Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Bồ Đào Nha

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Bồ Đào Nha thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha, ngày 3/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cùng Phó Thủ tướng Bồ Đào Nha Paulo Portas khai mạc Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Bồ Đào Nha. Có khoảng 80 doanh nghiệp Việt Nam và khoảng 40 doanh nghiệp Bồ Đào Nha tham dự cuộc đối thoại, mở cánh cửa tìm cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thời gian qua Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 7,5% trong giai đoạn 1991-2010. Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình từ năm 2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại cuộc đối thoại

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có các dự án đầu tư và trên 100 tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới có mặt tại Việt Nam. Năm 2014, Việt Nam được đánh giá đứng thứ 9 trên thế giới về mức độ hấp dẫn đầu tư, tăng 2 bậc so với năm 2013 theo điều tra về các Tập đoàn đa quốc gia của UNCTAD năm 2014. Điều đó chứng tỏ Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Về quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: "Tôi vừa rồi có cuộc hội đàm thành công rất tốt đẹp với ngài Tổng thống và Thủ tướng Bồ Đào Nha. 

Hai bên nhất trí rất cao cho rằng 40 năm qua, sự hợp tác của hai nước đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng những kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn của cả hai bên. Hai bên còn rất nhiều tiềm năng có thể bổ trợ cho nhau để cùng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. 

Và hai bên đều tin tưởng rằng với quan hệ tốt đẹp hiện có và với khuôn khổ pháp lý hiện có và mới ký kết, Việt Nam và Bồ Đào Nha có thể đẩy nhanh hơn đạt kim ngạch hai chiều từ hơn 350 triệu USD hiện nay 2014 lên 1 tỷ USD trong thời gian ngắn sắp tới. Và thông qua thương mại, sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp hai nước đầu tư vào nhau để bổ trợ cho nhau cùng phát triển".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Bồ Đào Nha tiến hành đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống và Thủ tướng Bồ Đào Nha đã khẳng định ủng hộ Việt Nam để sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU chuẩn bị ký kết là hiệp định FTA thế hệ mới, có tiêu chuẩn cao, hiện đại, toàn diện và cân bằng với nội hàm bao trùm các lĩnh vực, sẽ mở ra cơ hội rộng lớn cho doanh nghiệp Việt Nam và Bồ Đào Nha phát triển mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Bồ Đào Nha Paulo Portas nhấn mạnh đoàn cấp cao của Việt Nam cùng đông đảo doanh nghiệp đến thăm Bồ Đào Nha đúng thời điểm quốc gia này đã vượt qua giai đoạn khó khăn vì nợ công cao và đang chuyển giao sang chu kỳ tăng trưởng mới.

Về cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, Phó Thủ tướng Bồ Đào Nha nói: "Việt Nam là một ngôi sao đang lên trong các nền kinh tế châu Á phát triển. Mọi người đều nhìn thấy những kết quả phát triển kinh tế của Việt Nam và tôi nghĩ rằng hai nước chúng ta sẽ làm tốt hơn trong hợp tác chúng tôi tin rằng trong thúc đẩy đầu tư, cả hai nước đều hưởng những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp cả hai bên. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Việt Nam, cuộc đối thoại lần này, với các cuộc gặp trực tiếp giữa các doanh nghiệp sẽ mở ra cánh cửa rộng mở cho những tiếp xúc tích cực".

Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư  Bùi Quang Vinh đã trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp Bồ Đào Nha quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Tiếp theo phiên khai mạc, doanh nghiệp hai nước đã bước vào các cuộc gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để trao đổi cụ thể trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Nhiều doanh nghiệp Bồ Đào Nha bày tỏ tin tưởng vào triển vọng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam - đất nước có một lịch sử gắn bó với Bồ Đào Nha từ hơn 500 năm qua và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, xã hội.

Ông Fernando Silva, phụ trách khu vực châu Á của công ty Grupel

Trả lời PV VOV, ông Fernando Silva, phụ trách khu vực châu Á của công ty Grupel trong lĩnh vực năng lượng cho biết: "Tôi nghĩ đây là một cơ hội thực sự cho chúng tôi, không chỉ riêng trong quan hệ kinh tế với Việt Nam mà cả với cả vùng Đông Nam Á và Ấn Độ Dương bởi chúng tôi có lịch sử gắn bó với các vùng đất đó. Việt Nam là một cơ hội tuyệt vời vì đây là quốc gia đang phát triển nhanh chóng với các hoạt động kinh tế rất sôi động. Công ty chúng tôi từ năm 2008, 2009 đã bắt đầu phát triển ra bên ngoài, tìm kiếm các thị trường ngoài châu Âu và tôi nghĩ chúng ta, cả phía Bồ Đào Nha lẫn phía Việt Nam, đều sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ mối quan hệ đối tác mà chúng ta đang bàn đến hiện nay."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm chính thức Bồ Đào Nha
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm chính thức Bồ Đào Nha

VOV.VN - Đây là chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm chính thức Bồ Đào Nha

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm chính thức Bồ Đào Nha

VOV.VN - Đây là chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Tổng thống Bồ Đào Nha nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Tổng thống Bồ Đào Nha nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam...

Việt Nam - Bồ Đào Nha nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại
Việt Nam - Bồ Đào Nha nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

VOV.VN - Tối 3/6, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Lisbon, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho.

Việt Nam - Bồ Đào Nha nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

Việt Nam - Bồ Đào Nha nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

VOV.VN - Tối 3/6, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Lisbon, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho.