“Phiên chợ 0 đồng” và những tấm lòng sẻ chia

VOV.VN -Tại thành phố Đà Nẵng, có 1 phiên chợ độc đáo chỉ họp 3 tháng 1 lần, mọi người quen gọi là “Phiên chợ 0 đồng” với những tấm lòng sẻ chia yêu thương.

Chợ có người mua, kẻ bán, hàng hóa chú yếu là đồ gia dụng mới có, cũ cũng có. Đặc biệt hơn là mọi mặt hàng ở đây đều bán  giá “0 đồng” với những tấm lòng sẻ chia yêu thương.

Mỗi lần gặp nhau, bà con trong Tổ 30, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại bàn về phiên chợ 0 đồng. Ai cũng háo hức chờ đợi phiên chợ mới với hy vọng sắm sửa những vật dụng thiết yếu cho gia đình.

"Phiên chợ 0 đồng" nơi gặp gỡ của những tấm lòng sẻ chia.

Bà Nguyễn Thị Trung A khoe,  chợ phiên vừa rồi bà mua được một số đồ dùng nhà bếp, cái nào cũng dùng tốt. Bà A trải lòng, chồng mất sớm để lại 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, một mình bà ngược xuôi sớm tối kiếm tiền nuôi các con nên cảnh nhà thiếu trước hụt sau.

Ngôi nhà đang ở cũng nhờ chính quyền giúp đỡ. Nay tuổi già, bệnh tật, bà sống dựa vào vợ chồng người con trai cả. Thu nhập của vợ chồng người con này mỗi tháng dăm triệu đồng, lo cho cả nhà 5 người khá chật vật. Vậy là, bà tìm đến phiên chợ dành cho người nghèo.

“Địa phương có chợ phục vụ cho người nghèo, tôi cũng rất phấn khởi. Vừa rồi tôi đến bốc thăm được cái thau, chục chén và được nhận thêm 1 cái chảo chống dính cũ. Nói cũ vậy thôi chứ dùng được cũng lâu tôi để dành khi có đám giỗ dùng để chiên, xào. Bà con rộng rãi thì giúp cho những người khổ. Lá lành đùm lá rách!”, bà Nguyễn Thị Trung A nói.

Những thông tin tốt đẹp về phiên chợ 0 đồng lan nhanh đến mọi người. Từ sáng sớm, bà Đặng Thị Hảo, người mẹ khuyết tật đơn thân ở Tổ 30 đã tìm đến phiên chợ này.

Chị Nguyễn Thị Hồng cho biết đang tập trung hàng hóa chuẩn bị mở phiên chợ mới.

Bà Hảo cho biết, hàng hóa bày bán tại đây khá phong phú về chủng loại. Hàng mới có, cũ có, từ nồi niêu, xoong chảo, chén bát, phích nước, nồi cơm điện, bàn ủi, xe đạp đến quần áo, giày dép...Cũ người, mới ta! Nói là đồ đã qua sử dụng nhưng còn tốt,  được chùi rửa sạch sẽ, ai cũng thích. Bà Hảo khoe, mình vừa  bốc thăm nhận được 4, 5 món hàng, chủ yếu là đồ mới. Nhưng mừng hơn là tình cảm ấm áp của mọi người khi đến phiên chợ này.

“Tới phiên chợ đó vui, thiết thực chứ, giúp cho những người khó khăn. Hội Phụ nữ nên duy trì mô hình này để những người thu nhập thấp phấn khởi. Ai cũng mong muốn như vậy hết, ai cũng phấn khởi”, bà Hảo chia sẻ.

Để có một phiên chợ như thế, trước hết thầm cảm ơn những cán bộ  Phụ nữ. Các chị trong Hội Phụ nữ đã dành nhiều thời gian và công sức đi vận động, quyên góp các loại hàng, sau đó chùi rửa sạch sẽ, làm mới.

Ở từng Chi hội, các chị vận động hội viên đóng góp thêm tiền, mua một số vật dụng mới bổ sung cho phiên chợ thêm phong phú. Chị Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Hải Bắc cho biết, trên địa bàn phường có hơn 8.000 hộ, trong đó khoảng 500 hộ nghèo và cận nghèo. Cuộc sống của những gia đình này còn khó khăn, chật vật.

Việc bỏ ra vài trăm ngàn đồng để mua sắm vật dụng trong gia đình là không hề dễ dàng. Vì thế, chị em trong Hội bàn cách giúp đỡ hộ nghèo vừa thiết thực, vừa tế nhị. Và phiên chợ 0 đồng ra đời từ đó. Chị Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm, sau thành công của phiên chợ đầu tiên tổ chức dịp 19/5, các Chi hội Phụ nữ ở phường An Hải Bắc đang chuẩn bị mở phiên chợ mới.

