Mất vợ sau 22 năm chung sống vì... ủng hộ ông Trump

Một phụ nữ Mỹ quyết định chia tay người chồng đã gắn bó với mình 22 năm, sau khi phát hiện ông từng có ý định bầu cho ông Trump.

Hiện tại, dù không có ý định ly dị vì “chúng tôi già quá rồi”, thậm chí còn có kế hoạch đi nghỉ mát chung, bà Gayle McCormick 73 tuổi vẫn sống riêng ở Bellingham, Washington vì không muốn cứ phải tranh cãi quan điểm cả ngày.

Bà Gayle McCormick. Ảnh: Reuters

“Tôi không muốn sống phần đời còn lại như vậy”, bà Gayle McCormick, cựu quản giáo nhà tù California, nói khảng khái.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một bữa ăn trưa với bạn bè vào năm ngoái, khi chồng bà vô tình kể từng có ý định bầu cho ông Trump từ lúc bầu cử sơ bộ.

Dù cho sau đó người chồng đã thay đổi suy nghĩ và bầu cho cựu phát ngôn viên Hạ viện Mỹ Newt Gingrich, nhưng lúc đó bà đã quyết định sống riêng.

Bà Gayle, người bỏ phiếu cho Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của đảng Dân chủ, giải thích rằng ý định ban đầu của ông làm cho bà vô cùng sửng sốt và cảm thấy “bị phản bội”.

Cuộc chia tay của bà Gayle là một trong số những vụ lục đục gia đình sau cuộc bầu cử được cho là gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ này.

Đã 3 tháng trôi qua và mâu thuẫn này vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn tăng lên.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos trên 6.426 người ở 50 bang trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2016-18/1/2017, tỷ lệ người xích mích với gia đình và bạn bè mình về quan điểm chính trị tăng thêm 6%, lên 39%, so với một cuộc khảo sát vào tháng 10, thời điểm cao trào của cuộc bầu cử.

Kết quả mới nhất cho thấy 16% người tham gia khảo sát cho biết họ không nói chuyện với 1 thành viên trong gia đình hay 1 người bạn, và 13% trả lời rằng mình đã “cạch mặt” với gia đình hay bạn thân của mình vì cuộc bầu cử.

Ngoài ra, 17% cũng chặn gia đình và bạn bè mình trên mạng xã hội, cùng vì một lí do.

Bà Sue Koren, 57 tuổi, một người ủng hộ bà Hillary, tâm sự bà cảm thấy rất khó mà nói chuyện với hai người con trai của mình vì họ ủng hộ ông Trump.

Bà thậm chí còn hủy kết bạn với khoảng 50 người ủng hộ Tổng thống Mỹ trên Facebook.

“Cuộc sống không còn giống như trước cuộc bầu cử nữa”, bà Sue Koren không hài lòng: “Đây là sự tức giận và mất niềm tin của tôi. Họ nghĩ Tổng thống đương nhiệm của chúng ta là một vị anh hùng còn tôi nghĩ ông ta là một người kỳ lạ”.

Các chuyên gia cảnh báo mâu thuẫn này sẽ làm tăng sự mất lòng tin vào chính phủ, cũng như khiến các thỏa hiệp chính trị gặp khó khăn hơn.

Tuy nhiên, không hẳn là cuộc bầu cử này chia rẽ hoàn toàn nước Mỹ, mà ngược lại, nó còn giúp nhiều người kết nối bạn bè.

Khoảng 40% người tham gia khảo sát nói rằng họ không tranh cãi với gia đình và bạn bè mình, trong khi đó, 21% còn cho biết họ kết bạn thêm với nhiều người mà họ chưa hề quen biết trước cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa Phúc thẩm “xoay” Bộ tư pháp Mỹ về lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump
Tòa Phúc thẩm “xoay” Bộ tư pháp Mỹ về lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump

VOV.VN - Tòa Phúc thẩm có thẩm quyền xem xét lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump đã đặt ra rất nhiều câu hỏi hóc búa đối với đại diện Bộ Tư pháp.

Tòa Phúc thẩm “xoay” Bộ tư pháp Mỹ về lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump

Tòa Phúc thẩm “xoay” Bộ tư pháp Mỹ về lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump

VOV.VN - Tòa Phúc thẩm có thẩm quyền xem xét lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump đã đặt ra rất nhiều câu hỏi hóc búa đối với đại diện Bộ Tư pháp.

Tổng thống Mỹ Trump dọa rút tiền bang California vì dám “vượt quyền”
Tổng thống Mỹ Trump dọa rút tiền bang California vì dám “vượt quyền”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích tình hình tại bang California là “vượt tầm kiểm soát” và dọa rút tiền ngân sách cấp cho bang.

Tổng thống Mỹ Trump dọa rút tiền bang California vì dám “vượt quyền”

Tổng thống Mỹ Trump dọa rút tiền bang California vì dám “vượt quyền”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích tình hình tại bang California là “vượt tầm kiểm soát” và dọa rút tiền ngân sách cấp cho bang.

Ông Trump: Mỹ muốn cùng Nga đi chung một con đường
Ông Trump: Mỹ muốn cùng Nga đi chung một con đường

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông tôn trọng Tổng thống Nga Vladimir Putin và muốn cùng Nga đi chung một con dường.

Ông Trump: Mỹ muốn cùng Nga đi chung một con đường

Ông Trump: Mỹ muốn cùng Nga đi chung một con đường

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông tôn trọng Tổng thống Nga Vladimir Putin và muốn cùng Nga đi chung một con dường.

Ông Trump “nổi đóa” vì những kết quả thăm dò dư luận bất lợi
Ông Trump “nổi đóa” vì những kết quả thăm dò dư luận bất lợi

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng tất cả những hãng tin đăng kết quả thăm dò dư luận cho thấy số cử tri Mỹ phản đối ông nhiều hơn số ủng hộ đều là “tin giả”.

Ông Trump “nổi đóa” vì những kết quả thăm dò dư luận bất lợi

Ông Trump “nổi đóa” vì những kết quả thăm dò dư luận bất lợi

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng tất cả những hãng tin đăng kết quả thăm dò dư luận cho thấy số cử tri Mỹ phản đối ông nhiều hơn số ủng hộ đều là “tin giả”.