Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup nữ 2015

VOV.VN - Ngày 15/4, VFF đã công bố danh sách ĐT bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị tham dự AFF Cup nữ 2015. 

Theo đó, sau quãng thời gian theo dõi và phân tích lượt đi của giải VĐQG nữ 2015, HLV Norimatsu Takashi đã thống nhất với VFF về việc triệu tập 26 cầu thủ lên ĐT nữ để chuẩn bị cho giải đấu tổ chức ở TPHCM.

Trong số 26 cầu thủ được gọi, vẫn có những cái tên quen thuộc đã gắn bó với ĐT nữ Việt Nam trong suốt những năm qua như thủ môn Kiều Trinh, các tiền vệ Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu hay tiền đạo Minh Nguyệt.

Bên cạnh đó, cũng đã xuất hiện rất nhiều những cái tên mới và còn rất trẻ như tiền đạo Hoài Lương, tiền vệ Vũ Thị Thúy hay hậu vệ Biện Thị Hẳng. Đây đều là những cầu thủ lần đầu được triệu tập vào ĐTQG nữ.

HLV Norimatsu Takashi sắp bước vào giải đấu chính thức đầu tiên cùng ĐT nữ Việt Nam

Như vậy, có thể thấy VFF và HLV Norimatsu Takashi đã rất tích cực trong khâu tuyển quân cho ĐT nữ và hầu như không bỏ sót bất cứ cầu thủ nổi bật nào ở giai đoạn một giải VĐQG nữ vừa qua.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 16/4. Toàn đội sẽ có một tuần tập luyện tại đây trước khi di chuyển vào TPHCM chuẩn bị cho AFF Cup nữ vào đầu tháng 5. Ngày 30/4, BTC sẽ có buổi họp báo trước giải. Giải đấu khai mạc ngày 1/5 nhưng ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng B nên sẽ chỉ bắt đầu thi đấu từ ngày 2/5.

Liên quan đến giải AFF Cup nữ, các đội bóng Australia và Thái Lan do bận chuẩn bị cho VCK World Cup 2015 nên sẽ không đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất. Australia cử đội U20 tham dự còn Thái Lan nhiều khả năng sẽ thi đấu với đội hình B, gồm hầu hết những cầu thủ không cạnh tranh được suất tham dự World Cup.

Do năm nay Sea Games không tổ chức bóng đá nữ nên AFF Cup 2015 sẽ là một trong hai giải đấu lớn trong năm của ĐT nữ Việt Nam, giải đấu còn lại là vòng loại Olympic 2016, thi đấu vào tháng 9. 

Danh sách cụ thể ĐT nữ Việt Nam:

Đặng Thị Kiều Trinh,Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Lĩnh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Lê Hoài Lương, Huỳnh Như, Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Nguyệt, Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn, Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Biện Thị Hẳng, Nguyễn Kim Anh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp là chủ nhà của World Cup nữ 2019
Pháp là chủ nhà của World Cup nữ 2019

VOV.VN - FIFA vừa quyết định trao quyền tổ chức VCK World Cup nữ 2019 cho Pháp. 

Pháp là chủ nhà của World Cup nữ 2019

Pháp là chủ nhà của World Cup nữ 2019

VOV.VN - FIFA vừa quyết định trao quyền tổ chức VCK World Cup nữ 2019 cho Pháp. 

ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên hạng 34 thế giới
ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên hạng 34 thế giới

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam tiếp tục đứng hạng 34 thế giới theo BXH mới nhất dành cho bóng đá nữ của FIFA. 

ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên hạng 34 thế giới

ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên hạng 34 thế giới

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam tiếp tục đứng hạng 34 thế giới theo BXH mới nhất dành cho bóng đá nữ của FIFA. 

Nữ phóng viên Nhật Bản xinh đẹp "cổ vũ hết mình" cho Công Phượng
Nữ phóng viên Nhật Bản xinh đẹp "cổ vũ hết mình" cho Công Phượng

Nữ phóng viên xinh đẹp người Nhật Bản Hata Megumi luôn theo sát từng bước chân của các cầu thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh. 

Nữ phóng viên Nhật Bản xinh đẹp "cổ vũ hết mình" cho Công Phượng

Nữ phóng viên Nhật Bản xinh đẹp "cổ vũ hết mình" cho Công Phượng

Nữ phóng viên xinh đẹp người Nhật Bản Hata Megumi luôn theo sát từng bước chân của các cầu thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh. 

Đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 34 thế giới
Đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 34 thế giới

VOV.VN - Theo bảng xếp hạng bóng đá nữ được FIFA vừa công bố, bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí 34 thế giới.

Đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 34 thế giới

Đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 34 thế giới

VOV.VN - Theo bảng xếp hạng bóng đá nữ được FIFA vừa công bố, bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí 34 thế giới.