Công ty Mỹ bị đánh cắp dữ liệu hơn 100 triệu khách hàng

VOV.VN - Công ty Capital One của Mỹ đã bị một tin tặc lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống đánh cắp thông tin gồm tên và địa chỉ của hơn 100 triệu khách hàng.

Tập đoàn Tài chính Capital One (COF.N) cho biết hôm 29/7 rằng thông tin cá nhân bao gồm tên và địa chỉ của khoảng 100 triệu khách hàng Mỹ và 6 triệu khách hàng Canada của công ty này đã bị một tin tặc đánh cắp.

Công ty Mỹ Capital One bị đánh cắp dữ liệu của hơn 100 triệu khách hàng. Ảnh: Reuters

Theo Văn phòng Luật sư Mỹ, nghi phạm này tên là Paige Thompson, 33 tuổi, từng là một kỹ sư phần mềm của một công ty công nghệ.

Theo một đơn kiện được trình lên Tòa án quận tại Seatle, Thompson bắt đầu đăng tải các thông tin đánh cắp được từ ngày 12/3 - 17/7 trên nền tảng lưu trữ online lớn nhất trên thế giới Github. Một người sử dụng khác đã nhìn thấy bài đăng tải này và thông tin cho Capital One.

Một đại diện đến từ Văn phòng Luật sư Mỹ cho biết hiện vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm trong vụ việc này là gì.

Tin tặc này không truy cập được số thẻ tín dụng song khoảng 140.000 số An sinh Xã hội và 80.000 tài khoản ngân hàng đã bị lộ, Capital One cho biết. Ngoài ra, khoảng 1 triệu số bảo hiểm xã hội của các khách hàng tại Canada của công ty này cũng bị ảnh hưởng.

Sự việc này có thể khiến Capital One tổn thất từ 100 - 150 triệu USD năm 2019, chủ yếu liên quan đến việc thông báo cho khách hàng, giám sát tín dụng và hỗ trợ pháp lý.

Văn phòng Luật sư Mỹ cho biết tin tặc nhằm vào Capital One có thể đã truy cập được vào dữ liệu của các khách hàng qua một lỗ hổng trong hệ thống của công ty này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook
Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

VOV.VN -Các dữ liệu bị đánh cắp từ 14 triệu người sử dụng bao gồm ngày sinh, chủ lao động, trình độ giáo dục và danh sách bạn bè.

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

VOV.VN -Các dữ liệu bị đánh cắp từ 14 triệu người sử dụng bao gồm ngày sinh, chủ lao động, trình độ giáo dục và danh sách bạn bè.

Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại
Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions và một số quan chức Mỹ khác đưa ra lời buộc tội này hôm 1/11.

Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại

Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions và một số quan chức Mỹ khác đưa ra lời buộc tội này hôm 1/11.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút cáo buộc nước này đánh cắp tài sản trí tuệ
Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút cáo buộc nước này đánh cắp tài sản trí tuệ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/12 ra thông báo phản đối cáo buộc của Mỹ và các đồng minh khi chỉ trích Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút cáo buộc nước này đánh cắp tài sản trí tuệ

Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút cáo buộc nước này đánh cắp tài sản trí tuệ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/12 ra thông báo phản đối cáo buộc của Mỹ và các đồng minh khi chỉ trích Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ.

Mỹ bắt giữ điệp viên Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp bí mật hàng không
Mỹ bắt giữ điệp viên Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp bí mật hàng không

VOV.VN - Yanjun Xu-nhân viên tình báo cấp cao thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) bị dẫn độ từ Bỉ đến Mỹ hôm 9/10 với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Mỹ bắt giữ điệp viên Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp bí mật hàng không

Mỹ bắt giữ điệp viên Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp bí mật hàng không

VOV.VN - Yanjun Xu-nhân viên tình báo cấp cao thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) bị dẫn độ từ Bỉ đến Mỹ hôm 9/10 với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Mỹ đanh thép cáo buộc tình báo Trung Quốc đánh cắp công nghệ hàng không
Mỹ đanh thép cáo buộc tình báo Trung Quốc đánh cắp công nghệ hàng không

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, hơn 10 công ty Mỹ trở thành mục tiêu tấn công của các nhân viên tình báo Trung Quốc.

Mỹ đanh thép cáo buộc tình báo Trung Quốc đánh cắp công nghệ hàng không

Mỹ đanh thép cáo buộc tình báo Trung Quốc đánh cắp công nghệ hàng không

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, hơn 10 công ty Mỹ trở thành mục tiêu tấn công của các nhân viên tình báo Trung Quốc.

Mỹ mong Trung Quốc chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ
Mỹ mong Trung Quốc chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ

VOV.VN - Quan chức Mỹ thông báo, Mỹ mong Trung Quốc sẽ chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ, đồng thời giảm thuế quan đối với ô tô nhập từ Mỹ...

Mỹ mong Trung Quốc chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ

Mỹ mong Trung Quốc chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ

VOV.VN - Quan chức Mỹ thông báo, Mỹ mong Trung Quốc sẽ chấm dứt nạn đánh cắp tài sản trí tuệ, đồng thời giảm thuế quan đối với ô tô nhập từ Mỹ...