Lai Châu chủ động hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ đang đe dọa tính mạng và tài sản cho gần 600 hộ dân ở hàng chục điểm dân cư, trong đó có một số bản tái định cư các công trình thủy điện.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lai Châu, trong những ngày tới, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện mưa to đến rất to. Một số nơi ở như Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn sẽ có lượng mưa trên 400mm.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra, tỉnh Lai Châu vừa có công điện gửi các địa phương và các sở, ban, ngành tỉnh chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và có phương án ứng phó kịp thời.

Ông Vũ Văn Luật, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra hàng trăm điểm sạt lở đất, đá nhỏ trên các tuyến đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản, gây khó khăn về giao thông cho nhiều địa phương. Từ đầu năm đến nay, thiên tai và mưa lũ đã làm tỉnh Lai Châu làm 9 người chết, nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học và nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân dân, với  tổng thiệt hại ước tính trên 12 tỷ đồng”. 

Mưa lũ cũng đang đe dọa tính mạng và tài sản cho gần 600 hộ dân, ở hàng chục điểm dân cư, trong đó có một số bản tái định cư các công trình thủy điện. Hiện nay các địa phương đã thành lập các đoàn đi kiểm tra các công trình kè, đập, cầu, cống và vận động các hộ dân ở các điểm có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn.

Đối với những điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, về phía Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã cảnh báo tới các ngành, cũng như các huyện. Một số điểm thuộc khu tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát, Lai Châu và Sơn La, đây là những khu dân cư mới xây dựng, địa hình, địa chất chưa ổn định, vì vậy dân cư sinh sống ở khu vực này phải thường xuyên khơi thông dòng chảy, không để mưa lũ ứ đọng, tạo các nguy cơ mất ổn định, gây sạt lở. Mưa lũ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy khi xây dựng mà có mưa lớn, đề nghị bà con phải cảnh giác, di chuyển ra ngủ, nghỉ ở những vị trí khác để đảm bảo ổn định tính mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích
Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại Lai Châu gây sạt lở đất đá, lún sụt đường, làm một cháu bé 6 tuổi ở huyện Than Uyên bị mất tích.

Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích

Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại Lai Châu gây sạt lở đất đá, lún sụt đường, làm một cháu bé 6 tuổi ở huyện Than Uyên bị mất tích.

Mưa lũ ở Lai Châu gây ách tắc nhiều tuyến đường
Mưa lũ ở Lai Châu gây ách tắc nhiều tuyến đường

VOV.VN - Mưa lũ vẫn đang tiếp tục gây sạt lở thêm hàng chục điểm trên các tuyến đường, gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ ở Lai Châu gây ách tắc nhiều tuyến đường

Mưa lũ ở Lai Châu gây ách tắc nhiều tuyến đường

VOV.VN - Mưa lũ vẫn đang tiếp tục gây sạt lở thêm hàng chục điểm trên các tuyến đường, gây ách tắc giao thông.

Lai Châu: Lũ cuốn trôi 1 người, làm sạt lở nhiều tuyến đường
Lai Châu: Lũ cuốn trôi 1 người, làm sạt lở nhiều tuyến đường

VOV.VN - Ông Vàng Văn Sỉn khi đang qua suối nước dâng cao ở Lai Châu thì bị mưa lũ cuốn trôi. Sau đó lực lượng tại chỗ đã tìm kiếm được thi thể nạn nhân.

Lai Châu: Lũ cuốn trôi 1 người, làm sạt lở nhiều tuyến đường

Lai Châu: Lũ cuốn trôi 1 người, làm sạt lở nhiều tuyến đường

VOV.VN - Ông Vàng Văn Sỉn khi đang qua suối nước dâng cao ở Lai Châu thì bị mưa lũ cuốn trôi. Sau đó lực lượng tại chỗ đã tìm kiếm được thi thể nạn nhân.