Triệt phá trên 400 băng nhóm tội phạm dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán lực lượng công an đã phá được trên 90% vụ án nghiêm trọng.

Ngày 21/4 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị đề nghị lực lượng công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Trường hợp xảy ra các tranh chấp khiếu kiện, cần kịp thời huy động lực lượng để ổn định tình hình, coi trọng đối thoại với người dân. 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị
Qua hai tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán 2015, lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, lực lượng công an đã phòng ngừa, đấu tranh làm giảm gần 3% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự được nâng lên, trong đó các vụ án nghiêm trọng đạt trên 90%. Bắt xử lý trên 2.000 vụ với khoảng 9.000 đối tượng cờ bạc, triệt phá 440 băng, nhóm tội phạm, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoài.

Công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả và các vi phạm về môi trường đã ngăn chặn, làm giảm tình trạng thẩm lậu hàng hóa vào nội địa trong dịp Tết.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những mặt đã làm được, hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Nhiều ý kiến cho rằng, ở một số địa phương, việc triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo được khí thế nên hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ liên tuyến, liên tỉnh chưa hiệu quả. Công tác điều tra, xử lý tội phạm vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, nhất là trong việc bắt giữ đối tượng vẫn xảy ra tình trạng oan sai.

Phân tích nguyên nhân của tình trạng này, ông Vũ Văn Hưng, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nói: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sai phạm thiếu sót trong bắt giam, giữ, điều tra, bắt, giam giữ tội phạm. Về nguyên nhân khách quan đó là hệ thống văn bản pháp luật thiếu, còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với công tác bắt, giam, giữ điều tra tội phạm, định lượng, định tính đối với những hành vi lừa đảo, giám định hàm lượng ma túy, thời gian giám định. Về nguyên nhân chủ quan, trình độ năng lực pháp luật của cán bộ còn hạn chế, có biểu hiện bệnh thành tích, tư tưởng chủ quan trong việc thu thập chứng cứ điều tra, bắt giữ người”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý, năm 2015, tình hình trong nước vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp với những khó khăn, thách thức. Do đó, lực lượng công an, các đơn vị, địa phương cần triển khai quyết liệt các biện pháp trấn áp tội phạm, không để tội phạm gia tăng, lộng hành.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tặng bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị các lực lượng công an “Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Trường hợp xảy ra các tranh chấp khiếu kiện, cần kịp thời huy động lực lượng để ổn định tình hình. Tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng, coi trọng đối thoại với người dân; không để lan rộng, đồng thời gây rối; Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức; Quyết liệt trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm có vũ trang, sủ dụng vũ khí nóng, gây nổ, gây án nghiêm trọng, không bỏ lọt tột phạm, nhưng cũng không để oan sai”.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 156 đơn vị, 17 tâp thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu cán bộ công an phòng truy nã tội phạm lĩnh 22 năm tù
Cựu cán bộ công an phòng truy nã tội phạm lĩnh 22 năm tù

Nguyễn Viết Hòa bị tuyên phạt 22 năm tù với các tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "Vu khống"

Cựu cán bộ công an phòng truy nã tội phạm lĩnh 22 năm tù

Cựu cán bộ công an phòng truy nã tội phạm lĩnh 22 năm tù

Nguyễn Viết Hòa bị tuyên phạt 22 năm tù với các tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "Vu khống"

Vụ tạt axit lực lượng cưỡng chế: 7 người đủ yếu tố cấu thành tội phạm
Vụ tạt axit lực lượng cưỡng chế: 7 người đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, tại buổi họp báo chiều 15/4.

Vụ tạt axit lực lượng cưỡng chế: 7 người đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Vụ tạt axit lực lượng cưỡng chế: 7 người đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, tại buổi họp báo chiều 15/4.

Nộp tiền để thoát 'án tử': Tội phạm tham nhũng có cơ hội 'sống'?
Nộp tiền để thoát 'án tử': Tội phạm tham nhũng có cơ hội 'sống'?

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Dũng, Bộ Tư Pháp cho rằng, với quy định này, Nhà nước vừa không phải thực hiện việc tử hình, đồng thời thu hồi được số tiền mà người chịu án đã tham ô, tham nhũng.

Nộp tiền để thoát 'án tử': Tội phạm tham nhũng có cơ hội 'sống'?

Nộp tiền để thoát 'án tử': Tội phạm tham nhũng có cơ hội 'sống'?

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Dũng, Bộ Tư Pháp cho rằng, với quy định này, Nhà nước vừa không phải thực hiện việc tử hình, đồng thời thu hồi được số tiền mà người chịu án đã tham ô, tham nhũng.

Công an Hà Nội triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm
Công an Hà Nội triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm

VOV.VN - Trong quý I-2015, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã ra quân trấn áp, phát hiện trên 1.200 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá trên 300 ổ nhóm, tội phạm hình sự.

