Tổng Bí thư: “Xây dựng lực lượng thanh niên Quân đội vừa hồng vừa chuyên“

VOV.VN - Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng đoàn viên, thanh niên Quân đội ra sức học tập, tuyệt đối trung thành với Đảng, phụng sự Tổ quốc, nhân dân. 

Sáng nay (8/11) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 9.

Tham dự buổi gặp mặt có 60 đại biểu ưu tú, đại diện cho 450 đại biểu thuộc các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự Đại hội Đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 9.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội trong thời gian qua, cũng như sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của các đoàn viên thanh niên trong quân đội, trong đó có các đại biểu ưu tú tham gia buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Tổng Bí thư cho rằng, chính những kết quả phong phú, toàn diện của đoàn viên, thanh niên quân đội đạt được đã góp phần khẳng định vai trò của quân đội trong sự nghiệp xây dựng vào bảo Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa ngày nay, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tổng Bí thư cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần này diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là sự kiện kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Sinh thời, Lãnh tụ Lenin và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm và có nhiều chỉ đạo đối với công tác đoàn viên thanh niên, trong đó câu nói của Lenin đối đoàn viên là “Học, học nữa, học mãi” cũng như chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tổ chức Đoàn là giúp Đảng đào tạo thế hệ thanh niên xây dựng Chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên có giá trị rất sâu sắc.

Theo Tổng Bí thư, học trước hết là học để làm người, để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đối với đoàn viên, thanh niên quân đội, học chuyên môn nghiệp vụ kết hợp với học chính trị, đạo đức lối sống, trung với Đảng, hiếu với dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra.

“Tại sao lại đặt quân đội “trung với Đảng, hiếu với dân”?. Xây dựng quân đội trước hết là phải xây dựng về chính trị, là đội quân chính trị rồi mới đến đội quân chiến đấu. Tuyệt đối trung thành, không dao động, kiên định lập trường con đường đi lên. Đương nhiên phải học nhiều thứ, học đạo đức cho trong sáng, giữ gìn mình chí công, vô tư, học lối sống hàng ngày...” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư lưu ý trong quá trình học tập, bên cạnh việc học ở trường lớp, cần chú trọng học qua thực tiễn, tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng cần tạo ra các phong trào, thu hút thanh niên và giúp đoàn viên thanh niên rèn luyện.

“Đưa ra một phong trào, lôi cuốn, thu hút anh em, rèn luyện qua thực tiễn. Không phải tự nhiên có các tấm gương như trong báo cáo các đồng chí nêu, hy sinh mình vì người khác. Biết là cứu người khác sống thì mình sẽ hy sinh, nhưng vẫn cứ làm. Phải có sự tự giác sâu sắc, tinh thần hy sinh cao đẹp, bản lĩnh ghê gớm mới có thể như thế được” – Tổng  Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư mong muốn, các đại biểu tham dự Đại hội lần này phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu, qua Đại hội lan tỏa, truyền bá các kinh nghiệm cho đoàn viên thanh niên khác, làm sao để trở thành phong trào, khí thế chung trong toàn quân. Các đoàn viên thanh niên cần biết tranh thủ, không để thời gian trôi đi vô ích, ra sức rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra, xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, xứng đáng là con cháu của Bác Hồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: “Quân đội luôn được dân tin yêu, phải gương mẫu đi đầu“
Tổng Bí thư: “Quân đội luôn được dân tin yêu, phải gương mẫu đi đầu“

VOV.VN -Tổng Bí thư: Quân đội vẫn là lực lượng được nhân dân rất tin yêu, vì vậy quân đội phải luôn phải gương mẫu đi đầu.

Tổng Bí thư: “Quân đội luôn được dân tin yêu, phải gương mẫu đi đầu“

Tổng Bí thư: “Quân đội luôn được dân tin yêu, phải gương mẫu đi đầu“

VOV.VN -Tổng Bí thư: Quân đội vẫn là lực lượng được nhân dân rất tin yêu, vì vậy quân đội phải luôn phải gương mẫu đi đầu.

Tuyên dương 70 cán bộ, đoàn viên lực lượng an ninh tiêu biểu
Tuyên dương 70 cán bộ, đoàn viên lực lượng an ninh tiêu biểu

VOV.VN - 70 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập và rèn luyện và công tác.

Tuyên dương 70 cán bộ, đoàn viên lực lượng an ninh tiêu biểu

Tuyên dương 70 cán bộ, đoàn viên lực lượng an ninh tiêu biểu

VOV.VN - 70 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập và rèn luyện và công tác.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội
Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

VOV.VN -Quân ủy Trung ương kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

VOV.VN -Quân ủy Trung ương kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về đất quốc phòng & quân đội làm kinh tế
Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về đất quốc phòng & quân đội làm kinh tế

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: “Không có chuyện Bộ Quốc phòng ra chỉ thị thanh tra đất quốc phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về đất quốc phòng & quân đội làm kinh tế

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về đất quốc phòng & quân đội làm kinh tế

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: “Không có chuyện Bộ Quốc phòng ra chỉ thị thanh tra đất quốc phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh”.