Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công  với cách mạng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.
Sáng 24/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn công tác các bộ, ngành Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện các chính sách giảm nghèo, dân tộc miền núi; thăm một số gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Tỉnh Quảng Ngãi có 6 huyện miền núi nằm trong số 62 huyện nghèo của cả nước với hơn 188.000 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Hrê, Kor và Ca dong. Đến cuối năm 20160, tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi giảm còn 13,6% trên tổng số dân, hộ cận nghèo chiếm 8,8%.

Khu vực miền núi, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 41%. Dù đã có nhiều nỗ lực, song công tác giảm nghèo ở địa phương này chưa thật sự bền vững, hơn 260 hộ tái nghèo và gần 2.600 hộ nghèo phát sinh. Nguyên nhân do nguồn lực đầu tư cho các chương trình giảm nghèo chưa đáp ứng nhu cầu; các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa kịp thời nên địa phương còn nhiều lúng túng trong triển khai...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ di dời dân, tái định cư, ổn định đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số các huyện Tây Trà, Bình Sơn và Sơn Hà, phục vụ thi công hồ chứa nước Nước Trong; Bố trí vốn để tỉnh hoàn ứng một số dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội miền núi; hỗ trợ kinh phí giúp địa phương thực hiện các dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đi lao động nước ngoài...

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ khó khăn với đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi. Phó Thủ tướng gởi lời thăm hỏi ân cần đến các gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Phó Thủ tướng cho rằng, Quảng Ngãi là địa phương có số đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều nơi cách xa trung tâm tỉnh cả trăm cây số nên bà con khó tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục; trong cơ cấu đầu tư tỉnh nên dành sự đầu tư thích đáng cho vùng này.

“Hướng dẫn bà con vừa giữ rừng và khai thác tán rừng, trồng gì, nuôi con gì trong đó, thúc đẩy kinh tế ở miền xuôi, miền biển cho thật tốt lên, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, từ đó tạo ra động lực mới phát triển và hỗ trợ lại cho miền núi. Nỗ lực phát triển vùng xuôi đầu tư lên miền núi, không chỉ là đầu tư tiền bạc mà đưa các doanh nghiệp lên; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch cho tốt để thu hút đầu tư lên”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tại Tượng đài Mẹ VNAH ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, vào đầu giờ sáng nay, tại tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ duyệt chi hơn 394 tỷ đồng tặng quà cho người có công
Chính phủ duyệt chi hơn 394 tỷ đồng tặng quà cho người có công

VOV.VN - Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành 2 loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Chính phủ duyệt chi hơn 394 tỷ đồng tặng quà cho người có công

Chính phủ duyệt chi hơn 394 tỷ đồng tặng quà cho người có công

VOV.VN - Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành 2 loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Thân nhân của người có công chưa được hưởng nhiều chế độ
Thân nhân của người có công chưa được hưởng nhiều chế độ

VOV.VN - Thực tế, hệ thống chính sách pháp luật ưu đãi NCC vẫn tồn tại nhiều bất cập, đòi hỏi phải tiếp tục được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện. 

Thân nhân của người có công chưa được hưởng nhiều chế độ

Thân nhân của người có công chưa được hưởng nhiều chế độ

VOV.VN - Thực tế, hệ thống chính sách pháp luật ưu đãi NCC vẫn tồn tại nhiều bất cập, đòi hỏi phải tiếp tục được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn người có công tỉnh Bắc Kạn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn người có công tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Bắc Kạn thăm thủ đô.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn người có công tỉnh Bắc Kạn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn người có công tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Bắc Kạn thăm thủ đô.

Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” tri ân người có công với cách mạng
Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” tri ân người có công với cách mạng

VOV.VN -Chương trình “Màu hoa đỏ” là hoạt động tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trên cả nước.

Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” tri ân người có công với cách mạng

Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” tri ân người có công với cách mạng

VOV.VN -Chương trình “Màu hoa đỏ” là hoạt động tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trên cả nước.

"Không thể chậm trễ việc thực hiện chính sách cho người có công"
"Không thể chậm trễ việc thực hiện chính sách cho người có công"

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: Thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng tuổi ngày càng cao, sức càng yếu, nên không thể chậm trễ trong việc thực hiện các chính sách.

"Không thể chậm trễ việc thực hiện chính sách cho người có công"

"Không thể chậm trễ việc thực hiện chính sách cho người có công"

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: Thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng tuổi ngày càng cao, sức càng yếu, nên không thể chậm trễ trong việc thực hiện các chính sách.

Chủ tịch Quốc hội khâm phục ý chí quyết tâm của người có công
Chủ tịch Quốc hội khâm phục ý chí quyết tâm của người có công

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ khâm phục tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm của các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công.

Chủ tịch Quốc hội khâm phục ý chí quyết tâm của người có công

Chủ tịch Quốc hội khâm phục ý chí quyết tâm của người có công

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ khâm phục tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm của các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công.

Thủ tướng dự lễ tri ân người có công với cách mạng tại Quảng Nam
Thủ tướng dự lễ tri ân người có công với cách mạng tại Quảng Nam

VOV.VN -Thủ tướng cũng trao Bằng Vinh dự Nhà nước phong tặng danh hiệu cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng dự lễ tri ân người có công với cách mạng tại Quảng Nam

Thủ tướng dự lễ tri ân người có công với cách mạng tại Quảng Nam

VOV.VN -Thủ tướng cũng trao Bằng Vinh dự Nhà nước phong tặng danh hiệu cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tri ân những người có công với cách mạng ở vùng Tây Bắc
Tri ân những người có công với cách mạng ở vùng Tây Bắc

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật "Mãi ghi ơn những người con trung hiếu" tổ chức tại thành phố Sơn La đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng.

Tri ân những người có công với cách mạng ở vùng Tây Bắc

Tri ân những người có công với cách mạng ở vùng Tây Bắc

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật "Mãi ghi ơn những người con trung hiếu" tổ chức tại thành phố Sơn La đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng.

Tồn đọng hồ sơ sau chiến tranh: Thiệt thòi cho những người có công
Tồn đọng hồ sơ sau chiến tranh: Thiệt thòi cho những người có công

VOV.VN - Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng đến nay vẫn còn đó nhiều nỗi đau thương, mất mát chưa thể bù đắp.

Tồn đọng hồ sơ sau chiến tranh: Thiệt thòi cho những người có công

Tồn đọng hồ sơ sau chiến tranh: Thiệt thòi cho những người có công

VOV.VN - Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng đến nay vẫn còn đó nhiều nỗi đau thương, mất mát chưa thể bù đắp.