Giao tranh tiếp diễn tại miền Đông Ukraine đe dọa thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Tình hình đặc biệt căng thẳng ở khu vực xung quanh sân bay gần thành phố Donetsk, nơi phe đối lập kiểm soát.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có được 4 tháng nay, trong 24 giờ qua, các cuộc giao tranh của cả hai phía quân đội chính phủ và lực lượng đối lập tại khu vực miền Đông Ukraine đã khiến hàng chục người thương vong. Điều này đang đặt Ukraine trước một tương lai bất ổn.

Đoàn xe chở binh sĩ Ukraine tiến vào Donetsk (Ảnh Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 13/6, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết, trong 24 giờ qua, các cuộc giao tranh tại vùng lãnh thổ lực lượng đối lập kiểm soát ở miền Đông đã làm  6 binh sỹ nước này thiệt mạng và 14 người bị thương.

Tình hình đặc biệt căng thẳng ở khu vực xung quanh sân bay gần thành phố Donetsk, nơi phe đối lập kiểm soát.

Theo ông Lysenko, những thương vong trên là do trúng đạn pháo của lực lượng đối lập cũng như trúng phải mìn ở khu vực này.

Ông Lysenko nêu rõ: “Phe đối lập đã tung các xe tăng, xe bọc thép chở quân và pháo hạng nặng vào trận chiến. Chúng tôi nhấn mạnh rằng phe đối lập đã bắn vào các khu dân cư”.

Trong khi đó, lực lượng đối lập cáo buộc quân Chính phủ Ukraine đã bắn vào làng Oktyabrsky gần Donetsk, làm 2 dân thường bị thương.

Như vậy, mặc dù hiệp định ngừng bắn trên diện rộng đã được ký kết vào tháng 2, nhưng những cuộc giao tranh nhỏ lẻ vẫn diễn ra hằng ngày, làm thiệt mạng binh sĩ của cả bên chính phủ và lực lượng miền Đông.

Theo Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cả phía quân đội Kiev và phe đối lập đều chưa hoàn thành việc rút vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới chiến tuyến ở miền Đông như trong thỏa thuận ngừng bắn. Giới quan sát quốc tế đã cảnh báo về nguy cơ của một cuộc xung đột lớn hơn.

Liên quan đến tình hình tại Ukraine, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy, nếu cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine diễn ra vào thời điểm này thì đương kim Tổng thống Petro Poroshenko sẽ chỉ nhận được lá phiếu ủng hộ của 13,6% cử tri thay vì 54,7% số phiếu mà ông này dành được hồi tháng 5 năm ngoái.

Con số này cho thấy, sự ủng hộ của người dân Ukraine dành cho Tổng thống của họ đang sụt giảm nghiêm trọng sau những bất ổn tại Ukraine không được cải thiện. Đây là cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) thực hiện.

Việc tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Poroshenko giảm sút một cách nghiêm trọng hoàn toàn dễ hiểu bởi sau hơn một năm cầm quyền, ông này đã chưa đem lại được những thay đổi thực sự đáng hy vọng cho người dân Ukraine như lời ông hứa.

Không những thế, tình hình đất nước Ukraine mỗi lúc một trở nên tồi tệ hơn về mọi mặt. Nền kinh tế đang ở bờ vực của sự sụp đổ khi tiến ngày một gần đến việc bị phá sản, vỡ nợ.

Tỉ lệ thất nghiệp cao, người dân sống trong thiếu thốn, khó khăn và bất an. Cuộc chiến ở miền đông Ukraine vẫn chưa tìm được lối thoát và viễn cảnh hòa bình, đoàn kết đất nước vẫn còn ở đâu đó rất xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev trước tin xấu về tình hình miền Đông
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev trước tin xấu về tình hình miền Đông

VOV.VN -Hôm qua (15/5), Tổng thống Ukraine Poroshenko đã có cuộc gặp với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu Victoria Nuland tại Kiev.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev trước tin xấu về tình hình miền Đông

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev trước tin xấu về tình hình miền Đông

VOV.VN -Hôm qua (15/5), Tổng thống Ukraine Poroshenko đã có cuộc gặp với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu Victoria Nuland tại Kiev.

Nga không né tránh NATO, Mỹ khi bàn về tình hình miền Đông Ukraine
Nga không né tránh NATO, Mỹ khi bàn về tình hình miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga nhiều lần khẳng định, đối thoại trực tiếp giữa các bên về vấn đề Ukraine là giải pháp tốt nhất để chấm dứt khủng hoảng.

Nga không né tránh NATO, Mỹ khi bàn về tình hình miền Đông Ukraine

Nga không né tránh NATO, Mỹ khi bàn về tình hình miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga nhiều lần khẳng định, đối thoại trực tiếp giữa các bên về vấn đề Ukraine là giải pháp tốt nhất để chấm dứt khủng hoảng.

Bạo lực tiếp diễn tại khu vực miền Đông Ukraine
Bạo lực tiếp diễn tại khu vực miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại diện quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập đã sử dụng súng cối 122 ly 16 lần, xe tăng hai lần trong ngày nhằm vào các binh sĩ của họ.

Bạo lực tiếp diễn tại khu vực miền Đông Ukraine

Bạo lực tiếp diễn tại khu vực miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại diện quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập đã sử dụng súng cối 122 ly 16 lần, xe tăng hai lần trong ngày nhằm vào các binh sĩ của họ.

OSCE báo cáo về vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine
OSCE báo cáo về vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN- Nhóm thanh sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/2 thông báo về nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Donetsk.

OSCE báo cáo về vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

OSCE báo cáo về vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN- Nhóm thanh sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/2 thông báo về nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Donetsk.

Pháo kích dữ dội ở miền Đông Ukraine, dân thường thiệt mạng
Pháo kích dữ dội ở miền Đông Ukraine, dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn Minsk 2 đang có hiệu lực, hôm qua 18/5, miền Đông Ukraine lại đỏ lửa với trận pháo kích gần sân bay Donetsk.

Pháo kích dữ dội ở miền Đông Ukraine, dân thường thiệt mạng

Pháo kích dữ dội ở miền Đông Ukraine, dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn Minsk 2 đang có hiệu lực, hôm qua 18/5, miền Đông Ukraine lại đỏ lửa với trận pháo kích gần sân bay Donetsk.

Giao tranh tại miền Đông Ukraine khiến 9 dân thường thiệt mạng
Giao tranh tại miền Đông Ukraine khiến 9 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Xung đột đang leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine trong những ngày qua đã làm 9 dân thường thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Giao tranh tại miền Đông Ukraine khiến 9 dân thường thiệt mạng

Giao tranh tại miền Đông Ukraine khiến 9 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Xung đột đang leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine trong những ngày qua đã làm 9 dân thường thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Ukraine nóng: Pháo kích ác liệt ở miền Đông
Ukraine nóng: Pháo kích ác liệt ở miền Đông

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một cuộc xung đột vừa mới xảy ra giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập ở miền Đông.

Ukraine nóng: Pháo kích ác liệt ở miền Đông

Ukraine nóng: Pháo kích ác liệt ở miền Đông

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một cuộc xung đột vừa mới xảy ra giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập ở miền Đông.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông
Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông
Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình vẫn là giải pháp duy nhất mang lại sự ổn định cho miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình vẫn là giải pháp duy nhất mang lại sự ổn định cho miền Đông Ukraine.