Tổng thống Yemen kêu gọi Liên Hợp Quốc mở đường can thiệp quân sự

VOV.VN- Tổng thống Mansour Hadi nhấn mạnh, mối đe dọa từ phiến quân Houthi không chỉ đe dọa an ninh của Yemen mà đối với hòa bình của cả khu vực.

Ông Hadi ngày 24/3 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép một sự can thiệp quân sự để giúp chính quyền của ông đánh bật phiến quân Houthi đang kiểm soát phần lớn vùng lãnh thổ phía Bắc và đang đe dọa Nam tiến.

Tổng thống Yemen Haidi (Ảnh AP)

Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an và Liên đoàn Arab (AL), Tổng thống Hadi kêu gọi một Nghị quyết theo Chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho phép các nước sẵn lòng giúp đỡ có thể hỗ trợ Chính phủ hợp pháp của Yemen “bằng tất cả các biện pháp và phương tiện để bảo vệ Yemen khỏi sự xâm lược của người Houthi”.

Ông Hadi cho rằng, người dân Yemen chưa bao giờ phải đối mặt với sự xâm lược nào tàn ác như vậy. Tổng thống Hadi nhấn mạnh, mối đe dọa từ phiến quân Houthi không chỉ đe dọa an ninh của Yemen mà đối với hòa bình của cả khu vực.

Trước đó một ngày, quyền Ngoại trưởng Riyadh Yaseen cũng đã kêu gọi Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) can thiệp quân sự vào Yemen và hy vọng Liên Hợp Quốc sẽ thiết lập vùng cấm bay ở đây. Saudi Arabia đã ngay lập tức đề nghị giúp đỡ.

Phiến quân Houthi đã kiểm soát thủ đô Sanaa mấy tháng nay và đang đe dọa tấn công vào thành phố miền Nam Aden, nơi Tổng thống Hadi và chính phủ hợp pháp đang “tị nạn”.

Giao tranh giữa phiến quân Houthi và quân đội trung thành với Tổng thống Hadi diễn ra chỉ cách Aden khoảng 200km. Ngày 24/3, lực lượng này đã chiếm được sân bay và một căn cứ quân sự ở thành phố miền Nam Taez. Tại đây, lực lượng Houthi đã bắt chết 5 người biểu tình phản đối sự hiện diện của nhóm phiến quân này. Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) đã gọi hành động này là “sự coi thường mạng người đáng ghê tởm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom 3 nhà thờ tại Yemen
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom 3 nhà thờ tại Yemen

VOV.VN- Hàng loạt các vụ đánh bom tự sát do IS tiến hành tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Yemen ngày 20/3 đã khiến ít nhất 142 người thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom 3 nhà thờ tại Yemen

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom 3 nhà thờ tại Yemen

VOV.VN- Hàng loạt các vụ đánh bom tự sát do IS tiến hành tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Yemen ngày 20/3 đã khiến ít nhất 142 người thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình Yemen
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình Yemen

VOV.VN - Ngày 22/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình trạng bạo lực gia tăng ở Yemen.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình Yemen

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình Yemen

VOV.VN - Ngày 22/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình trạng bạo lực gia tăng ở Yemen.

Yemen bên bờ vực nội chiến
Yemen bên bờ vực nội chiến

VOV.VN -Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (22/03), đã bày tỏ quan ngại trước tình hình an ninh ngày một xấu đi tại Yemen.

Yemen bên bờ vực nội chiến

Yemen bên bờ vực nội chiến

VOV.VN -Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (22/03), đã bày tỏ quan ngại trước tình hình an ninh ngày một xấu đi tại Yemen.

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen trốn thoát khỏi lực lượng nổi dậy
Bộ trưởng Quốc phòng Yemen trốn thoát khỏi lực lượng nổi dậy

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Yemen đã đến được Aden - được coi là “Thủ đô mới” của Yemen.

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen trốn thoát khỏi lực lượng nổi dậy

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen trốn thoát khỏi lực lượng nổi dậy

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Yemen đã đến được Aden - được coi là “Thủ đô mới” của Yemen.

Khối vùng Vịnh kêu gọi bảo đảm an toàn cho chính phủ Yemen bị bắt giữ
Khối vùng Vịnh kêu gọi bảo đảm an toàn cho chính phủ Yemen bị bắt giữ

VOV.VN - Lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi đã lật đổ chính phủ Yemen và quản thúc tại gia Tổng thống và Thủ tướng Yemen cùng các quan chức khác.

Khối vùng Vịnh kêu gọi bảo đảm an toàn cho chính phủ Yemen bị bắt giữ

Khối vùng Vịnh kêu gọi bảo đảm an toàn cho chính phủ Yemen bị bắt giữ

VOV.VN - Lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi đã lật đổ chính phủ Yemen và quản thúc tại gia Tổng thống và Thủ tướng Yemen cùng các quan chức khác.

"Phiến quân Houthi phải trao lại quyền kiểm soát cho Chính phủ Yemen"
"Phiến quân Houthi phải trao lại quyền kiểm soát cho Chính phủ Yemen"

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu phiến quân người Houhti trả tự do cho Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi và Nội các của ông.

"Phiến quân Houthi phải trao lại quyền kiểm soát cho Chính phủ Yemen"

"Phiến quân Houthi phải trao lại quyền kiểm soát cho Chính phủ Yemen"

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu phiến quân người Houhti trả tự do cho Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi và Nội các của ông.

Một phụ nữ Pháp bị bắt cóc tại Yemen
Một phụ nữ Pháp bị bắt cóc tại Yemen

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 24/2 xác nhận thông tin một phụ nữ nước này đã bị bắt cóc tại Yemen.

Một phụ nữ Pháp bị bắt cóc tại Yemen

Một phụ nữ Pháp bị bắt cóc tại Yemen

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 24/2 xác nhận thông tin một phụ nữ nước này đã bị bắt cóc tại Yemen.

Mỹ rút quân khỏi Yemen
Mỹ rút quân khỏi Yemen

VOV.VN -Việc rút quân này xuất phát từ sự bất ổn an ninh nghiêm trọng đang gia tăng tại Yemen

Mỹ rút quân khỏi Yemen

Mỹ rút quân khỏi Yemen

VOV.VN -Việc rút quân này xuất phát từ sự bất ổn an ninh nghiêm trọng đang gia tăng tại Yemen

Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát
Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát

VOV.VN - Các vụ tấn công ở Yemen đang làm dấy lên những mối quan ngại về an ninh ở khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát.

Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát

Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát

VOV.VN - Các vụ tấn công ở Yemen đang làm dấy lên những mối quan ngại về an ninh ở khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát.

Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen
Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen

VOV.VN - Nhóm Houthi đã chiếm giữ được sân bay sau cuộc giao tranh với binh lính của Tổng thống Hadi.

Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen

Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen

VOV.VN - Nhóm Houthi đã chiếm giữ được sân bay sau cuộc giao tranh với binh lính của Tổng thống Hadi.

Các nước để ngỏ khả năng can thiệp vào Yemen
Các nước để ngỏ khả năng can thiệp vào Yemen

VOV.VN - Yemen đề nghị Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế thiết lập một vùng cấm bay.

Các nước để ngỏ khả năng can thiệp vào Yemen

Các nước để ngỏ khả năng can thiệp vào Yemen

VOV.VN - Yemen đề nghị Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế thiết lập một vùng cấm bay.