Công an Hà Nội triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm

Công an Hà Nội triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm

VOV.VN - Trong quý I-2015, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã ra quân trấn áp, phát hiện trên 1.200 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá trên 300 ổ nhóm, tội phạm hình sự.

Bắt ông trùm điều hành đường dây tội phạm ‘khủng’
Bắt ông trùm điều hành đường dây tội phạm ‘khủng’

Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) vừa triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật “khùng”, SN 1979, ở TP HCM) cầm đầu.

Bắt ông trùm điều hành đường dây tội phạm ‘khủng’

Bắt ông trùm điều hành đường dây tội phạm ‘khủng’

Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) vừa triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật “khùng”, SN 1979, ở TP HCM) cầm đầu.

Các băng nhóm tội phạm phía Bắc đang hướng vào TP HCM
Các băng nhóm tội phạm phía Bắc đang hướng vào TP HCM

VOV.VN -Các băng nhóm đang hướng vào thành phố và tìm cách tranh chấp, thôn tính quản lý, thu lợi nhuận từ các dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn.

Các băng nhóm tội phạm phía Bắc đang hướng vào TP HCM

Các băng nhóm tội phạm phía Bắc đang hướng vào TP HCM

VOV.VN -Các băng nhóm đang hướng vào thành phố và tìm cách tranh chấp, thôn tính quản lý, thu lợi nhuận từ các dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn.

Vì sao tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản facebook?
Vì sao tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản facebook?

Việc mạng xã hội này chưa kiểm soát chặt chẽ việc khai báo thông tin cá nhân là một nguyên nhân khiến tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản

Vì sao tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản facebook?

Vì sao tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản facebook?

Việc mạng xã hội này chưa kiểm soát chặt chẽ việc khai báo thông tin cá nhân là một nguyên nhân khiến tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản

Hành trình truy bắt tên tội phạm có “số má” ở đất Cảng
Hành trình truy bắt tên tội phạm có “số má” ở đất Cảng

Trốn truy nã ở Hải Phòng, vào TP HCM,  Hoàng được băng nhóm tội phạm lớn ở TP HCM đã kết nạp.

Hành trình truy bắt tên tội phạm có “số má” ở đất Cảng

Hành trình truy bắt tên tội phạm có “số má” ở đất Cảng

Trốn truy nã ở Hải Phòng, vào TP HCM,  Hoàng được băng nhóm tội phạm lớn ở TP HCM đã kết nạp.

Nghe trinh sát hình sự 142 kể chuyện bắt tội phạm nhiễm HIV
Nghe trinh sát hình sự 142 kể chuyện bắt tội phạm nhiễm HIV

VOV.VN -2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm bậc nhất tại trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy đã bị lực lượng 142 triệt phá, mặc dù cái giá phải trả không hề nhỏ...

Nghe trinh sát hình sự 142 kể chuyện bắt tội phạm nhiễm HIV

Nghe trinh sát hình sự 142 kể chuyện bắt tội phạm nhiễm HIV

VOV.VN -2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm bậc nhất tại trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy đã bị lực lượng 142 triệt phá, mặc dù cái giá phải trả không hề nhỏ...

Tội phạm giết người, trộm cắp tài sản có xu hướng tăng
Tội phạm giết người, trộm cắp tài sản có xu hướng tăng

VOV.VN - Trên 930 vụ vi phạm hình sự xảy ra trong tuần đầu tháng 12, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản chiếm số lượng lớn

Tội phạm giết người, trộm cắp tài sản có xu hướng tăng

Tội phạm giết người, trộm cắp tài sản có xu hướng tăng

VOV.VN - Trên 930 vụ vi phạm hình sự xảy ra trong tuần đầu tháng 12, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản chiếm số lượng lớn

Tăng cường trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng
Tăng cường trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng

VOV.VN - Năm 2014, bắt giữ 952 vụ, 1.301 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tăng cường trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng

Tăng cường trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng

VOV.VN - Năm 2014, bắt giữ 952 vụ, 1.301 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trộm chó hoành hành vì người dân không tố giác tội phạm?
Trộm chó hoành hành vì người dân không tố giác tội phạm?

VOV.VN - Người dân thường không báo cơ quan công an nên việc nắm bắt các vụ việc trộm chó để khoanh vùng và định hướng điều tra, tổ chức mật phục gặp nhiều khó khăn.

Trộm chó hoành hành vì người dân không tố giác tội phạm?

Trộm chó hoành hành vì người dân không tố giác tội phạm?

VOV.VN - Người dân thường không báo cơ quan công an nên việc nắm bắt các vụ việc trộm chó để khoanh vùng và định hướng điều tra, tổ chức mật phục gặp nhiều khó khăn.