Bắt giữ băng cướp giật “Tài Bu” khét tiếng Sài Gòn

VOV.VN - Đối tượng "Tài Bu" cùng đàn em sử dụng dao bấm, bình xịt hơi cay để cướp tài sản của nhiều nạn nhân trên địa bàn TP HCM.

Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM vừa bàn giao hai đối tượng Hồ Anh Tài (30 tuổi, tên thường gọi “Tài Bu”) và Nguyễn Quốc Thái (25 tuổi), cùng ngụ quận 5 cho Công an quận 11 để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Hồ Anh Tài, tức "Tài Bu".

Quá trình vào cuộc điều tra liên quan đến một loạt các tin báo người đi đường bị một băng nhóm thanh niên có hung khí tấn công để cướp giật tài sản, Đội 3- cảnh sát hình sự được Công an thành phố chỉ đạo vào cuộc truy bắt. Sau khi nắm tình hình, “Tài Bu” vào tầm ngắm của các trinh sát.  

Lúc 7h ngày 26/6, trinh sát Đội 3 thấy “Tài Bu” chạy xe trên đường Lê Hồng Phong nên đã đưa về trụ sở truy xét. Tại đây, “Tài Bu” cũng đã thừa nhận cùng với các đàn em dùng dao bấm, bình xít hơi cay, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường và đối phó với công an nếu bị truy đuổi. Một số vụ điển hình, như: rạng sáng 20/6, giật túi xách bên trong chứa Macbook, 2.000 USD, 1.000 đô la Singapore, 8 triệu đồng trên đường Âu Cơ, quận 11; Giật sợi dây chuyền của một phụ nữ trên đường Trần Nhân Tôn quân 10, lúc 15h ngày 24/6…

Qua đấu tranh khai thác, trinh sát bắt giữ thêm đồng bọn Nguyễn Quốc Thái và một số đối tượng có liên quan. Khám xét nơi ở của “Tài Bu” thu giữ nhiều xe gắn máy và hàng chục biển số xe các loại.

Được biết băng nhóm này thực hiện ít nhất 30% số vụ cướp giật trên địa bàn TPHCM. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản
Lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản

VOV.VN -Tại Cơ quan CSĐT, Trung khai nhận sơ hở của nạn nhân đã tạo điều kiện cho đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản

Lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản

VOV.VN -Tại Cơ quan CSĐT, Trung khai nhận sơ hở của nạn nhân đã tạo điều kiện cho đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Cướp giật túi xách, xài tài khoản ATM của nạn nhân
Cướp giật túi xách, xài tài khoản ATM của nạn nhân

Cầm đầu ổ nhóm cướp giật này là Nguyễn Quang Huy (SN 1990, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương), đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Cướp giật túi xách, xài tài khoản ATM của nạn nhân

Cướp giật túi xách, xài tài khoản ATM của nạn nhân

Cầm đầu ổ nhóm cướp giật này là Nguyễn Quang Huy (SN 1990, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương), đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Bắt đối tượng sử dụng ma túy truy ra tội cướp giật
Bắt đối tượng sử dụng ma túy truy ra tội cướp giật

VOV.VN - Bị bắt sử dụng trái phép chất ma tuý, khai thác thêm xác định là đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình (Cà Mau).

Bắt đối tượng sử dụng ma túy truy ra tội cướp giật

Bắt đối tượng sử dụng ma túy truy ra tội cướp giật

VOV.VN - Bị bắt sử dụng trái phép chất ma tuý, khai thác thêm xác định là đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình (Cà Mau).