Cảnh sát Australia bắt 1 đối tượng khả nghi ngoài nhà thờ ở Melbourne

VOV.VN - Chiều 26/4, cảnh sát chống khủng bố Australia đã bắt giữ một người đàn ông bên ngoài nhà thờ St Mary ở phía Bắc thành phố Melbourne.

Cùng thời điểm, cảnh sát tiến đã hành khám xét một tòa nhà chung cư trên phố Bedford, gần góc đường Peel cách nhà thờ khoảng 5 phút đi bộ và thu giữ một số vật phẩm trong quá trình tìm kiếm tại một căn hộ gần đó. Cảnh sát chống khủng bố vũ trang cũng đã phong tỏa khu vực xung quanh vụ bắt giữ, chặn một số đường phố và săn lùng những kẻ phạm tội tình nghi.

Cảnh sát Liên bang Australia. Ảnh: Reuters.

Đến nay, cảnh sát vẫn chưa có thông báo chi tiết xung quanh vụ bắt giữ này. Nhưng trong một tuyên bố ngắn gọn ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) xác nhận, đội chống khủng bố hỗn hợp của thành phố Melbourne ngày 26/4 tiến hành hoạt động ở phía Bắc thành phố, đồng thời khẳng định không có mối đe dọa hiện tại hoặc sắp xảy ra đối với cộng đồng.

Chứng kiến vụ bắt giữ, một số người dân địa phương đã bày tỏ sự lo lắng đồng thời băn khoăn rằng liệu vụ bắt giữ kịch tính bên ngoài nhà thờ có liên quan đến các vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand gần đây và các cuộc tấn công khủng bố tại Sri Lanka vào ngày Chủ nhật Phục sinh (21/4) vừa qua hay không.

An ninh tại các khu vực công cộng hay nhà thờ tại Australia hiện vẫn được tăng cường sau các vụ khủng bố đẫm máu tại New Zealand và Sri Lanka vừa qua. Đáng chú ý, Abdul Mohamed, một trong 9 kẻ đánh bom tự sát tại Sri Lanka hôm 21/4 từng có thời gian học tập tại Melbourne và hiện Cảnh sát Liên bang Australia đang tiến hành điều tra về mối liên hệ của kẻ khủng bố này với một nhóm cực đoan tại thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách sạn, nhà thờ ở Sri Lanka đồng loạt bị tấn công, 129 người chết
Khách sạn, nhà thờ ở Sri Lanka đồng loạt bị tấn công, 129 người chết

VOV.VN - Những kẻ tấn công vào hàng loạt khách sạn và nhà thờ ở Sri Lanka đã khiến 129 người chết, hàng trăm người khác bị thương.

Khách sạn, nhà thờ ở Sri Lanka đồng loạt bị tấn công, 129 người chết

Khách sạn, nhà thờ ở Sri Lanka đồng loạt bị tấn công, 129 người chết

VOV.VN - Những kẻ tấn công vào hàng loạt khách sạn và nhà thờ ở Sri Lanka đã khiến 129 người chết, hàng trăm người khác bị thương.

Sau vụ cháy nhà thờ: Pháp muốn lập cơ chế bảo vệ di sản châu Âu
Sau vụ cháy nhà thờ: Pháp muốn lập cơ chế bảo vệ di sản châu Âu

VOV.VN - Pháp đưa ra đề xuất thành lập cơ chế hợp tác trong EU để bảo vệ các di sản đang bị đe doạ của khối này, sau khi xảy ra vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris.

Sau vụ cháy nhà thờ: Pháp muốn lập cơ chế bảo vệ di sản châu Âu

Sau vụ cháy nhà thờ: Pháp muốn lập cơ chế bảo vệ di sản châu Âu

VOV.VN - Pháp đưa ra đề xuất thành lập cơ chế hợp tác trong EU để bảo vệ các di sản đang bị đe doạ của khối này, sau khi xảy ra vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris.

Thêm giả thuyết mới về vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris
Thêm giả thuyết mới về vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris

VOV.VN - Công ty Le Bras Frères thừa nhận, một số công nhân đã vi phạm lệnh cấm hút thuốc tại khu vực sửa chữa Nhà thờ Đức Bà Paris trước khi xảy ra hoả hoạn.

Thêm giả thuyết mới về vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris

Thêm giả thuyết mới về vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris

VOV.VN - Công ty Le Bras Frères thừa nhận, một số công nhân đã vi phạm lệnh cấm hút thuốc tại khu vực sửa chữa Nhà thờ Đức Bà Paris trước khi xảy ra hoả hoạn.

Các nhà thờ tại Sri Lanka ngưng hoạt động do lo ngại nguy cơ an ninh
Các nhà thờ tại Sri Lanka ngưng hoạt động do lo ngại nguy cơ an ninh

VOV.VN - Trong lúc quân đội và cảnh sát Sri Lanka tăng cường truy lùng những kẻ tình nghi đánh bom khủng bố, các nhà thờ nước này đã tạm dừng hoạt động.

Các nhà thờ tại Sri Lanka ngưng hoạt động do lo ngại nguy cơ an ninh

Các nhà thờ tại Sri Lanka ngưng hoạt động do lo ngại nguy cơ an ninh

VOV.VN - Trong lúc quân đội và cảnh sát Sri Lanka tăng cường truy lùng những kẻ tình nghi đánh bom khủng bố, các nhà thờ nước này đã tạm dừng hoạt động.

Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ
Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ

VOV.VN - Người Hồi giáo ở Sri Lanka được khuyến cáo nên cầu nguyện ở nhà và không nên đến nhà thờ sau khi cơ quan tình báo cảnh báo nguy cơ các vụ đánh bom xe.

Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ

Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ

VOV.VN - Người Hồi giáo ở Sri Lanka được khuyến cáo nên cầu nguyện ở nhà và không nên đến nhà thờ sau khi cơ quan tình báo cảnh báo nguy cơ các vụ đánh bom xe.