Đường phố Barcelona tắc nghẽn nghiêm trọng vì biểu tình đòi độc lập

VOV.VN- Hàng nghìn người tràn xuống đường biểu tình đòi độc lập ở Catalonia làm ùn tắc hơn 60 con phố xung quanh khu vực này.

Theo Independent, từ 6h sáng 8/11, dòng người biểu tình đã tập trung tại các con phố trong và ngoài Barcelona, Tây Ban Nha. Cơ quan vận tải ở Catalonia thậm chí đã phải đưa ra cảnh báo khuyến cáo người dân không dùng ô tô di chuyển trong ngày hôm nay. 

Chỉ huy mới của lực lượng cảnh sát Catalonia, Mossos d'Esquadra, người được Madrid bổ nhiệm cách đây không lâu cho biết, giới chức đã phải hết sức vất vả để tìm cách giải tán đám đông biều tình trên khắp các nẻo đường.

Ông này cũng cho biết thêm rằng, mặc dù có một số vụ lộn xộn nhỏ, nhưng bầu không khí bầu không khí tại các điểm biểu tình lại khá yên bình, thậm chí một số người còn chơi cờ vua trên một con đường cao tốc. 

 Hàng chục tuyến đường huyết mạch ở Barcelona bị ách tắc nghiêm trọng vì đám đông biểu tình. 

Theo Independent, cuộc biểu tình ban đầu chỉ do một nhóm nhỏ những người phản đối thỏa thuận tiền lương tối thiếu phát động, nhưng đã nhanh chóng lan rộng và "biến tướng" thành biểu tình phản đối quyết định tạm giữ 8 cựu Bộ trưởng Catalonia cũng như việc Madrid tuyên bố trực tiếp nắm quyền kiểm soát vùng tự trị này. 

Một người biểu tình đòi độc lập vẫy cờ khi một chiếc xe máy đi qua. 

Catalonia đang rơi vào tình trạng bất ổn hơn bao giờ hết sau khi chính quyền trung ương giải tán nghị viện xứ này, đồng thời sa thải các thành viên của chính quyền địa phương kể cả thủ hiến. Vùng tự trị giàu có do đó mất quyền tự trị, bắt đầu chịu sự điều hành trực tiếp từ chính quyền trung ương. Một cuộc bầu cử khu vực mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/12.

Trong một diễn biến mới nhất, cựu thủ hiến Catalonia cùng 4 bộ trưởng hôm 5/11 ra trình diện cảnh sát Bỉ sau khi bị tòa án Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, Brussel sau đó đã thả 5 cựu quan chức Catalonia này trong thời gian chờ tòa án Bỉ ra quyết định có trục xuất họ hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ các cựu thành viên ban lãnh đạo Catalonia
Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ các cựu thành viên ban lãnh đạo Catalonia

VOV.VN - Tòa án Tây Ban Nha hôm 3/11 phát lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu đối với cựu Thủ hiến vùng Catalonia và ban lãnh đạo vùng này.

Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ các cựu thành viên ban lãnh đạo Catalonia

Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ các cựu thành viên ban lãnh đạo Catalonia

VOV.VN - Tòa án Tây Ban Nha hôm 3/11 phát lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu đối với cựu Thủ hiến vùng Catalonia và ban lãnh đạo vùng này.

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont trình diện cảnh sát Bỉ
Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont trình diện cảnh sát Bỉ

VOV.VN - Hãng VRT của Bỉ ngày 5/11 dẫn một nguồn tin cho biết, cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đã trình diện trước cảnh sát Bỉ.

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont trình diện cảnh sát Bỉ

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont trình diện cảnh sát Bỉ

VOV.VN - Hãng VRT của Bỉ ngày 5/11 dẫn một nguồn tin cho biết, cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đã trình diện trước cảnh sát Bỉ.

Cựu Thủ hiến Catalonia được Bỉ phóng thích có điều kiện
Cựu Thủ hiến Catalonia được Bỉ phóng thích có điều kiện

VOV.VN - Thẩm phán Bỉ vừa quyết định phóng thích có điều kiện đối với cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và 4 cựu quan chức vùng này.

Cựu Thủ hiến Catalonia được Bỉ phóng thích có điều kiện

Cựu Thủ hiến Catalonia được Bỉ phóng thích có điều kiện

VOV.VN - Thẩm phán Bỉ vừa quyết định phóng thích có điều kiện đối với cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và 4 cựu quan chức vùng này.

Toà Hiến pháp Tây Ban Nha: Tuyên bố độc lập của Catalonia là vô dụng
Toà Hiến pháp Tây Ban Nha: Tuyên bố độc lập của Catalonia là vô dụng

VOV.VN - Tuyên bố độc lập hôm 27/10 do Nghị viện vùng Catalonia đưa ra chính thức bị Toà Hiến pháp Tây Ban Nha xác định là "vô dụng và vi hiến".

Toà Hiến pháp Tây Ban Nha: Tuyên bố độc lập của Catalonia là vô dụng

Toà Hiến pháp Tây Ban Nha: Tuyên bố độc lập của Catalonia là vô dụng

VOV.VN - Tuyên bố độc lập hôm 27/10 do Nghị viện vùng Catalonia đưa ra chính thức bị Toà Hiến pháp Tây Ban Nha xác định là "vô dụng và vi hiến".