Phong tỏa vùng biển xác định vị trí 2 máy bay Su 22 rơi

VOV- Lực lượng tìm kiếm xác định vị trí 2 máy bay rơi sát nhau, phía nam Hòn Trứng (Phú Quý).

Đến 14h chiều nay (17/7), theo thông tin của cơ quan chức năng, lực lượng tìm kiếm xác định vị trí 2 máy bay rơi sát nhau, phía nam Hòn Trứng (Phú Quý). Sau khi định vị được vị trí, nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn, cấm các tàu qua lại để cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm, cứu hộ. 

Liên quan đến 3 thùng dầu phụ lực lượng Biên phòng Bình Thuận vớt được hôm qua (16/4), cho đến trưa nay, đại diện đồn Biên phòng Phú Quý cho hay, theo xác nhận của Quân chủng Phòng không không quân, ký hiệu được ghi trên các thùng dầu phụ là 5863 trùng với ký hiệu của 1 trong 2 máy bay Su-22 bị mất tích.

Cũng theo đại diện đồn Biên phòng đảo Phú Quý, họ chưa nhận được bất cứ thông tin gì thêm về vị trí máy bay được cho là có thể rơi.

Tàu CSB 2009 tham gia tìm kiếm cứu hộ 2 phi công mất tích trên biển Bình Thuận (Ảnh: Cảnh sát biển)

Còn theo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển cho hay, chưa thể khẳng định vị trí tìm ra các thùng dầu phụ (cách đảo Phú Quý khoảng 10 – 15km) là vị trí máy bay rơi. Đồng thời các vết dầu loang trên biển cũng chưa thể khẳng định được điều này.

Hiện tại, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bao gồm Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, lực lượng Đặc công biển, Biên phòng Bình Thuận, cùng hơn 200 tàu cá của ngư dân hoạt động ở khu vực lân cận đảo Phú Quý vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 máy bay Su-22 mất tích và tung tích của 2 phi công.

Lực lượng Biên phòng Bình Thuận đã thông báo cho các tàu cá đang hoạt động xung quanh khu vực máy bay Su-22 mất liên lạc (bước đầu xác định là cách đảo Phú Quý – Bình Thuận khoảng 10 – 15km), tham gia tìm kiếm 2 chiếc máy bay này.

Cho đến sáng nay (17/4), liên lạc với đồn Biên phòng đảo Phú Quý, đơn vị này cho hay, hiện tại, ngoài 3 thùng dầu phụ nghi là của 2 máy bay Su-22 bị mất liên lạc, các lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được gì thêm, liên quan đến 2 chiếc máy bay. Đặc biệt, vẫn chưa xác định được tung tích của các phi công.

Cũng trong sáng nay, các cấp chỉ huy của Sư đoàn 370 của Không quân Việt Nam sẽ có mặt tại đảo Phú Quý (Bình Thuận), trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Hiện công tác này đang được tiến hành rất khẩn trương, với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Trong ngày xảy ra tại nạn, vùng biển xung quanh đảo Phú Quý trời khá mù mịt, tầm nhìn hạn chế, nên đêm qua, công tác tìm kiếm cứu nạn phải tạm dừng. Đến sáng nay, ngoài các tàu tìm kiếm trên biển, còn có máy bay của Trung đoàn Không quân 937 tham gia tìm kiếm trên không.

Theo Zing: Thông tin của cơ quan chức năng, hiện đã xác định vị trí 2 máy bay rơi sát nhau, phía nam Hòn Trứng (Phú Quý). Sau khi định vị được vị trí, nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn, cấm các tàu qua lại để cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm, cứu hộ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thoa - Phó chỉ huy trưởng phụ trách tham mưu tác chiến (Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Thuận) cho biết, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Quốc Phòng đã kiểm tra 3 thùng dầu được tàu 11.1901 trục vớt được. 

Sau đó, các thùng dầu này được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo quản. Sở chỉ huy tiền phương được thành lập để lên phương án và chỉ huy công tác tìm kiếm hai phi công Nghĩa và Tú cùng máy bay gặp nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa tìm thấy phi công và vị trí cụ thể rơi máy bay SU 22
Chưa tìm thấy phi công và vị trí cụ thể rơi máy bay SU 22

VOV.VN -Vụ 2 chiếc máy bay tiếm kích SU 22 rơi gần đảo Phú Quý trưa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được 3 thùng dầu phụ.

Chưa tìm thấy phi công và vị trí cụ thể rơi máy bay SU 22

Chưa tìm thấy phi công và vị trí cụ thể rơi máy bay SU 22

VOV.VN -Vụ 2 chiếc máy bay tiếm kích SU 22 rơi gần đảo Phú Quý trưa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được 3 thùng dầu phụ.

