Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về phát triển HTX

VOV.VN -Hợp tác xã cần giúp nông dân nghiên cứu thị trường, khuyến cáo nông dân trồng cây gì, nuôi con gì và biết cách bán được đến người tiêu dùng.

Chiều 13/5, tại Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình kinh tế-xã hội và phát triển hợp tác xã tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa (Ảnh: Lại Hoa)
Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cho biết: 4 tháng đầu năm 2015, kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực. Thu ngân sách ước đạt 3.500 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 30.520 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với cùng kỳ. Đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 44 dự án và thành lập mới 366 doanh nghiệp với tổng số vốn 1.400 tỷ đồng…

Về tình hình phát triển hợp tác xã, tỉnh Thanh Hóa hiện có 905 hợp tác xã, gồm các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã th­ương mại - dịch vụ; hợp tác xã thuỷ sản, hợp tác xã xây dựng, hợp tác xã vận tải... Những năm qua, việc liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp được chú trọng để cung cấp dịch vụ, ứng trước phân bón, giống mới, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và tiêu thụ sản phẩm cho xã viên. 

Tại buổi làm việc, đại diện các hợp tác xã cho rằng: hiện nhận thức về mô hình hợp tác xã còn khác nhau; quy mô của hợp tác xã còn nhỏ, cơ sở vật chất nghèo nàn, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã còn thấp; một số hợp tác xã chưa bảo đảm nguyên tắc của Luật Hợp tác xã, nhiều hợp tác xã sau chuyển đổi, thành lập mới còn lúng túng về tổ chức, nội dung hoạt động, đồng thời đa số Hợp tác xã còn gặp khó khăn trong việc vay vốn.

Ông Hoàng Kim Trung, Chủ nhiệm Hợp tác xã Trung Nghĩa cho rằng: “Một vướng mắc của mô hình hợp tác xã kiểu cũ chuyển đổi hiện nay là làm sao để sử dụng số tài sản còn rất nhiều để thế chấp vay ngân hàng. Các hợp tác xã kiểu cũ chuyển đổi chúng tôi không đủ làm hồ sơ chứng từ theo Luật. Nên chăng chúng ta chấp nhận các điều kiện hiện nay của Hợp tác xã để vay ngân hàng dễ dàng hơn”.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: hợp tác xã có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, vấn đề là làm thế nào để hợp tác xã thực sự là đòn bẩy để nâng cao thu nhập của xã viên trong điều kiện kinh tế thị trường và cạnh tranh hội nhập quốc tế; Làm thế nào nông nghiệp phát triển trong bối cảnh hiện nay. Đánh giá cao năm 2014 tỉnh Thanh Hóa có đề án củng cố, phát triển hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 và Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết 16 về tái cơ cấu nông nghiệp, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Hợp tác xã cần đứng ra giúp nông dân, nghiên cứu thị trường, khuyến cáo nông dân trồng cây gì nuôi con gì và sau đó biết cách bán được đến người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: "Lời giải cho bài toán hiện nay năng suất cao nhưng không giàu, sản xuất giỏi nhưng buôn bán không giỏi, là cần phải có tổ chức. Hợp tác xã làm được 3 chức năng căn bản. Thứ nhất là nghiên cứu thị trường, hoạch định sản phẩm và kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình làm cơ sở cho xã viên. Thứ hai làm dịch vụ đầu vào phục vụ xã viên và thứ ba tiêu thụ đầu ra cho xã viên”.

Trước đó, trong sáng nay ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình hợp tác xã tại xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc và Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa. Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tổng rà soát, phân loại hợp tác xã làm dịch vụ đầu vào, đầu ra cho đến trình độ nguồn nhân lực quản lý hợp tác xã, từ đó có định hướng phát triển phù hợp trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bình Định, nhất là các chính sách phát triển về kinh tế biển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bình Định, nhất là các chính sách phát triển về kinh tế biển.

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Nam Định
Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Nam Định

VOV.VN - Qua chuyến khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần tổ chức lại hoạt động của làng nghề theo mô hình HTX.

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Nam Định

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Nam Định

VOV.VN - Qua chuyến khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần tổ chức lại hoạt động của làng nghề theo mô hình HTX.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội

VOV.VN -"Nông dân phải liên kết với nhau thông qua Hợp tác xã thì mới đủ vị trí pháp lý, đủ điều kiện đảm bảo chất lượng", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội

VOV.VN -"Nông dân phải liên kết với nhau thông qua Hợp tác xã thì mới đủ vị trí pháp lý, đủ điều kiện đảm bảo chất lượng", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bò cho nông dân nghèo ở Trà Vinh
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bò cho nông dân nghèo ở Trà Vinh

VOV.VN - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ trao tặng 100 con bò và quà cho hộ nông dân nghèo ở Trà Vinh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bò cho nông dân nghèo ở Trà Vinh

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bò cho nông dân nghèo ở Trà Vinh

VOV.VN - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ trao tặng 100 con bò và quà cho hộ nông dân nghèo ở Trà Vinh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX tại Thanh Hóa
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX tại Thanh Hóa

VOV.VN - Chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu tình hình sản xuất của các hợp tác xã; vai trò của Hợp tác xã trong nâng cao đời sống nhân dân…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX tại Thanh Hóa

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX tại Thanh Hóa

VOV.VN - Chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu tình hình sản xuất của các hợp tác xã; vai trò của Hợp tác xã trong nâng cao đời sống nhân dân…

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ
Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ

VOV.VN -Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố Cần Thơ nghiên cứu các giải pháp, để ngày càng có nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ

VOV.VN -Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố Cần Thơ nghiên cứu các giải pháp, để ngày càng có nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

VOV.VN - Tại các nơi khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kỹ về mô hình hợp tác xã, tổ sản xuất trong nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

VOV.VN - Tại các nơi khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kỹ về mô hình hợp tác xã, tổ sản xuất trong nông nghiệp.

Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân
Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân

VOV.VN - Chỉ có HTX liên kết với doanh nghiệp mới đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Tuy nhiên, hiện chỉ có 9% HTX bao tiêu cho nông dân.

Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân

Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân

VOV.VN - Chỉ có HTX liên kết với doanh nghiệp mới đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Tuy nhiên, hiện chỉ có 9% HTX bao tiêu cho nông dân.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'

VOV.VN -  Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, HTX có thể có một số tài sản chung, trong khi tài sản chính vẫn nằm ở hộ, nhưng sản xuất hiệu quả hơn

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'

VOV.VN -  Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, HTX có thể có một số tài sản chung, trong khi tài sản chính vẫn nằm ở hộ, nhưng sản xuất hiệu quả hơn