Tăng cường nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới, khu vực

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Đối ngoại TƯ tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới và khu vực.

Chiều 5/1, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 Hà Nội của Ban Đối ngoại Trung ương, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, nhất là nghiên cứu chiến lược, dự báo về chính sách và quan hệ của các nước, tình hình thế giới và khu vực.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 Hà Nội của Ban Đối ngoại Trung ương
Năm 2016, công tác đối ngoại của nước ta đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích quốc gia- dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường vị thế quốc tế của đất nước. Ban Đối ngoại Trung ương đã chủ động, tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của mặt trận đối ngoại của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao hoạt động của Ban Đối ngoại TW với vai trò là kênh đối ngoại của Đảng trong việc tăng cường sự tin cậy và xử lý quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản... Ban cũng đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động đối ngoại, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn hoạt động đối ngoại nhân dân, hoạt động đối ngoại của các địa phương và đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại.

Uỷ viên BCT, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị.
Ông Đinh Thế Huynh đề nghị, thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương tập trung làm tốt 4 vấn đề lớn; đó là: Tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo, nhất là nghiên cứu chiến lược, dự báo về chính sách và quan hệ của các nước, tình hình thế giới và khu vực. Làm tốt công tác thẩm định, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại theo quy chế 272, nhất là bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm trong xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm của Trung ương Đảng, của các cơ quan, tổ chức địa phương. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2
Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2

VOV.VN - Chất lượng Giải ngày càng được nâng cao và qua đó khẳng định vai trò rất quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại hiện nay.

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2

VOV.VN - Chất lượng Giải ngày càng được nâng cao và qua đó khẳng định vai trò rất quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại hiện nay.

Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016
Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

VOV.VN - Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 (Tác phẩm báo chí và sách).

Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

VOV.VN - Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 (Tác phẩm báo chí và sách).

Giải toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016 có cả loại hình sách
Giải toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016 có cả loại hình sách

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam công bố Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2016.

Giải toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016 có cả loại hình sách

Giải toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016 có cả loại hình sách

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam công bố Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2016.

Hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại chưa tương xứng kinh phí bỏ ra
Hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại chưa tương xứng kinh phí bỏ ra

VOV.VN - Hiệu quả công tác thông tin đối ngoại chưa tương xứng với công sức, kinh phí bỏ ra, hoạt động tuyên truyền vẫn còn tình trạng trùng lặp, chồng chéo

Hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại chưa tương xứng kinh phí bỏ ra

Hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại chưa tương xứng kinh phí bỏ ra

VOV.VN - Hiệu quả công tác thông tin đối ngoại chưa tương xứng với công sức, kinh phí bỏ ra, hoạt động tuyên truyền vẫn còn tình trạng trùng lặp, chồng chéo