Các tính năng của máy bay cường kích Su-22
Các tính năng của máy bay cường kích Su-22

VOV.VN - Máy bay Su-22M4 là phiên bản xuất khẩu của Su-17M4 do Liên bang Xô viết sản xuất từ những năm 1983-1990 và hiện được không quân nhiều nước sử dụng.

Các tính năng của máy bay cường kích Su-22

Các tính năng của máy bay cường kích Su-22

VOV.VN - Máy bay Su-22M4 là phiên bản xuất khẩu của Su-17M4 do Liên bang Xô viết sản xuất từ những năm 1983-1990 và hiện được không quân nhiều nước sử dụng.

Rơi máy bay Su 22: Huy động ngư dân cùng tìm kiếm
Rơi máy bay Su 22: Huy động ngư dân cùng tìm kiếm

VOV.VN -Khoảng 215 phương tiện của ngư dân đang hành nghề trên biển được thông báo khu vực tọa độ máy bay rơi để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Rơi máy bay Su 22: Huy động ngư dân cùng tìm kiếm

Rơi máy bay Su 22: Huy động ngư dân cùng tìm kiếm

VOV.VN -Khoảng 215 phương tiện của ngư dân đang hành nghề trên biển được thông báo khu vực tọa độ máy bay rơi để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Vụ rơi 2 máy bay SU-22: Khẩn trương tìm kiếm 2 phi công mất tích
Vụ rơi 2 máy bay SU-22: Khẩn trương tìm kiếm 2 phi công mất tích

VOV.VN - Bộ Quốc phòng cũng đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác định khu vực máy bay rơi.

Vụ rơi 2 máy bay SU-22: Khẩn trương tìm kiếm 2 phi công mất tích

Vụ rơi 2 máy bay SU-22: Khẩn trương tìm kiếm 2 phi công mất tích

VOV.VN - Bộ Quốc phòng cũng đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác định khu vực máy bay rơi.

Vụ rơi máy bay SU 22: Nhiều khả năng hai máy bay va chạm
Vụ rơi máy bay SU 22: Nhiều khả năng hai máy bay va chạm

VOV.VN -Sáng 17/4, các máy bay của trung đoàn 937 tiếp tục phối hợp với các lực lượng tìm kiếm 2 chiếc máy bay SU 22 và hai phi công mất tích.

Vụ rơi máy bay SU 22: Nhiều khả năng hai máy bay va chạm

Vụ rơi máy bay SU 22: Nhiều khả năng hai máy bay va chạm

VOV.VN -Sáng 17/4, các máy bay của trung đoàn 937 tiếp tục phối hợp với các lực lượng tìm kiếm 2 chiếc máy bay SU 22 và hai phi công mất tích.

Rơi máy bay Su 22: Huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn
Rơi máy bay Su 22: Huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn

VOV.VN -Lực lượng tìm kiếm tích cực tìm kiếm tại tọa độ máy bay rơi và thông báo cho 215 phương tiện đang hoạt động trên biển.

Rơi máy bay Su 22: Huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn

Rơi máy bay Su 22: Huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn

VOV.VN -Lực lượng tìm kiếm tích cực tìm kiếm tại tọa độ máy bay rơi và thông báo cho 215 phương tiện đang hoạt động trên biển.

Vụ 2 máy bay SU-22 bị rơi: Tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn
Vụ 2 máy bay SU-22 bị rơi: Tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn

Theo Phó Chủ tịch huyện đảo Phú Quý, công tác tìm kiếm cứu nạn đối với hai máy bay SU-22 bị rơi trên vùng biển đang tạm thời dừng lạị do thời tiết bất lợi

Vụ 2 máy bay SU-22 bị rơi: Tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn

Vụ 2 máy bay SU-22 bị rơi: Tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn

Theo Phó Chủ tịch huyện đảo Phú Quý, công tác tìm kiếm cứu nạn đối với hai máy bay SU-22 bị rơi trên vùng biển đang tạm thời dừng lạị do thời tiết bất lợi

Tiếp tục tìm kiếm 2 máy bay quân sự SU-22 gặp nạn
Tiếp tục tìm kiếm 2 máy bay quân sự SU-22 gặp nạn

VOV.VN -Sáng sớm nay 17/4, công tác tìm kiếm cứu nạn 2 máy bay quân sự SU-22 gặp nạn ở khu vực đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Tiếp tục tìm kiếm 2 máy bay quân sự SU-22 gặp nạn

Tiếp tục tìm kiếm 2 máy bay quân sự SU-22 gặp nạn

VOV.VN -Sáng sớm nay 17/4, công tác tìm kiếm cứu nạn 2 máy bay quân sự SU-22 gặp nạn ở khu vực đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.