Sử gia Pháp: Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ rất nhân văn

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người rất nhân văn, chân thật và đặc biệt tình nghĩa", đây là nhận định của nhà sử học người Pháp Pierre Brocheux.

Giống như nhà sử học người Pháp Pierre Brocheux, những người Pháp từng có dịp gặp và nghiên cứu về vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt nam đều đặc biệt chú ý đến khía cạnh "nhân văn" của Người. 

"Từ sâu thẳm trong lòng, nếu bạn muốn hỏi tôi nghĩ gì về Chủ tịch Hồ Chí Minh, câu trả lời thực sự rất đơn giản. Tôi có ấn tượng giống như tất cả những ai từng may mắn được biết đến Người",ông Pierre Brocheux chia sẻ.

Ông Pierre Brocheux nói thêm rằng: "Đây là một con người nhân văn nhưng cũng rất quyết đoán tìm ra những giải pháp và quyết tâm làm đến cùng với mục tiêu đã đặt ra. Đặc biệt, đó là một con người rất chân thực và tình nghĩa, giản dị. Một con người rất sáng suốt, tinh anh, một con người không bao giờ đánh mất niềm tin và mục tiêu của mình. Người đã trải qua nhiều giai đoạn đau khổ và khó khăn nhưng đã vượt qua được hết, nhìn rõ những gì đang xảy ra và rút ra được bài học từ đó". 

Hai cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà sử học người Pháp Pierre Brocheux

Nhà sử học người Pháp Pierre Brocheux- tác giả hai cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều sách về lịch sử hiện đại Việt nam gây nhiều tiếng vang trong giới nghiên cứu.

Trong thời gian nghiên cứu về lịch sử Việt nam và về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Brocheux đã khám phá ra câu chuyện của một người Pháp là bạn của Bác Hồ khi Người mới sang Pháp – câu chuyện là minh chứng cho con người rất đỗi "nhân văn" Hồ Chí Minh.

Ông Brocheux kể lại câu chuyện này: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người vô cùng chung thủy với bạn bè. Có 1 câu chuyện của 1 người Pháp cùng đảng Xã hội với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó chỉ là một nhân viên sắp chữ ở tờ báo Nhân đạo. Sau này, tại cuộc bỏ phiếu về việc thành lập đảng cộng sản Pháp, hai người đã bỏ hai lá phiếu khác nhau; Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu ủng hộ thành lập đảng Cộng sản Pháp tách khỏi đảng Xã hội; còn người bạn bỏ phiếu phản đối. Nhưng không vì thế mà họ mất đi tình bạn. Họ vẫn liên lạc với nhau và sau khi Chủ tịch HCM mất, người bạn này đã nói "đây là con người chung thủy với bạn bè nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời mình".

Với những ai từng tích cực phản đối cuộc chiến tại Việt nam và có may mắn được gặp Người như bà Raymond Dien, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đỗi gần gũi và tình cảm. Dù tuổi cao và trí nhớ đã suy giảm nhiều, nhưng bà Raymond Dien – người phụ nữ Pháp đã kiên cường bất chấp mạng sống nằm trên đường ray tàu để ngăn chặn tàu chở vũ khí đến Việt nam- đến nay, vẫn nhớ như in ngày bà được gặp Bác Hồ vào năm 1956.

Bà Raymond Dien xúc động đến trào nước mắt khi kể lại ngày 23/10/1956 khi bà cùng Henri Martin vượt chặng đường dài tới 15 ngày bay qua Bắc Kinh rồi đi tàu đến Hà nội để tham dự Đại hội Thanh niên toàn quốc. 

Bà Raymond Dien xúc động khi kể lại ngày 23/10/1956 đến Hà nội được gặp Bác Hồ 

Bà Raymond Dien chia sẻ: "Trước giờ diễn ra Đại hội, tôi nhìn thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến. Người gọi tôi lại ngồi cạnh Người, tôi thực sự rất kinh ngạc, tôi không nghĩ một người Pháp bé nhỏ như tôi lại được ngồi cạnh vị Chủ tịch vĩ đại mà tôi được nghe nói đến rất nhiều và cả thế giới ngưỡng mộ nhưng Người lại gần gũi, giản dị và thân thương đến thế. Khi tôi nói rằng quê tôi ở Tours, Người đã nói Người biết thành phố Tours, nơi Người từng tham dự Đại hội đảng Cộng sản Pháp tại đó. Người đã tặng tôi một chiếc vòng tay bằng ngà. Ngày hôm sau, Người mời chúng tôi đến nhà chơi và gặp gỡ trò chuyện và đó là ngày không bao giờ tôi lãng quên trong cuộc đời tôi". 

