Campuchia - Lào - Việt Nam phối hợp để phát huy nội lực và ngoại lực

VOV.VN - Ba nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tận dụng cơ hội, phát huy mọi nội lực và ngoại lực trong phát triển.

Sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia -Lào - Việt Nam lần thứ 9 tại Siem Reap, Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen, Thủ tướng Lào Thonglun Sisulith và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đồng chủ trì cuộc họp báo, thông báo về những kết quả của Hội nghị.

Ba Thủ tướng gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen cho biết Campuchia vinh dự đăng cai Hội nghị cấp cao Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia dự của Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Các nhà lãnh đạo đã đánh giá về những kết quả hợp tác đạt được trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giao lưu nhân dân. Nhờ sự nỗ lực của ba nước, tam giác phát triển từ khu vực khó khăn ở vùng sâu vùng xa đã trở thành khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế, đời sống người dân và an sinh xã hội được cải thiện rõ rệt. Ví dụ như Campuchia, khi bắt đầu tham gia Khu vực Tam giác phát triển Campuchia -Lào - Việt Nam thì thu nhập bình quân đầu người chỉ là 294USD/người/năm thì nay đã là 1.300 USD/người/năm.

Thủ tướng Samdech Techo Hunsen cũng cho biết, Hội nghị đã nhất trí giao Bộ Nông nghiệp ba nước phối hợp xây dựng Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su và giao Ủy ban điều phối chung xây dựng Quy hoạch phát triển ngành du lịch khu vực Campuchia - Lào - Việt Nam. Các bên cũng mong muốn dành những ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư cho khu vực tam giác; hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch tại khu vực tam giác và kế hoạch hành động về kết nối ba nền kinh tế, trong đó không chỉ kết nối về giao thông mà cả cơ sở hạ tầng, năng lượng, du lịch…    

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith đánh giá cao tuyên tuyên bố chung đã ký kết và ba nước sẽ cùng nhau triển khai, tổ chức thực hiện. Lãnh đạo ba nước cũng nhất trí về việc sử dụng công nghệ và mạng viễn thông kết nối trực tuyến, cho phép lãnh đạo và cơ quan chức năng các nước có thể họp trực tuyến, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Thủ tướng Thoonglun Sisulith cũng cho biết các bên cũng đã thống nhất về việc đề nghị Việt Nam thành lập trung tâm đào tạo nghề cho khu vực tam giác phát triển. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, quan điểm chung của ba nước là ba nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tận dụng cơ hội, phát huy mọi nội lực và ngoại lực trong phát triển. Về ngoại lực, đó là thu hút các đối tác phát triển như Nhật Bản, ADB, và nhiều đối tác khác, trong đó có kinh tế tư nhân. Lãnh đạo ba nước nhất trí xác định, kết nối ba nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng thời gian tới.  

"Trên tinh thần đó chúng tôi tiếp tục phối hợp để đảm bảo về kinh tế, đồng thời hợp tác đảm bảo môi trường an ninh chính trị, hòa bình ổn định biên giới; hợp tác văn hóa giáo dục; đặc biệt là phát triển du lịch. Chúng tôi cũng thống nhất phối hợp chặt chẽ thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ đến năm 2030 của Liên hợp quốc. Trong đó đặt vấn đề bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, ba nước thống nhất thiết lập hệ thống công nghệ để họp trực tuyến đồng thời đưa ra biện pháp để cước điện thoại giữa ba nước là bằng nhau và thấp nhất. Trong đó, nhà mạng Viettel là doanh nghiệp có thể thực hiện chương trình này với việc đầu tư hiện đại hóa mạng viễn thông ba nước bằng công nghệ 4G. Từ đó giúp kết nối giữa các nhà đầu tư, phục vụ khách du lịch và người dân ba nước được hưởng lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

VOV.VN - Sáng nay (25/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

VOV.VN - Sáng nay (25/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ truyền thống lâu đời Việt-Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ truyền thống lâu đời Việt-Lào

Phó Thủ tướng Singapore hội đàm với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Singapore hội đàm với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Singapore hội đàm với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và thảo luận sâu rộng về quan hệ hai nước trong thời gian qua. 

Phó Thủ tướng Singapore hội đàm với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Singapore hội đàm với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Singapore hội đàm với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và thảo luận sâu rộng về quan hệ hai nước trong thời gian qua. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo Cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng lần XII.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo Cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng lần XII.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hunsen
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hunsen

VOV.VN - Hai Thủ tướng đã trao đổi các vấn đề trong quan hệ hai nước; các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hunsen

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hunsen

VOV.VN - Hai Thủ tướng đã trao đổi các vấn đề trong quan hệ hai nước; các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN -Chiều tối 23/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN -Chiều tối 23/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia.