“Nữ hoàng bóng gỗ” Phan Thị Phượng: Từ đơn kiến nghị tới lời chia tay

VOV.VN - Sau đơn kiến nghị về những bất cập ở bộ môn, “Nữ hoàng bóng gỗ” Phan Thị Phượng xin nghỉ tập, chấm dứt sự nghiệp VĐV thể thao ở tuổi… 23.

Lời chia tay được báo trước

Trao đổi với VOV.VN về quyết định gửi đơn khiếu nại tới các cấp về tình hình chậm lương trong 5 tháng đầu năm, cũng như việc bất ngờ không được sang Indonesia và Trung Quốc để tham dự giải vô địch thế giới và châu Á của ĐT bóng gỗ của VĐV được biết đến là “Nữ hoàng” bộ môn này, Phan Thị Phượng, chuyên gia Hà Khà Luân đã chia sẻ ngắn gọn, “con giun xéo lắm cũng phải quằn”.

Hình ảnh "Nữ hoàng bóng gỗ" Phan Thị Phượng tập luyện bất kể nắng mưa.

Theo vị chuyên gia đã gắn bó với bộ môn bóng gỗ từ những ngày đầu du nhập về Việt Nam (2009), việc Phan Thị Phượng gửi đơn kiến nghị là điều tất yếu sau một thời gian dài bức xúc. Ngoài việc bị chậm lương, ĐT bóng gỗ còn không được dự giải vô địch thế giới và châu lục vì những lý do ngoài chuyên môn, bất chấp đã được tổ chức tập huấn từ đầu năm.

Tuy nhiên, không giống như người đồng đội Phùng Thị Thương, với lá đơn lặng lẽ xin nghỉ tập để về quê tìm việc làm mưu sinh, Phan Thị Phượng quyết định nói hết một lần… cho ra nhẽ.

“Tôi hiểu những việc tất yếu sẽ đến sau khi mình gửi lá đơn kiến nghị để đòi hỏi sự quan tâm hơn cho ĐT bóng gỗ, cũng như chờ đợi những giải đáp thỏa đáng từ lãnh đạo Trung tâm cùng bộ môn về những bức xúc của toàn đội. Chỉ 2 ngày sau khi gửi đơn kiến nghị, tôi đã gặp Trưởng bộ môn Lâm Vũ Trung để nộp đơn xin nghỉ tập, chia tay đội tuyển của mình”, “Nữ hoàng bóng gỗ” chia sẻ cùng VOV.VN.

Clip trổ tài của Nữ hoàng bóng gỗ Phan Thị Phượng

Cũng theo VĐV sinh năm 1994, kể từ khi quyết định “đứng lên” đòi quyền lợi cho toàn đội, Phượng luôn nhận được những cái nhìn thiếu thiện cảm từ chính các đồng đội. Theo Phượng, tất cả đều e ngại việc “bị trù dập” nếu công khai những bất cấp về tình hình chậm lương, chế độ từ đầu năm 2017.

Tuy nhiên, việc bị “cô lập” chỉ vì muốn toàn đội được nhận lương bị chậm trễ do những sai lầm cá nhân, cụ thể là vì sự tắc trách của Trưởng bộ môn Lâm Vũ Trung (như giải thích của Phó GĐ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội Nguyễn Huy Thủy), với Phan Thị Phượng không đắng cay bằng việc nói lời chia tay với thể thao – những gì mà cô đã gắn bó trong 14 năm qua.

“Nữ hoàng bóng gỗ” vất vả tìm việc làm

Chia sẻ cùng VOV.VN, Phan Thị Phượng cũng tỏ ra hết sức lo lắng trong quá trình tìm việc làm trong thời gian tới, sau khi chính thức chia tay sự nghiệp VĐV thể thao thành tích cao ở tuổi 23.

Nữ hoàng bóng gỗ chia tay sự nghiệp VĐV thể thao thành tích cao ở tuổi 23.

“Tôi không hối tiếc vì lá đơn kiến nghị, rồi sau đó là chia tay với ĐT bóng gỗ. Hiện tại, tôi muốn tập trung vào việc tìm kiếm việc làm. Trong nhiều năm qua tôi chỉ biết gắn bó và cống hiến cho thể thao nước nhà, nên bây giờ cũng chưa nghĩ ra mình phải làm gì nữa. Tôi đã gửi hồ sơ xin việc đi một vài nơi và đang chờ kết quả”, Nữ hoàng bóng gỗ chua chát nói.

Những trường hợp VĐV thể thao thành tích cao giải nghệ ở độ tuổi 23 như Phượng là khá hiếm, đặc biệt không phải vì chấn thương. Và bài toán chính sách giúp các VĐV có việc làm để mưu sinh sau khi chia tay sự nghiệp vẫn là một dấu hỏi lớn với những người làm thể thao nước nhà.

Phượng cũng úp mở ý định lập gia đình và kinh doanh, buôn bán thịt lợn theo nghề của nhà bạn trai hiện tại. “Lâu nay chỉ quen cầm gậy đẩy giờ tay dao, tay thớt chắc trông tôi sẽ buồn cười lắm. Nhưng không sao cả, mọi người có thể gọi tôi là “Nữ hoàng thịt lợn” thay vì bóng gỗ như trước đây”, VĐV sinh năm 1994 tếu táo nói.

Thêm một VĐV thể thao thành tích cao giã từ sự nghiệp, lần này không phải vì chấn thương đáng tiếc hay lý do sức khỏe, mà là bởi quá bức xúc những bất cập trong vấn đề quản lý, tập trung thi đấu ở môn bóng gỗ hiện tại. Nhưng, những câu hỏi dành cho những người làm thể thao nước nhà vẫn còn đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tương lai u ám của ĐT bóng gỗ Việt Nam: Từ lời kêu cứu của “Nữ hoàng”
Tương lai u ám của ĐT bóng gỗ Việt Nam: Từ lời kêu cứu của “Nữ hoàng”

VOV.VN - “Nữ hoàng bóng gỗ” Phan Thị Phượng gửi đơn kiến nghị về những bất cập trong vấn đề lương, thưởng cho VĐV và tương lai u ám của ĐT bóng gỗ Việt Nam.

Tương lai u ám của ĐT bóng gỗ Việt Nam: Từ lời kêu cứu của “Nữ hoàng”

Tương lai u ám của ĐT bóng gỗ Việt Nam: Từ lời kêu cứu của “Nữ hoàng”

VOV.VN - “Nữ hoàng bóng gỗ” Phan Thị Phượng gửi đơn kiến nghị về những bất cập trong vấn đề lương, thưởng cho VĐV và tương lai u ám của ĐT bóng gỗ Việt Nam.

Lãnh đạo Trung tâm nói gì về đơn kiến nghị của “Nữ hoàng bóng gỗ”?
Lãnh đạo Trung tâm nói gì về đơn kiến nghị của “Nữ hoàng bóng gỗ”?

VOV.VN - PGĐ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội Nguyễn Huy Thủy đã lên tiếng về khúc mắc từ đơn kiến nghị của “Nữ hoàng bóng gỗ” Phan Thị Phượng.

Lãnh đạo Trung tâm nói gì về đơn kiến nghị của “Nữ hoàng bóng gỗ”?

Lãnh đạo Trung tâm nói gì về đơn kiến nghị của “Nữ hoàng bóng gỗ”?

VOV.VN - PGĐ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội Nguyễn Huy Thủy đã lên tiếng về khúc mắc từ đơn kiến nghị của “Nữ hoàng bóng gỗ” Phan Thị Phượng.