Lấy cả quả tim người chết đi giám định là chưa phù hợp với đạo lý

VOV.VN - Ngày 13/1, Hội Luật gia Tiền Giang cho biết vụ “lấy” trọn quả tim để giám định, không thông báo đến gia đình nạn nhân là chưa phù hợp với đạo lý.

Liên quan đến vụ Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang “lấy” quả tim của tử nạn Trần Thế Hiển, xã Mỹ Phong để xét nghiệm, hôm nay (13/1), ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết, sở sẽ cử đoàn cán bộ gồm: Phó giám đốc Sở cùng các phòng, ban của đơn vị đi đến nhà nạn nhân Trần Thế Hiển để chia sẻ đau thương; đồng thời giải thích việc lấy quả tim của Trung tâm pháp y tỉnh để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi là đúng quy định.

Người nhà nạn nhân bức xúc khi không được thông báo việc lấy tim đi giám định
Ông Thảo nói: "Đến giờ phút này, tôi đã nhờ TW (Bộ Y tế) có một văn bản; Và trong lúc chờ văn bản này tôi cũng đã trả lời. Từ trước nay không có một văn bản nào quy định là phải xin phép gia đình. Thứ hai, thông tư 47 của Bộ Y tế quy định việc lấy mẫu là tùy theo trường hợp cụ thể mà do người giám định viên quyết định. Do đó lấy nguyên quả tim là không sai, đúng theo quy định. Còn nếu muốn có trái tim thì gia đình cam kết và chúng tôi đã trả lại".

Liên quan đến vấn đề này, Luật gia Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch Hội Luật gia Tiền Giang, thành viên Ban cải cách Tư pháp tỉnh Tiền Giang chưa nhất trí với lý giải của cơ quan pháp y và Sở y tế Tiền Giang. Ông Giáp cho rằng, việc lấy trọn quả tim để giám định mà không thông báo cho gia đình nạn nhân là chưa phù hợp với đạo lý, nhất là quan niệm truyền thống về tâm linh.

"Cá nhân tôi cho rằng, khi mình lấy một bộ phận cơ thể của người khác thì nó liên quan đến thân tộc của người ta, liên quan đến cái gì đó bất khả xâm phạm về thân thể... Tôi thấy, cái này phải tham khảo với gia đình, nếu gia đình cho thì thực hiện, gia đình không cho thì miễn khiếu nại, gia đình chịu trách nhiệm. Cái thứ 2, nếu lấy rồi gửi đi thì cũng phải báo cho gia đình biết là gửi đi để giám định, còn phần còn lại chúng tôi đang bảo quản, trong cơ thể này không có quả tim để gia đình biết. Vì theo tâm linh điều này rất quan trọng và có phần tế nhị. Còn về pháp luật thì tôi cũng đọc nhiều và thấy những quy định này chưa cụ thể, ví dụ: lấy mẫu nhưng mẫu này nhỏ hay lớn, cả quả tim hay nửa quả tim. Điều này, chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể" - Luật gia Nguyễn Văn Giáp cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang chưa có kết luận về nam thanh niên bị đánh tử vong
Tiền Giang chưa có kết luận về nam thanh niên bị đánh tử vong

VOV.VN -Gia đình chưa an táng nạn nhân vì đợi quả giám định pháp y từ cơ quan chức năng. 

Tiền Giang chưa có kết luận về nam thanh niên bị đánh tử vong

Tiền Giang chưa có kết luận về nam thanh niên bị đánh tử vong

VOV.VN -Gia đình chưa an táng nạn nhân vì đợi quả giám định pháp y từ cơ quan chức năng. 

Tiền Giang: Nổ bình gas, 2 người trọng thương
Tiền Giang: Nổ bình gas, 2 người trọng thương

VOV.VN - Trong khi nhân viên cửa hàng lắp đặt bình gas thì bình bị xì hơi, phát ra tiếng nổ và bốc cháy.

Tiền Giang: Nổ bình gas, 2 người trọng thương

Tiền Giang: Nổ bình gas, 2 người trọng thương

VOV.VN - Trong khi nhân viên cửa hàng lắp đặt bình gas thì bình bị xì hơi, phát ra tiếng nổ và bốc cháy.

Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý
Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Cà  Phó công an xã Tam Hiệp thừa nhận hành vi sai trái của mình trong vụ việc này và cho rằng do quá nóng vội.

Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý

Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Cà  Phó công an xã Tam Hiệp thừa nhận hành vi sai trái của mình trong vụ việc này và cho rằng do quá nóng vội.

Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người
Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người

VOV.VN - Mức thu nhập bình quân của các công nhân trong năm qua trên 4,8 triệu đồng/người/tháng, cao hơn năm trước đó khoảng 200 ngàn đồng/người/tháng

Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người

Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người

VOV.VN - Mức thu nhập bình quân của các công nhân trong năm qua trên 4,8 triệu đồng/người/tháng, cao hơn năm trước đó khoảng 200 ngàn đồng/người/tháng

Tiền Giang: Phát hiện thi thể nạn nhân thiếu... quả tim
Tiền Giang: Phát hiện thi thể nạn nhân thiếu... quả tim

VOV.VN -Thống nhất với nội dung biên bản giám định tử thi của đoàn cán bộ pháp y Trung ương, gia đình nạn nhân đã chấp nhận an táng thi thể

Tiền Giang: Phát hiện thi thể nạn nhân thiếu... quả tim

Tiền Giang: Phát hiện thi thể nạn nhân thiếu... quả tim

VOV.VN -Thống nhất với nội dung biên bản giám định tử thi của đoàn cán bộ pháp y Trung ương, gia đình nạn nhân đã chấp nhận an táng thi thể