NATO tăng cường hiện diện sát biên giới, Nga gia tăng phòng thủ

VOV.VN - Nga đang xem xét lại kế hoạch phòng thủ của quân đội nước này trong bối cảnh NATO đang tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant Đại sứ thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko nhấn mạnh: “NATO không thể chối bỏ một sự thật rằng việc gia tăng sự hiện diện của họ đã được các chuyên gia quân sự của Nga để mắt đến và Nga sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để gia tăng năng lực phòng thủ của mình nhằm đối phó với mọi sự đe dọa”. 

Hai máy bay chiến đấu của NATO tại Đông Âu (Ảnh AP)

Ông Grushko cảnh báo quyến định gia tăng sự hiện diện của NATO ở “biên giới phía Đông” và sự thật rằng NATO đang muốn trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh với Nga sẽ gây ra những hệ lụy chính trị lâu dài. 

Đại sứ Grushko khẳng định, NATO đã lợi dụng tình hình tại Ukraine để phô trương sức mạnh quân sự của mình và sẵn sàng chuyển sang một cuộc chiến tranh tại khu vực. 

“Trong bối cảnh NATO đang chưa có “chuyện trọng đại” để nhúng mũi vào sau khi chiến dịch tại Afghanistan kết thúc, NATO đang tìm kiếm một khu vực để có thể can dự vào. Trước khi sự kiện Ukraine diễn ra, NATO đã tăng cường đáng kể các cuộc tập trận khắp nơi trên thế giới để bù đắp lại việc mất đi “bãi tập” Afghanistan”, ông Grushko khẳng định. 

Ông Grushko cảnh báo việc đóng băng hợp tác giữa Nga và NATO có thể gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực và trên toàn thế giới. 

“Chúng tôi không hề từ chối đàm phán. Chúng tôi không phải là bên muốn dừng các dự án hợp tác khả thi trong khuôn khổ của Hội đồng NATO-Nga”, ông Grushko nói và nhấn mạnh Nga hợp tác với NATO “không phải chỉ vì lợi ích của hai bên mà còn vì lợi ích về an ninh của toàn khu vực châu Âu và Đại Tây Dương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Ukraine, EU ký thỏa thuận về khí đốt
Nga, Ukraine, EU ký thỏa thuận về khí đốt

VOV.VN - Theo thỏa thuận, Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine đến cuối tháng 3/2015.

Nga, Ukraine, EU ký thỏa thuận về khí đốt

Nga, Ukraine, EU ký thỏa thuận về khí đốt

VOV.VN - Theo thỏa thuận, Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine đến cuối tháng 3/2015.

Nga cho rằng các bên tại Ukraine cần kiềm chế hành động khiêu khích
Nga cho rằng các bên tại Ukraine cần kiềm chế hành động khiêu khích

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Ukraine chỉ có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng nội bộ của mình thông qua đối thoại rộng rãi.

Nga cho rằng các bên tại Ukraine cần kiềm chế hành động khiêu khích

Nga cho rằng các bên tại Ukraine cần kiềm chế hành động khiêu khích

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Ukraine chỉ có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng nội bộ của mình thông qua đối thoại rộng rãi.

NATO yêu cầu Mỹ đưa thêm quân đến sát biên giới với Nga
NATO yêu cầu Mỹ đưa thêm quân đến sát biên giới với Nga

VOV.VN - Hiện đã có 750 binh sĩ Mỹ tại Ba Lan và các nước Baltic, nhưng NATO vẫn cho rằng con số này là chưa đủ để đối phó với Nga.

NATO yêu cầu Mỹ đưa thêm quân đến sát biên giới với Nga

NATO yêu cầu Mỹ đưa thêm quân đến sát biên giới với Nga

VOV.VN - Hiện đã có 750 binh sĩ Mỹ tại Ba Lan và các nước Baltic, nhưng NATO vẫn cho rằng con số này là chưa đủ để đối phó với Nga.

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây
Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Ngày 2/11, hai nhà nước tự xưng của Ukraine là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Ngày 2/11, hai nhà nước tự xưng của Ukraine là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Đoàn xe chở hàng viện trợ từ Nga sang Lugansk đã quay trở lại
Đoàn xe chở hàng viện trợ từ Nga sang Lugansk đã quay trở lại

VOV.VN - Đây là đoàn xe chở hàng viện trợ thứ 5 mà Nga gửi sang miền Đông Ukraine.

Đoàn xe chở hàng viện trợ từ Nga sang Lugansk đã quay trở lại

Đoàn xe chở hàng viện trợ từ Nga sang Lugansk đã quay trở lại

VOV.VN - Đây là đoàn xe chở hàng viện trợ thứ 5 mà Nga gửi sang miền Đông Ukraine.

Nga sẵn sàng đưa chuyến hàng viện trợ thứ 6 đến miền Đông Ukraine
Nga sẵn sàng đưa chuyến hàng viện trợ thứ 6 đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 6 của Nga đã sẵn sàng để chuyển tới vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Nga sẵn sàng đưa chuyến hàng viện trợ thứ 6 đến miền Đông Ukraine

Nga sẵn sàng đưa chuyến hàng viện trợ thứ 6 đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 6 của Nga đã sẵn sàng để chuyển tới vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt Nga có thể kết thúc trong năm 2015
Các biện pháp trừng phạt Nga có thể kết thúc trong năm 2015

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) cho biết những biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể sẽ kết thúc trong năm 2015.

Các biện pháp trừng phạt Nga có thể kết thúc trong năm 2015

Các biện pháp trừng phạt Nga có thể kết thúc trong năm 2015

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) cho biết những biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể sẽ kết thúc trong năm 2015.

Tàu săn ngầm của Nga gặp hỏa hoạn tại Crimea
Tàu săn ngầm của Nga gặp hỏa hoạn tại Crimea

Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trên một tàu săn ngầm cỡ lớn thuộc hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea của Nga vào sáng nay 4/11.

Tàu săn ngầm của Nga gặp hỏa hoạn tại Crimea

Tàu săn ngầm của Nga gặp hỏa hoạn tại Crimea

Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trên một tàu săn ngầm cỡ lớn thuộc hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea của Nga vào sáng nay 4/11.

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga
Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết sẽ huy động tiền trả nợ từ mọi nguồn tài chính, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết sẽ huy động tiền trả nợ từ mọi nguồn tài chính, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Mỹ cảnh báo sẽ gia tăng trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk thất bại
Mỹ cảnh báo sẽ gia tăng trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk thất bại

VOV.VN -Mỹ bày tỏ sự quan ngại về quyết định công nhận cuộc bầu cử tại miền Đông Ukraine của Nga và cho rằng, Nga đã xem thường thỏa thuận Minsk.

Mỹ cảnh báo sẽ gia tăng trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk thất bại

Mỹ cảnh báo sẽ gia tăng trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk thất bại

VOV.VN -Mỹ bày tỏ sự quan ngại về quyết định công nhận cuộc bầu cử tại miền Đông Ukraine của Nga và cho rằng, Nga đã xem thường thỏa thuận Minsk.