Tổng thống đương nhiệm Nigeria thừa nhận thất bại sau bầu cử

VOV.VN- Tổng thống Goodluck Jonathan chỉ giành được 13,3 triệu phiếu trong khi đối thủ của ông, ông Buhari giành được 15,4 triệu phiếu.

Tổng thống đương nhiệm Nigeria đã thừa nhận thất bại và đã gọi điện chúc mừng ứng cử viên đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này là ông Muhammadu Buhari. 

Tổng thống Goodluck Jonathan tuyên bố thừa nhận thất bại (Ảnh AFP)

Đây là thông tin được người phát ngôn Đảng Liên minh Tiến bộ (APC) Nigeria, ông Lai Mohammed đưa ra ngày 31/3. 

Trước đó ít giờ, người phát ngôn Đảng Liên minh Tiến bộ đối lập Nigeria cũng đã tuyên bố ứng cử viên của đảng này, cựu lãnh đạo quân đội, Tướng Buhari, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nigeria. 

Theo kết quả kiểm phiếu tại 35 bang trong tổng số 36 bang và thủ đô Abuja, do hãng tin Reuters công bố, ông Buhari đã giành được 15,4 triệu phiếu, trong khi Tổng thống Goodluck Jonathan chỉ giành được 13,3 triệu phiếu. 

Ông Jonathan, người được đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) cầm quyền đề cử ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, và Tướng Buhari, 72 tuổi, thuộc đảng Liên minh Tiến bộ đối lập, là hai ứng cử viên chủ chốt trong tổng số 14 ứng cử viên từ 14 chính đảng tham gia cuộc tranh cử tổng thống lần này. 

Theo Hiến pháp Nigeria, để có thể giành chiến thắng ngay trong vòng đầu, ứng cử viên phải giành được trên 50% tổng phiếu bầu và ít nhất 25% số phiếu tại 2/3 trong tổng số 36 bang của đất nước. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được điều kiện trên, cuộc bỏ phiếu vòng 2 sẽ được tiến hành sau 7 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Nigeria phản ứng trước tuyên bố liên kết với IS của Boko Haram
Dân Nigeria phản ứng trước tuyên bố liên kết với IS của Boko Haram

VOV.VN - Họ cho rằng chính phủ cần huy động sự giúp đỡ của quốc tế để đánh bại phiến quân Boko Haram.

Dân Nigeria phản ứng trước tuyên bố liên kết với IS của Boko Haram

Dân Nigeria phản ứng trước tuyên bố liên kết với IS của Boko Haram

VOV.VN - Họ cho rằng chính phủ cần huy động sự giúp đỡ của quốc tế để đánh bại phiến quân Boko Haram.

Nigeria: Bé gái 10 tuổi đánh bom liều chết
Nigeria: Bé gái 10 tuổi đánh bom liều chết

Cô bé này đã gài chất nổ trên người và đi vào khu chợ làm ít nhất 19 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Nigeria: Bé gái 10 tuổi đánh bom liều chết

Nigeria: Bé gái 10 tuổi đánh bom liều chết

Cô bé này đã gài chất nổ trên người và đi vào khu chợ làm ít nhất 19 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Liên Hợp Quốc lên án khủng bố ở Nigeria và Pháp
Liên Hợp Quốc lên án khủng bố ở Nigeria và Pháp

VOV.VN - Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 12/1 ra tuyên bố lên án các vụ tấn công khủng bố ở Nigeria và Pháp.

Liên Hợp Quốc lên án khủng bố ở Nigeria và Pháp

Liên Hợp Quốc lên án khủng bố ở Nigeria và Pháp

VOV.VN - Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 12/1 ra tuyên bố lên án các vụ tấn công khủng bố ở Nigeria và Pháp.

Tổng thống Nigeria thoát chết trong một vụ tấn công liều chết
Tổng thống Nigeria thoát chết trong một vụ tấn công liều chết

VOV.VN - Ông Jonathan cũng là ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 14/2 sắp tới.

Tổng thống Nigeria thoát chết trong một vụ tấn công liều chết

Tổng thống Nigeria thoát chết trong một vụ tấn công liều chết

VOV.VN - Ông Jonathan cũng là ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 14/2 sắp tới.

Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram
Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram

VOV.VN - Nhà máy này của Boko Haram đã được các binh sĩ Nigeria phát hiện ra sau khi tái chiếm thị trấn Buni Yadi từ tay phiến quân ngày 13/3.

Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram

Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram

VOV.VN - Nhà máy này của Boko Haram đã được các binh sĩ Nigeria phát hiện ra sau khi tái chiếm thị trấn Buni Yadi từ tay phiến quân ngày 13/3.

Nigeria: Boko Haram giết hại 6 cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống
Nigeria: Boko Haram giết hại 6 cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Các phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã nổ súng vào các cử tri khi họ đang đi bộ đến các điểm bỏ phiếu.  

Nigeria: Boko Haram giết hại 6 cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống

Nigeria: Boko Haram giết hại 6 cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Các phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã nổ súng vào các cử tri khi họ đang đi bộ đến các điểm bỏ phiếu.  

Phiến quân chặt đầu ít nhất 23 người ở Nigeria để phá hoại bầu cử
Phiến quân chặt đầu ít nhất 23 người ở Nigeria để phá hoại bầu cử

VOV.VN - Vụ tấn công có cách thức rất giống với nhiều cuộc tấn công trước đó do Boko Haram thực hiện tại khu vực này.

Phiến quân chặt đầu ít nhất 23 người ở Nigeria để phá hoại bầu cử

Phiến quân chặt đầu ít nhất 23 người ở Nigeria để phá hoại bầu cử

VOV.VN - Vụ tấn công có cách thức rất giống với nhiều cuộc tấn công trước đó do Boko Haram thực hiện tại khu vực này.

Boko Haram bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em,sát hại hơn 30 người ở Nigeria
Boko Haram bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em,sát hại hơn 30 người ở Nigeria

VOV.VN - Các tay súng Boko Haram vừa bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em, đồng thời sát hại ít nhất 35 người.

Boko Haram bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em,sát hại hơn 30 người ở Nigeria

Boko Haram bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em,sát hại hơn 30 người ở Nigeria

VOV.VN - Các tay súng Boko Haram vừa bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em, đồng thời sát hại ít nhất 35 người.

Boko Haram tấn công vào thành phố chiến lược Maiduguri, Nigeria
Boko Haram tấn công vào thành phố chiến lược Maiduguri, Nigeria

VOV.VN - Các vụ giao tranh ác liệt kéo dài diễn ra giữa nhóm vũ trang và quân đội giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng này.

Boko Haram tấn công vào thành phố chiến lược Maiduguri, Nigeria

Boko Haram tấn công vào thành phố chiến lược Maiduguri, Nigeria

VOV.VN - Các vụ giao tranh ác liệt kéo dài diễn ra giữa nhóm vũ trang và quân đội giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng này.