Nhiều khu đô thị mới ở TPHCM không có quy hoạch trường học

VOV.VN - Dù TPHCM đã tăng số phòng học nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Trong khi đó, nhiều khu đô thị mới xây dựng không có quy hoạch trường học.

Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm nhiều hơn đến việc quy hoạch trường học tại các khu đô thị mới.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2017-2018, dự kiến thành phố sẽ tăng thêm hơn 59.000 học sinh, tập trung phần lớn ở các trường công lập. Trong khi đó, số phòng học mới dự kiến đưa vào sử dụng từ ngày 5/9 tới là 1.479 phòng. Việc gia tăng dân số cơ học quá nhanh khiến thành phố gặp nhiều áp lực về sĩ số lớp học các cấp.
Tính đến cuối năm học 2016-2017, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 2.200 cơ sở giáo dục và đào tạo với trên 1,7 triệu học sinh. Cộng thêm gần 60.000 học sinh dự kiến tăng, năm học này ước tính thành phố có khoảng 1,8 triệu học sinh các cấp. Số lượng học sinh tăng nhiều nhất nằm ở bậc tiểu học với gần 20.200 học sinh. Tiếp theo là bậc mầm non với gần 20.000 học sinh. Các nơi có số lượng học sinh tăng tập trung tại các quận vùng ven như quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và các huyện ngoại thành như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Đây là khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh nên tình trạng dân số tăng cơ học cao. Việc gia tăng học sinh tiếp tục tạo áp lực sĩ số và ảnh hưởng đến tỷ lệ học 2 buổi/ngày của nhiều trường công lập trên địa bàn thành phố.
Tại các địa phương như: quận 7, Bình Tân, Tân Phú hay huyện Hóc Môn, hiện sĩ số lớp trung bình bậc tiểu học khá cao: từ gần 43 học sinh/lớp đến trên 47 học sinh/lớp. Hiện nay, tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày của Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 70%. Trong khi theo dự thảo chương trình phổ thông mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo, tỷ lệ này phải đạt 100% vào năm 2023. Để đạt được tỷ lệ này, theo ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cần quan tâm nhiều hơn đến việc quy hoạch trường học tại các khu đô thị mới.
Ông Nguyễn Quang Vinh nói: “Các khu công nghiệp và nhất là các khu đô thị mới, khi xây dựng phải có quy hoạch về trường học. Nhiều khu đô thị mới mọc lên ngay nội thành quy tụ cả ngàn hộ dân nhưng trường học không có. Đó là gánh nặng cho các quận, huyện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động về tình cảm của thấy giáo đợi chờ học sinh trở lại lớp học
Xúc động về tình cảm của thấy giáo đợi chờ học sinh trở lại lớp học

VOV.VN -Tình cảm và tâm sự của thầy giáo Ninh Văn Dậu với mong muốn học sinh quay trở lại trường học đã khiến nhiều người xúc động.

Xúc động về tình cảm của thấy giáo đợi chờ học sinh trở lại lớp học

Xúc động về tình cảm của thấy giáo đợi chờ học sinh trở lại lớp học

VOV.VN -Tình cảm và tâm sự của thầy giáo Ninh Văn Dậu với mong muốn học sinh quay trở lại trường học đã khiến nhiều người xúc động.

Sự thật đằng sau video trẻ mầm non khóc ngất ngoài hành lang lớp học
Sự thật đằng sau video trẻ mầm non khóc ngất ngoài hành lang lớp học

VOV.VN -Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một trẻ mầm non khóc ngất ngoài lớp học được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến không ít người khi xem tỏ ra bất bình.

Sự thật đằng sau video trẻ mầm non khóc ngất ngoài hành lang lớp học

Sự thật đằng sau video trẻ mầm non khóc ngất ngoài hành lang lớp học

VOV.VN -Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một trẻ mầm non khóc ngất ngoài lớp học được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến không ít người khi xem tỏ ra bất bình.

Bé gái 2 tuổi bầm tím tại lớp học: Do giáo viên chưa tinh tế khi dỗ bé ngủ trưa?
Bé gái 2 tuổi bầm tím tại lớp học: Do giáo viên chưa tinh tế khi dỗ bé ngủ trưa?

VOV.VN - Đón con về từ trường mẫu giáo, gia đình chị Tôn Nữ Minh Thi, ở TP. Huế phát hiện trên người con mình có nhiều vết thâm tím bất thường.

Bé gái 2 tuổi bầm tím tại lớp học: Do giáo viên chưa tinh tế khi dỗ bé ngủ trưa?

Bé gái 2 tuổi bầm tím tại lớp học: Do giáo viên chưa tinh tế khi dỗ bé ngủ trưa?

VOV.VN - Đón con về từ trường mẫu giáo, gia đình chị Tôn Nữ Minh Thi, ở TP. Huế phát hiện trên người con mình có nhiều vết thâm tím bất thường.

Thầy giáo giáng gậy vào người học sinh trong lớp học
Thầy giáo giáng gậy vào người học sinh trong lớp học

VOV.VN - Bị thầy giáo giáng gậy vào người, học sinh đau đớn nằm trên bàn.

Thầy giáo giáng gậy vào người học sinh trong lớp học

Thầy giáo giáng gậy vào người học sinh trong lớp học

VOV.VN - Bị thầy giáo giáng gậy vào người, học sinh đau đớn nằm trên bàn.

Ảnh: Lớp học bán trú nâng bước học sinh vùng cao Lai Châu đến trường
Ảnh: Lớp học bán trú nâng bước học sinh vùng cao Lai Châu đến trường

VOV.VN - Đến nay, hầu hết các nhà trường ở vùng cao Lai Châu đã lập mô hình bán trú, tạo điều kiện tốt nhất cho con em đồng bào các dân tộc được học tập.

Ảnh: Lớp học bán trú nâng bước học sinh vùng cao Lai Châu đến trường

Ảnh: Lớp học bán trú nâng bước học sinh vùng cao Lai Châu đến trường

VOV.VN - Đến nay, hầu hết các nhà trường ở vùng cao Lai Châu đã lập mô hình bán trú, tạo điều kiện tốt nhất cho con em đồng bào các dân tộc được học tập.