Rất nhiều người Pháp ngưỡng mộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo 

"Tôi vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn khi nghe đến sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ấy" là lời khẳng định của nhà sử học người Pháp yêu Việt nam Alain Rouscio, khi ấy, ông còn là một thanh niên trẻ và cảm thấy rất buồn vì mất mát lớn không chỉ của dân tộc Việt nam mà còn của chính Đảng Cộng sản Pháp.

 "Tôi là một trong rất nhiều người Pháp khi ấy ngưỡng mộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo để dành độc lập, tự do cho Việt nam. Và chúng tôi cũng luôn nhớ Người là một thành viên sáng lập của Đảng Cộng sản Pháp. Cuộc sống của Người khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật vĩ đại nhất, kiệt xuất nhất của thế kỷ 20", nhà sử học người Pháp Rouscio cho biết. 

Mới đây, tạp chí Thế giới (Lemonde) xuất bản số đặc biệt về "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhân vật giành độc lập cho Việt nam", tập hợp lại những bài viết trong lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh và con đường dẫn dắt cách mạng Việt nam đi đến thắng lợi. Tác giả số báo, từng là phóng viên lâu năm của tờ Thế giới tại Việt nam thời chiến tranh, Jean- Claude Pomonti khẳng định việc xuất bản số báo đặc biệt này rất quan trọng, để giới trẻ, sinh viên học và hiểu về con người vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Số báo đặc biệt của Le Monde 

Ông Pomonti nói: "Tờ Thế giới đã yêu cầu tôi tìm lại và biên tập các bài viết trong lịch sử thành số đặc biệt, nằm trong loạt các số đặc biệt về các danh nhân lớn trên thế giới. Việc xuất bản số báo đặc biệt này cho thấy sự đánh giá cao đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất cần để các sinh viên, các thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc đời Người gắn bó chặt chẽ với lịch sử Việt nam và cả thế giới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Lào kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Truyền thông Lào kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV) - Truyền hình Quốc gia Lào đã phát phim tài liệu về Hồ Chí Minh 6 buổi trên kênh 1 và kênh 3 trong giờ “Vàng”.

Truyền thông Lào kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Truyền thông Lào kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV) - Truyền hình Quốc gia Lào đã phát phim tài liệu về Hồ Chí Minh 6 buổi trên kênh 1 và kênh 3 trong giờ “Vàng”.

Một người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi
Một người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi

Ông Raymond Aubrac, anh hùng kháng chiến của nước Pháp, người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã qua đời tại một bệnh viện Pháp ở tuổi 97.

Một người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi

Một người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi

Ông Raymond Aubrac, anh hùng kháng chiến của nước Pháp, người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã qua đời tại một bệnh viện Pháp ở tuổi 97.

Người Pháp nhớ Bác Hồ
Người Pháp nhớ Bác Hồ

VOV.VN - Nữ nhà báo Madeleine Riffaud vẫn luôn nhớ như in và kể rành rọt với chúng tôi về những câu chuyện giữa bà và Bác Hồ. 

Người Pháp nhớ Bác Hồ

Người Pháp nhớ Bác Hồ

VOV.VN - Nữ nhà báo Madeleine Riffaud vẫn luôn nhớ như in và kể rành rọt với chúng tôi về những câu chuyện giữa bà và Bác Hồ. 

Lễ đặt hoa bên tượng Bác Hồ ở Thủ đô Moscow
Lễ đặt hoa bên tượng Bác Hồ ở Thủ đô Moscow

VOV.VN - Nhiều người dân Nga bày tỏ sự kính phục vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.

Lễ đặt hoa bên tượng Bác Hồ ở Thủ đô Moscow

Lễ đặt hoa bên tượng Bác Hồ ở Thủ đô Moscow

VOV.VN - Nhiều người dân Nga bày tỏ sự kính phục vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.

Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều nước
Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều nước

Tại các nước như Cu-ba, Pháp và Algeria… đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ.

Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều nước

Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều nước

Tại các nước như Cu-ba, Pháp và Algeria… đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ.