Bắt hơn nửa tấn pháo ngụy trang trên xe chở hoa quả

VOV.VN -Hơn nửa tấn pháo nổ được ngụy trang trong xe chở hoa quả vừa bị Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường tránh thị trấn Đồng Đăng, thuộc thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, lực lượng công an huyện Cao Lộc phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 98C-06.062 có biểu hiện nghi vấn.

 
 Gần 380 giàn pháo do Trung Quốc sản xuất có tổng trọng lượng trên 510 kg.

Kiểm tra phương tiện, phát hiện thùng xe đã được cải tạo thành hai lớp sàn. Phía trên xếp các thùng hoa quả, phía dưới có gần 380 giàn pháo do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng trên 510 kg. Lái xe là Nguyễn Văn Kiên (SN 1983) trú tại xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang khai nhận vận chuyển thuê số pháo này cho 1 người không quen biết từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công là 10 triệu đồng.

Thùng xe tải thiết kế 2 lớp để giấu hàng.

Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản tạm giữ người, tang vật và phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên ở Quảng Bình bị vỡ nhãn cầu khi xem bắn pháo hoa
Thanh niên ở Quảng Bình bị vỡ nhãn cầu khi xem bắn pháo hoa

VOV.VN - Anh T. ở Quảng Bình cùng bạn xem bắn pháo hoa, không may bị pháo bắn trực tiếp vào mắt phải, bị vỡ nhãn cầu, lòi toàn bộ tổ chức nội nhãn.

Thanh niên ở Quảng Bình bị vỡ nhãn cầu khi xem bắn pháo hoa

Thanh niên ở Quảng Bình bị vỡ nhãn cầu khi xem bắn pháo hoa

VOV.VN - Anh T. ở Quảng Bình cùng bạn xem bắn pháo hoa, không may bị pháo bắn trực tiếp vào mắt phải, bị vỡ nhãn cầu, lòi toàn bộ tổ chức nội nhãn.

Tăng cường ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết
Tăng cường ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết

VOV.VN - Lực lượng Công an tăng cường ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tăng cường ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết

Tăng cường ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết

VOV.VN - Lực lượng Công an tăng cường ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.