Đại thắng SHB Đà Nẵng, bầu Hiển thưởng “nóng” CLB Hà Nội gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - Sau thắng lợi tưng bừng 3-0 trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã được “bầu” Hiển “phá két” thưởng “nóng” 820 triệu đồng. 

Việc đội bóng thủ đô giành thắng lợi 3 sao trước đối thủ đến từ sông Hàn được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất ở vòng 4 V-League 2016. Bởi trước khi vòng đấu này diễn ra, SHB Đà Nẵng đang sở hữu mạch 3 trận toàn thắng và chia sẻ ngôi đầu bảng với Hải Phòng. Thậm chí, tiền đạo Gaston Merlo còn dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 pha lập công cho đội bóng sông Hàn.

Tuy nhiên, trong trận đấu chiều 13/3 trên sân Hàng Đẫy, Merlo hoàn toàn “tịt ngòi” còn hàng thủ của SHB Đà Nẵng phải nhận tới 3 bàn thua sau các pha phối hợp ăn ý của đội chủ nhà. Chiến thuật hợp lý của HLV Đức Thắng cùng tinh thần quyết tâm cao độ của CLB Hà Nội trong trận đấu cuối cùng trước khi “chuyển hộ khẩu” vào TP.HCM cũng như đổi tên thành CLB Bóng đá Sài Gòn đã được đền đáp xứng đáng với 3 điểm trọn vẹn.

CLB Hà Nội (hồng) thắng tưng bừng trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà. (Ảnh: Ngọc Duy).

Không những vậy, thầy trò HLV Đức Thắng còn được bầu Hiển đích thân xuống khu vực BHL để thưởng “nóng” gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, bầu Hiển tuyên bố “phá két” thưởng thêm 400 triệu đồng cho thắng lợi 3-0 trước SHB Đà Nẵng, 30 triệu mỗi bàn thắng (3 bàn) cùng 30 triệu cho thành tích giữ sạch lưới của CLB Hà Nội, tổng cộng là 820 triệu đồng (bao gồm cả tiền thưởng 300 triệu đồng cho mỗi trận thắng).

Ông bầu Đỗ Quang Hiển nói: “Thật sự thắng lợi này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của toàn đội. Trong bối cảnh trước những đổi thay lớn, các cầu thủ vẫn cho thấy tinh thần đoàn kết một lòng để vượt khó. Chiến thắng tưng bừng trước SHB Đà Nẵng thật sự là bước ngoặt cho CLB Hà Nội, đội bóng tân binh của V-League nhưng nếu cứ đá như thế này hoàn toàn có thể mơ vô địch”.

Bầu Hiển phá két thưởng "nóng" cho CLB Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Duy).

Có thể nói, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện tại, mức thưởng “vượt khung” của bầu Hiển thực sự là liều doping tinh thần đáng kể cho CLB Hà Nội trước khi đổi tên và “Nam tiến”, dự kiến từ vòng 5 V-League 2016, khi giải đấu khởi tranh trở lại sau quãng thời gian tạm nghỉ để ĐTVN thi đấu vòng loại World Cup 2018.

Đây cũng là thành quả hoàn toàn xứng đáng với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng khi vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH với 7 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên. Thành tích này đặc biệt ý nghĩa sau màn khởi đầu không thể tệ hơn với thất bại 0-5 trên sân nhà trước HAGL ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CLB Hà Nội sẽ “chuyển hộ khẩu” vào TP.HCM
CLB Hà Nội sẽ “chuyển hộ khẩu” vào TP.HCM

VOV.VN - “CLB Hà Nội sẽ chuyển vào TP.HCM và thi đấu dưới tên mới là CLB Bóng đá Sài Gòn”, Chủ tịch CLB - ông Giang Đông cho biết.

CLB Hà Nội sẽ “chuyển hộ khẩu” vào TP.HCM

CLB Hà Nội sẽ “chuyển hộ khẩu” vào TP.HCM

VOV.VN - “CLB Hà Nội sẽ chuyển vào TP.HCM và thi đấu dưới tên mới là CLB Bóng đá Sài Gòn”, Chủ tịch CLB - ông Giang Đông cho biết.

Những bóng hồng “thắp lửa” đại chiến CLB Hà Nội - SHB Đà Nẵng
Những bóng hồng “thắp lửa” đại chiến CLB Hà Nội - SHB Đà Nẵng

VOV.VN - Rất nhiều CĐV xinh đẹp đã tới sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho trận đấu giữa CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2016.

Những bóng hồng “thắp lửa” đại chiến CLB Hà Nội - SHB Đà Nẵng

Những bóng hồng “thắp lửa” đại chiến CLB Hà Nội - SHB Đà Nẵng

VOV.VN - Rất nhiều CĐV xinh đẹp đã tới sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho trận đấu giữa CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2016.