Thừa Thiên-Huế: Các hồ chứa nước đạt và vượt ngưỡng tràn

VOV.VN - Hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đạt và vượt cao trình đỉnh tràn và đang tiến hành xả lũ.

Đến tối nay (3/12), tại tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa to, mực nước trên sông Hương, sông Bồ xấp xỉ báo động 2. Hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đạt và vượt cao trình đỉnh tràn đang tiến hành xả lũ gồm: Hồ chứa nước Truồi đạt 38 mét, vượt cao trình ngưỡng tràn 2 mét, hiện tại hồ đang mở cửa van xả lũ. 

Nhiều địa phương ở tỉnh Thừa Thiên-Huế bị ngập lụt.
Hồ thủy điện Bình Điền xấp xỉ cao trình 85 mét, đang xả lũ về hạ du với lưu lượng hơn 940 m3/s. Các hồ thủy điện Hương Điền, A Lưới gần đạt đỉnh tràn, đang xả lũ về hạ du... khiến nhiều địa phương ở vùng thấp trũng ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang… bị ngập lụt.  

Mưa lũ cũng làm hệ thống kè mềm  ở bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, bị sóng đánh vỡ 5 mỏ hàn, cuốn trôi khoảng 4.000 m3 đất cát, đe dọa an toàn nhà cửa gần 100 hộ dân. Bờ biển khu vực xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang; xã Vinh Hải, Tư Hiền, huyện Phú Lộc bị sạt lở nặng.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để kịp thời triển khai ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thiên tai, không cho tàu thuyền ra khơi. 

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, do vào cuối mùa lũ, các hồ chứa nước đã chứa đầy nước đặc biệt là các hồ thủy điện. Ban chỉ huy đã có lệnh điều tiết để đưa về  mực nước để đưa về mực nước trước lũ cũng có dung tích phòng lũ cho các hồ. 

“Hiện nay trên sông Hương cũng như trên sông Bồ, thủy điện Hương Điền và Bình Điền đang điều tiết lưu lượng nước về hạ du bằng lưu lượng về các hồ. Ban Chỉ huy đã có thông tin trước để các địa phương thông tin cho người dân để tránh bị động khi có nước lên ở các triền sông”, ông Hòa cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường tránh lũ biến thành đê, dân chịu cảnh ngập lụt
Đường tránh lũ biến thành đê, dân chịu cảnh ngập lụt

VOV.VN - Theo phản ánh của người dân, trước đây chưa từng xảy ra hiện tượng này nhưng từ khi đường tránh lũ đi qua xã Cam Thủy thì xảy ra ngập úng nghiêm trọng.

Đường tránh lũ biến thành đê, dân chịu cảnh ngập lụt

Đường tránh lũ biến thành đê, dân chịu cảnh ngập lụt

VOV.VN - Theo phản ánh của người dân, trước đây chưa từng xảy ra hiện tượng này nhưng từ khi đường tránh lũ đi qua xã Cam Thủy thì xảy ra ngập úng nghiêm trọng.

Quảng Bình: Nhiều tuyến giao thông còn ngập lụt
Quảng Bình: Nhiều tuyến giao thông còn ngập lụt

VOV.VN -Đến sáng 10/11, mực nước trên các sông ở Quảng Bình dao động ở mức báo động 1. Một số tuyến giao thông trên địa bàn vẫn còn bị ngập lụt, gây tắc đường.

Quảng Bình: Nhiều tuyến giao thông còn ngập lụt

Quảng Bình: Nhiều tuyến giao thông còn ngập lụt

VOV.VN -Đến sáng 10/11, mực nước trên các sông ở Quảng Bình dao động ở mức báo động 1. Một số tuyến giao thông trên địa bàn vẫn còn bị ngập lụt, gây tắc đường.

Xác xơ bưởi Phúc Trạch sau ngập lụt ở Hà Tĩnh
Xác xơ bưởi Phúc Trạch sau ngập lụt ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Mưa lũ khiến cho nhiều diện tích bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh tiêu điều, xơ xác.

Xác xơ bưởi Phúc Trạch sau ngập lụt ở Hà Tĩnh

Xác xơ bưởi Phúc Trạch sau ngập lụt ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Mưa lũ khiến cho nhiều diện tích bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh tiêu điều, xơ xác.