“Xuất phát từ tinh thần tương thân, tương ái thêm chương trình an sinh xã hội của thành phố nữa, thì lúc đầu Hội Phụ nữ phường lên ý tưởng là mô hình phiên chợ hàng sử dụng cũ. Nhưng vấn đề xin cho quá tế nhị nên mình làm thành phiên chợ 0 đồng. Trong đó có rất nhiều mặt hàng mới cũng có, cũ cũng có. Hội sẽ phát cho mỗi hộ một phiếu có mã số, sẽ bốc thăm những vật dụng mà họ cần thiết. Mình là như vậy để họ cảm thấy thoải mái.Phiên chợ đó được đánh giá rất cao. Dự kiến đầu tháng 8 tới sẽ tổ chức lại”, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Hải Bắc Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng đánh giá cao hiệu quả của phiên chợ 0 đồng của Hội LHPN phường An Hải Bắc, phiên chợ này hội tụ những tấm lòng sẻ chia yêu thương. Bà Huyền cho rằng, mô hình phiên chợ 0 đồng sắp tới nhân rộng ra các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

“Phiên chợ 0 đồng là mô hình mới được Hội Phụ nữ phường An Hải Bắc xây dựng từ đầu năm 2018 và được đăng ký là công trình thi đua của phường. Phiên chợ này hết sức thiết thực đối với hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo. Đây là mô hình mới hiệu quả, sắp tới chúng tôi tiếp tục duy trì nhân rộng tại các khu dân cư”, bà Huyền nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Tạm ngừng mọi giao dịch liên quan đến 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng
Nóng 24h: Tạm ngừng mọi giao dịch liên quan đến 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN -  Cùng với đề nghị phong tỏa tài sản của ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, CQĐT cũng yêu cầu tạm ngừng các hoạt động giao dịch liên quan đến 2 ông này.

Nóng 24h: Tạm ngừng mọi giao dịch liên quan đến 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Nóng 24h: Tạm ngừng mọi giao dịch liên quan đến 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN -  Cùng với đề nghị phong tỏa tài sản của ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, CQĐT cũng yêu cầu tạm ngừng các hoạt động giao dịch liên quan đến 2 ông này.

Dự án mở rộng cảng Tiên Sa Đà Nẵng: Làm xong mới xin hợp thức hóa?
Dự án mở rộng cảng Tiên Sa Đà Nẵng: Làm xong mới xin hợp thức hóa?

VOV.VN - Dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II (Đà Nẵng) đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng nhưng đến nay mới xin hợp thức hóa thủ tục.

Dự án mở rộng cảng Tiên Sa Đà Nẵng: Làm xong mới xin hợp thức hóa?

Dự án mở rộng cảng Tiên Sa Đà Nẵng: Làm xong mới xin hợp thức hóa?

VOV.VN - Dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II (Đà Nẵng) đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng nhưng đến nay mới xin hợp thức hóa thủ tục.

Công an đề nghị phong tỏa tài sản của 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng
Công an đề nghị phong tỏa tài sản của 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN - Liên quan những sai phạm của Vũ “Nhôm”, Cơ quan điều tra đề nghị phong tỏa tài sản của 2 cựu Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Công an đề nghị phong tỏa tài sản của 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Công an đề nghị phong tỏa tài sản của 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN - Liên quan những sai phạm của Vũ “Nhôm”, Cơ quan điều tra đề nghị phong tỏa tài sản của 2 cựu Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng: Chưa thể cắt giảm các dự án ven biển
Đà Nẵng: Chưa thể cắt giảm các dự án ven biển

VOV.VN - Vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch đối với các dự án ven biển được nhiều đại biểu tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quan tâm thảo luận.

Đà Nẵng: Chưa thể cắt giảm các dự án ven biển

Đà Nẵng: Chưa thể cắt giảm các dự án ven biển

VOV.VN - Vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch đối với các dự án ven biển được nhiều đại biểu tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quan tâm thảo luận.

Đà Nẵng xử lý gần 1200 đảng viên vi phạm trong 10 năm qua
Đà Nẵng xử lý gần 1200 đảng viên vi phạm trong 10 năm qua

VOV.VN -Trong 10 năm qua, Uỷ ban Kiểm tra các cấp thành phố đã phát hiện và xử lý kỷ luật 1.190 đảng viên vi phạm, trong đó 100 đảng viên bị khai trừ.

Đà Nẵng xử lý gần 1200 đảng viên vi phạm trong 10 năm qua

Đà Nẵng xử lý gần 1200 đảng viên vi phạm trong 10 năm qua

VOV.VN -Trong 10 năm qua, Uỷ ban Kiểm tra các cấp thành phố đã phát hiện và xử lý kỷ luật 1.190 đảng viên vi phạm, trong đó 100 đảng viên bị khai trừ.

Đà Nẵng thu hồi đất mở lối xuống biển: Một doanh nghiệp kêu cứu
Đà Nẵng thu hồi đất mở lối xuống biển: Một doanh nghiệp kêu cứu

VOV.VN -Công ty Hòn Ngọc Á Châu, chủ đầu tư dự án Khu du lịch ven biển không thống nhất với 2 phương án thu hồi đất của thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng thu hồi đất mở lối xuống biển: Một doanh nghiệp kêu cứu

Đà Nẵng thu hồi đất mở lối xuống biển: Một doanh nghiệp kêu cứu

VOV.VN -Công ty Hòn Ngọc Á Châu, chủ đầu tư dự án Khu du lịch ven biển không thống nhất với 2 phương án thu hồi đất của thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng mở lại đường xuống biển và thu hồi sân vận động Chi Lăng
Đà Nẵng mở lại đường xuống biển và thu hồi sân vận động Chi Lăng

VOV.VN -Thành phố Đà Nẵng sẽ mở lại các lối xuống biển và quyết thu hồi sân vận động Chi Lăng để phục vụ cộng đồng.

Đà Nẵng mở lại đường xuống biển và thu hồi sân vận động Chi Lăng

Đà Nẵng mở lại đường xuống biển và thu hồi sân vận động Chi Lăng

VOV.VN -Thành phố Đà Nẵng sẽ mở lại các lối xuống biển và quyết thu hồi sân vận động Chi Lăng để phục vụ cộng đồng.