Các nước Trung Đông lên án loạt vụ tấn công khủng bố tại Sri Lanka

VOV.VN - Một loạt nước ở Trung Đông và Bắc Phi, trong đó có Ai Cập, đã lên án loạt vụ tấn công bằng bom ở Sri Lanka khiến nhiều người vô tội thiệt mạng.

Ngày 21/4, phản ứng ngay sau hàng loạt vụ tấn công đẫm máu khiến ít nhất 207 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại Sri Lanka, Ai Cập và các nước tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi đã lên án những tội ác man rợ của những kẻ tấn công và chia sẻ nỗi đau cùng những các nạn nhân và người dân Sri Lanka.

Nội thất một nhà hàng trong khách sạn Shangri-La hư hại sau vụ nổ vào sáng 21/4. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ra tuyên bố lên án đối với hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn quốc tế ở thủ đô Colombo của Sri Lanka, khiến hàng trăm người thương vong. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ lời chia buồn chân thành đến gia đình các nạn nhân, mong muốn các nạn nhân bị thương phục hồi nhanh chóng.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cũng lên án các vụ đánh bom khủng bố tàn khốc và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Tổng thống El-Sisi kêu gọi nỗ lực chung của quốc tế nhằm dập tắt nguy cơ khủng bố và hạn chế các hoạt động của các tổ chức này.

Cũng tại Ai Cập, Đại giáo chủ Al-Azhar Ahmed El-Tayeb và Giáo chủ Shawki-Allam đã lên án các vụ đánh bom, cho rằng một thực tế không thể tưởng tượng được khi những kẻ tấn công nhằm vào những người dân vô tội trong ngày lễ tôn giáo của họ. Những kẻ khủng bố này đã xâm phạm tất cả các nguyên tắc tôn giáo. Giáo hội Công giáo Ai Cập cũng lên án các vụ tấn công.

Tại khu vực, các nước Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đều ra tuyên bố lên án các vụ tấn công tại Sri Lanka. UAE kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay tiêu diệt tận gốc hiểm họa khủng bố nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế. Qatar nhấn mạnh lập trường vững chắc trong việc chống lại các hoạt động bạo lực và khủng bố. Bahrain cho rằng những hành động khủng bố này đi ngược lại với các nguyên tắc tôn giáo, giá trị đạo đức và nhân văn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và người dân Sri Lanka. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng các vụ tấn công ở Sri Lanka là hèn nhát, man rợ và tàn nhẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Lễ Phục sinh đẫm máu” ở Sri Lanka với gần 700 người thương vong
“Lễ Phục sinh đẫm máu” ở Sri Lanka với gần 700 người thương vong

VOV.VN - Máu của hàng trăm người đã đổ xuống sau khi xảy ra loạt nổ bom khủng khiếp ở nhiều địa điểm trên đất nước Sri Lanka trong ngày lễ Phục sinh 2019.

“Lễ Phục sinh đẫm máu” ở Sri Lanka với gần 700 người thương vong

“Lễ Phục sinh đẫm máu” ở Sri Lanka với gần 700 người thương vong

VOV.VN - Máu của hàng trăm người đã đổ xuống sau khi xảy ra loạt nổ bom khủng khiếp ở nhiều địa điểm trên đất nước Sri Lanka trong ngày lễ Phục sinh 2019.

Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo
Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka khẳng định đã xác định được nghi phạm là những kẻ cực đoan tôn giáo. Có 2 vụ nổ bom bị nghi là đánh bom liều chết.

Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo

Các nghi phạm loạt đánh bom ở Sri Lanka là phần tử cực đoan tôn giáo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka khẳng định đã xác định được nghi phạm là những kẻ cực đoan tôn giáo. Có 2 vụ nổ bom bị nghi là đánh bom liều chết.

Sri Lanka ban bố lệnh giới nghiêm, con số thương vong tăng nhanh
Sri Lanka ban bố lệnh giới nghiêm, con số thương vong tăng nhanh

VOV.VN - Chính phủ Sri Lanka vừa phải ban bố lệnh giới nghiêm, có hiệu lực ngay lập tức và chưa xác định thời hạn.

Sri Lanka ban bố lệnh giới nghiêm, con số thương vong tăng nhanh

Sri Lanka ban bố lệnh giới nghiêm, con số thương vong tăng nhanh

VOV.VN - Chính phủ Sri Lanka vừa phải ban bố lệnh giới nghiêm, có hiệu lực ngay lập tức và chưa xác định thời hạn.

Chính phủ Sri Lanka đóng các trang mạng xã hội lớn sau các vụ đánh bom
Chính phủ Sri Lanka đóng các trang mạng xã hội lớn sau các vụ đánh bom

VOV.VN - Các quan chức chính phủ Sri Lanka vừa thông báo chặn các trang mạng xã hội lớn, các ứng dụng tin nhắn, bao gồm Facebook và Whatsapp.

Chính phủ Sri Lanka đóng các trang mạng xã hội lớn sau các vụ đánh bom

Chính phủ Sri Lanka đóng các trang mạng xã hội lớn sau các vụ đánh bom

VOV.VN - Các quan chức chính phủ Sri Lanka vừa thông báo chặn các trang mạng xã hội lớn, các ứng dụng tin nhắn, bao gồm Facebook và Whatsapp.

Tình báo Sri Lanka nhận được tin về âm mưu đánh bom từ 10 ngày trước
Tình báo Sri Lanka nhận được tin về âm mưu đánh bom từ 10 ngày trước

Dù đã được cảnh báo, lực lượng an ninh Sri Lanka vẫn không có biện pháp để ngăn chặn các vụ đánh bom.

Tình báo Sri Lanka nhận được tin về âm mưu đánh bom từ 10 ngày trước

Tình báo Sri Lanka nhận được tin về âm mưu đánh bom từ 10 ngày trước

Dù đã được cảnh báo, lực lượng an ninh Sri Lanka vẫn không có biện pháp để ngăn chặn các vụ đánh bom.

Sri Lanka hứng chịu vụ đánh bom thứ 7, chưa xác định được thủ phạm
Sri Lanka hứng chịu vụ đánh bom thứ 7, chưa xác định được thủ phạm

VOV.VN - Cảnh sát Sri Lanka vừa thông báo thêm một vụ nổ thứ 7 vừa xảy ra tại khu vực Dehiwela, gần thủ đô Colombo của nước này.

Sri Lanka hứng chịu vụ đánh bom thứ 7, chưa xác định được thủ phạm

Sri Lanka hứng chịu vụ đánh bom thứ 7, chưa xác định được thủ phạm

VOV.VN - Cảnh sát Sri Lanka vừa thông báo thêm một vụ nổ thứ 7 vừa xảy ra tại khu vực Dehiwela, gần thủ đô Colombo của nước này.