách ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống tới do có các hành vi tham ô, biển thủ.

Trên trang mạng cá nhân Twitter, ông Navalny, người không tham gia phiên điều trần tại Tòa án Tối cao đã có phản ứng, cho biết ông và những người ủng hộ sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử, đồng thời sẽ kêu gọi cử tri tẩy chay sự kiện chính trị này.

Trước đó, ngày 25/12 vừa qua, với 12 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã thông qua quyết định chính thức cấm thủ lĩnh phe đối lập Navalny tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm tới. Lý do là ông Navalny đã từng bị kết án 5 năm tù treo vì phạm tội tham ô.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, ông Navalny cũng đã bị bắt giữ 3 lần và bị kết án tù 30 ngày vì tổ chức biểu tình bất hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm
Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm

VOV.VN - Trang web của chính phủ Nga ngày 30/7 thông báo, Tổng thống nước này vừa ký luật cấm công nghệ cung cấp quyền truy cập tới các trang web bị cấm ở Nga.

Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm

Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm

VOV.VN - Trang web của chính phủ Nga ngày 30/7 thông báo, Tổng thống nước này vừa ký luật cấm công nghệ cung cấp quyền truy cập tới các trang web bị cấm ở Nga.

Cáo buộc Moscow tấn công mạng, Mỹ có 'quấy nhiễu' bầu cử Nga 2018?
Cáo buộc Moscow tấn công mạng, Mỹ có 'quấy nhiễu' bầu cử Nga 2018?

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cho rằng Mỹ sẽ tìm cách can thiệp vào bầu cử Tổng thống Nga trong năm tới.

Cáo buộc Moscow tấn công mạng, Mỹ có 'quấy nhiễu' bầu cử Nga 2018?

Cáo buộc Moscow tấn công mạng, Mỹ có 'quấy nhiễu' bầu cử Nga 2018?

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cho rằng Mỹ sẽ tìm cách can thiệp vào bầu cử Tổng thống Nga trong năm tới.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga
Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

VOV.VN - Hôm 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng cáo buộc chính quyền Ba Lan đang cố tình tiêm nhiễm tư tưởng bài Nga cho dân chúng nước này.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

VOV.VN - Hôm 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng cáo buộc chính quyền Ba Lan đang cố tình tiêm nhiễm tư tưởng bài Nga cho dân chúng nước này.

Hé lộ chuyện Mỹ nhúng tay vào bầu cử Nga
Hé lộ chuyện Mỹ nhúng tay vào bầu cử Nga

VOV.VN - Người Mỹ nổi tiếng với chính sách can thiệp. Báo Guardian cho biết họ từng nhúng tay vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 1996.

Hé lộ chuyện Mỹ nhúng tay vào bầu cử Nga

Hé lộ chuyện Mỹ nhúng tay vào bầu cử Nga

VOV.VN - Người Mỹ nổi tiếng với chính sách can thiệp. Báo Guardian cho biết họ từng nhúng tay vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 1996.

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?
Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng nồng ấm trở lại kể từ sau những căng thẳng phát sinh hồi năm 2015.

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng nồng ấm trở lại kể từ sau những căng thẳng phát sinh hồi năm 2015.

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga
Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga
Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga.

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga.

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ
Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ về việc lục soát tòa nhà lãnh sự quán của Nga tại thành phố San Francisco.

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ về việc lục soát tòa nhà lãnh sự quán của Nga tại thành phố San Francisco.

Nga xem xét cắt giảm thêm nhà ngoại giao Mỹ ở Nga
Nga xem xét cắt giảm thêm nhà ngoại giao Mỹ ở Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov tuyên bố, Nga có thể sẽ xem xét phương án cắt giảm thêm nhân viên ngoại giao của Mỹ trên lãnh thổ Nga.

Nga xem xét cắt giảm thêm nhà ngoại giao Mỹ ở Nga

Nga xem xét cắt giảm thêm nhà ngoại giao Mỹ ở Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov tuyên bố, Nga có thể sẽ xem xét phương án cắt giảm thêm nhân viên ngoại giao của Mỹ trên lãnh thổ Nga.

Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga
Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga

VOV.VN - Nga có thể cân nhắc các biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục gây áp lực với các cơ quan truyền thông của Nga tác nghiệp trên đất Mỹ.

Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga

Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga

VOV.VN - Nga có thể cân nhắc các biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục gây áp lực với các cơ quan truyền thông của Nga tác nghiệp trên đất Mỹ.

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên
Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi các nỗ lực ngoại giao quyết liệt.

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi các nỗ lực ngoại giao quyết liệt.