Pakistan kiểm tra các xe container của NATO

Động thái này được cho là nhằm xoa dịu phản ứng của phe đối lập và các tổ chức tôn giáo về việc mở lại đường tiếp vận cho NATO.

Các quan chức hải quan Pakistan khẳng định tất cả các xe container vận chuyển hàng tiếp tế cho lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan khi đi qua nước này đều phải qua máy quét kiểm tra.

Các xe NATO đậu ở thành phố Karachi của Pakistan (Ảnh: Reuters)

Mục đích của việc này là đảm bảo không có chứa vật dụng không được đề cập trong thỏa thuận giữa Pakistan với hai phía Afghanistan và NATO.

Động thái này của các nhà chức trách Pakistan được cho là nhằm xoa dịu phản ứng của phe đối lập và các tổ chức tôn giáo đang chỉ trích việc nước này vừa mở lại đường tiếp vận cho quân đội NATO tại Afghanistan hồi đầu tuần này, sau khi Mỹ xin lỗi về vụ Mỹ không kích nhầm ở khu vực biên giới khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong tháng 11 năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên